Những 'kẻ thù' quen thuộc gặp nhau tại vòng loại World Cup 2022

Những cặp đấu đầy duyên nợ sẽ xuất hiện ở lượt trận thứ 5 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Các đối thủ truyền thống như Iraq và Iran, Malaysia và Thái Lan, cũng như Uzbekistan và Saudi Arabia đều sẽ gặp nhau tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022. Mối thâm thù trong quá khứ hứa hẹn sẽ mang đến sự khốc liệt ở các cặp đấu này.

Malaysia vs Thái Lan: Derby Đông Nam Á

Hai đại diện của khu vực của Đông Nam Á sẽ có dịp đọ sức với nhau tại sân chơi vòng loại World Cup 2022. Ở lượt trận trước, Thái Lan đã xuất sắc đánh bại UAE – đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng G. Chiến thắng đó giúp Voi chiến vươn lên đứng đầu bảng với 7 điểm, bằng với Việt Nam nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Malaysia và Thái Lan là cặp kỳ phùng địch thù tại Đông Nam Á nhiều năm qua. Ảnh: Yahoo.

Malaysia và Thái Lan là cặp kỳ phùng địch thù tại Đông Nam Á nhiều năm qua. Ảnh: Yahoo.

Mặc dù phải chịu 2 trận thua liên tiếp trước UAE và Việt Nam, tuy nhiên, Malaysia bước vào trận đấu này với chiến thắng 1-0 trước Tajikistan trong trận giao hữu nhờ bàn thắng duy nhất của tiền vệ Safawi Rasid. Trận đấu còn lại của bảng G chứng kiến Việt Nam tiếp đón UAE trên sân nhà Mỹ Đình.

Iraq vs Iran: Derby Tây Á

Iraq đối đầu Iran ở sân trung lập Amman, UAE là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất lượt trận thứ 5 của vòng loại châu Á. Iraq và Iran không còn lạ gì nhau bởi họ từng gặp nhau rất nhiều lần trước đây, đặc biệt là tại Cúp vùng vịnh (dành cho các đội thuộc vùng Tây Á).

Với thất bại trước Bahrain ở lượt trận trước, Iran đang chịu áp lực buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu này dù phải thi đấu trên sân khách. Để thực hiện mục tiêu đó, HLV Wilmots đã triệu tập một đội hình đầy đủ sức mạnh với 10 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, không thể xem thường Iraq bởi đội bóng của HLV Katanec đã tiến bộ rất nhiều trong các giải đấu gần đây.

Uzbekistan vs Saudi Arabia: Quyết chiến vì ngôi đầu

Tại bảng D vòng loại World Cup khu vực châu Á, Uzbekistan đang giữ vị trí dẫn đầu với 6 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi Saudi Arabia giành được 5 điểm và đang giữ vị trí nhì bảng. Do đó, trận đấu này sẽ mang tính chất quyết định rất lớn ở ngôi nhất bảng khi họ cũng là hai đội được đánh giá mạnh nhất bảng D ở thời điểm này.

Càng thi đấu, Uzbekistan càng cho thấy sự gắn kết trong chiến thuật. Ngược lại, Saudi Arabia đang bộc lộ khá nhiều vấn đề, đặc biệt trong hai trận hòa thất vọng trước Palestine hay Yemen. Trong quá khứ, Uzbekistan và Saudi Arabia từng gặp nhau không ít lần trước đây bao gồm cả giao hữu lần các giải đấu chính thức. Điều đó hứa hẹn mang đến trận đấu hấp dẫn và cởi mở.

Các cặp đấu lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022:

Bảng A: Maldives-Philippines, Syria-Trung Quốc

Bảng B: Kuwait-Đài Loan, Jordan-Australia

Bảng C: Hồng Kông-Bahrain, Iraq-Iran

Bảng D: Yemen-Palestine, Uzbekistan-Saudi Arabia

Bảng E: Afghanistan-Ấn Độ, Oman-Bangladesh

Bảng F: Myanmar-Tajikistan, Kyrgyzstan-Nhật Bản

Bảng G: Malaysia-Thái Lan, Việt Nam-UAE

Bảng H: Turkmenistan-Triều Tiên, Lebanon-Hàn Quốc

Theo Sỹ Ánh/Thể thao 247

Theo Sỹ Ánh/Thể thao 247

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/nhung-ke-thu-quen-thuoc-gap-nhau-tai-vong-loai-world-cup-2022/20191114111335210