Những kẻ khủng bố ở Syria tháo chạy tán loạn

Sau khi bị quân đội Syria dồn đánh ở khu vực Tulul al-Safa, phía nam Syria, ngày 1/10, những kẻ khủng bố đã phải rời bỏ vị trí, ném lại vũ khí và cạo sạch râu để hòa vào dòng người tị nạn hòng thoát thân.

Vũ khí do quân khủng bố bỏ lại ở Tulul al-Safa

Vũ khí do quân khủng bố bỏ lại ở Tulul al-Safa

Các cuộc tấn công của quân đội Syria ở phía nam, đặc biệt là khu vực Tulul al-Safa, trong mấy ngày qua đã buộc những kẻ khủng bố phải bỏ chạy.

Một phóng viên của đài Sputnik (Nga) có mặt tại hiện trường cho biết nguồn nước chính cung cấp cho khu vực này đã bị cắt đứt trong hơn một tuần qua. Điều này đã làm suy yếu đáng kể những kẻ khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khiến chúng không thể phản công lại quân đội chính phủ Damas.

Ngày 1/10, quân đội syria đã giải phóng được hơn 6 km vuông khu vực Tulul al-Safa.

Quân khủng bố cạo râu để không bị phát hiện khi hòa vào dòng người tị nạn

Trong khu vực giải phóng, phóng viên của Sputnik nhìn thấy vũ khí của quân khủng bố ném la liệt trên các công sự. Ngoài ra, phóng viên cũng phát hiện những đám râu được cạo chóng vánh vương vãi trên mặt đất. Dường như những kẻ khủng bố tìm cách cải trang thành dân thường để hòa vào dòng người tị nạn chạy trốn.

Nh.Thạch

Sputnik

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhung-ke-khung-bo-o-syria-thao-chay-tan-loan-516607.html