Những kẽ hở của hàng phòng ngự U23 Việt Nam trước thềm Asiad

Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đã thể hiện sự thiếu ổn định trong trận đấu với U23 Oman và U23 Uzbekistan. Các trung vệ lẫn các tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam cần cải thiện khá nhiều điều để chuẩn bị bước vào ASIAD 2018.

Tình huống trận gặp Oman, U23 Việt Nam để lộ ra những khoảng trống trước vòng 16m50 dù có khá nhiều cầu thủ phòng ngự.

Một tình huống tổ chức tấn công của U23 Oman, tiền vệ Minh Vương không về hỗ trợ phòng ngự.

Hậu vệ Thành Chung không có được sự hỗ trợ tốt cho Tấn Sinh đang đối đầu với tiền đạo Oman.

Có 6 cầu thủ hậu vệ U23 Việt Nam nhưng vẫn để cho cầu thủ số 7 của Oman tả xung hữu đột, khai thác khoảng trống phía sau.

Tình huống này khi mất bóng, Xuân Trường đã không về hỗ trợ phòng ngự, còn Minh Tuấn không kịp phán đoán tình huống để hỗ trợ Duy Mạnh và để cầu thủ đối phương vượt qua.

Khi Quang Hải mất bóng, Duy Mạnh không ra tiếp ứng Hùng Dũng hỗ trợ đồng đội.

Trong tư thế này, Quang Hải đã không có một đường chuyền về an toàn cho Xuân Trường và để mất bóng, tạo cơ hội cho U23 Uzbekistan phản công nguy hiểm.

Trung vệ Duy Mạnh mắc sai sót khi để cầu thủ Uzbekistan vượt qua.

Tình huống này khi 4 cầu thủ Uzbekistan đang đối đầu 3 hậu vệ U23 Việt Nam, Quang Hải - Xuân Trường là 2 tiền vệ trung tâm đã không kịp về hỗ trợ phòng ngự.

Quá nhiều khoảng trống đã được Uzbekistan khai thác và ghi bàn. Đây là tình huống dẫn đến bàn thua của U23 Việt Nam.

P.V

Tổng hợp (On Sports)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhung-ke-ho-cua-hang-phong-ngu-u23-viet-nam-truoc-them-asiad-209327.html