Những idol Hàn bất đắc dĩ phải tha hương sinh sống cùng gia đình

Công chúng đã quá quen thuộc với hình ảnh các idol sống trong văn hóa Hàn Quốc. Ít ai biết những idol này đã từng sinh ra và lớn lên cùng gia đình một thời gian dài ở nước ngoài trước khi quay về xứ sở kim chi theo đuổi nghiệp ca hát.

Công chúng đã quá quen thuộc với hình ảnh các idol sống trong văn hóa Hàn Quốc. Ít ai biết những idol này đã từng sinh ra và lớn lên cùng gia đình một thời gian dài ở nước ngoài trước khi quay về xứ sở kim chi theo đuổi nghiệp ca hát.

1. Yugyeom (GOT7)

Nhiều fan cứng của GOT7 không hề biết em út của nhóm từng sinh sống ở nước ngoài. Cũng đúng thôi vì chính Yugyeom còn không nhớ mình lớn lên ở Saudi Arabia nếu không nghe bố mẹ kể chuyện. Lúc đó anh chàng còn quá nhỏ.

2. Rosé (BLACKPINK)

Mọi người đều biết Rose lớn lên ở Australia. Nhưng cô nàng đính chính là mình sinh ra ở New Zealand, rồi sống ở Australia trước khi đến Hàn Quốc.

3. I.M (MONSTA X)

Vì bố có công chuyện phải làm ở Boston nên anh chàng cũng phải sang sống cùng bố. Mặc dù không còn nhớ chính xác hoàn cảnh lúc đó thế nào, I.M nói rằng mình cũng từng sống ở Israel.

4. CL

CL sinh ra ở Hàn nhưng tuổi thơ của cô lại gắn liền với nước Nhật và Pháp. Suốt cuộc đời của mình, CL luôn phải học trường quốc tế. Và kết quả là cô nàng thành thạo tận 4 thứ tiếng: Hàn, Anh, Nhật, Pháp.

5. Dara

Được mệnh danh là công chúa Philippine, Dara từng sinh sống ở đất nước này tận 10 năm. Cô cũng chính thức debut và nổi tiếng ở Philippine trước khi về Hàn làm 1 mẩu của 2NE1.

6. Yangyang (SM ROOKIES)

Khi SM Ent giới thiệu thực tập sinh mới, các fan vô cùng thích thú vì Yangyang sẽ là idol đầu tiên mang văn hóa Đức. Vài tuần sau khi lộ diện, anh chàng đăng ảnh đi dạo tại Düsseldorf, minh chứng cho sự thân thuộc của anh với đất nước này.

7. Tablo

Tablo được biết đến với biệt danh “Quý ngài toàn cầu” vì anh không bao giờ được ngồi yên một chỗ. Vì công việc của bố, Tablo đã từng sống ở Indonesia, Korea, Canada, và Mỹ.

8. Jaehyun (NCT)

Khi Jaehyun còn nhỏ, anh chàng cũng phải theo bố sang Mỹ ở 4 năm. Nhờ sự kiện ‘vĩ đại’ này mà Jaehyun trở thành chàng trai hoàn hảo không tì vết: Đẹp trai, thông minh, lịch sự, cao ráo, tài năng và còn nói lưu loát tiếng Anh.

Fan của NCT sẽ không bao giờ 'tha' cho clip Jaehyun đi thi tiếng Anh hồi còn sống ở Mỹ.

9. Mark (NCT)

Không hổ danh là nhóm nhạc toàn cầu, đến hơn nửa quân số của NCT là các thành viên nước ngoài. Mark là người Hàn nhưng cậu bé sống ở Canada và Mỹ suốt tuổi thơ của mình.

Nếu không vô tình thi đỗ audition của SM ở Canada, Mark sẽ không có kế hoạch về Hàn. Cậu bé là học sinh chăm chỉ gương mẫu, muốn theo đuổi nghề nhà văn hoặc nhà khoa học.

10. Lucas (NCT)

Anh chàng có bố là người Hongkong và mẹ là người Thái. Lucas sống ở Hongkong nhưng sẽ về Thái 1 năm 1 lần. Nam idol có thể nói tiếng Trung Quốc phổ thông, tiếng Quảng Đông (ngôn ngữ tại Hong Kong), tiếng Anh và tiếng Hàn.

11. Jennie (BLACKPINK)

Jennie kể lại rằng: “Khi lên 9 tuổi, mình sang New Zealand để tận hưởng kỳ nghỉ hè. Lúc đó, mẹ hỏi: “Con có thích nơi này không?' và mình đã trả lời không do dự: “Có ạ”. Rồi mẹ lại hỏi: 'Vậy con có thích ở đây luôn không?” và mình cũng trả lời là “có ạ”.

Thế rồi mẹ chuẩn bị cho mình đi du học ở New Zealand luôn. Năm đó mình chỉ khoảng 10 tuổi thôi”. Jennie đã đi học ở New Zealand 5 năm, đến năm 2010, cô nàng trở về Hàn và gia nhập YG, bắt đầu cuộc sống thực tập sinh Kpop.

Minh Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/gia-dinh-sao/to-am/nhung-idol-han-bat-dac-di-phai-tha-huong-sinh-song-cung-gia-dinh-4176471.html