Những học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm Covid-19

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã khiến lễ tốt nghiệp của các học sinh, sinh viên trên toàn thế giới không được vui vẻ như mọi năm. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những nụ cười lạc quan hướng tới tương lai, chiến thắng dịch bệnh!

Bé Nyah Smith tốt nghiệp lớp 4 tuổi, chuẩn bị cho một bức ảnh tại Quảng trường Thời đại gần như trống rỗng ở Manhattan, thành phố New York, ngày 24/5. Ảnh: Reuters

Kiara Hernandez - học sinh tốt nghiệp trung học đứng trước nhà hát Trung Quốc TCL, đóng cửa ở Los Angeles, California, ngày 18/5. Ảnh: Reuters

Hai sinh viên tốt nghiệp trường Điều dưỡng Molloy Taylor Laufer và Yuliya Dubyna ở Bryant Park, New York, City, ngày 18/5. Ảnh: Reuters

Hai sinh viên tốt nghiệp trường Điều dưỡng Molloy Taylor Laufer và Yuliya Dubyna ở Bryant Park, New York, City, ngày 18/5. Ảnh: Reuters

Hai em học sinh ở Palestine cùng nhận chứng chỉ tốt nghiệp tại trường al-Qahera ở thành phố Gaza ngày 21/5. Ảnh: Reuters

Học sinh Palestine đeo mặt nạ nhận chứng chỉ tốt nghiệp từ giáo viên tại trường Othman Bin Affan, phía bắc Dải Gaza ngày 21/5. Ảnh: Reuters

Một sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ Trường Kiến trúc, Quy hoạch và Bảo tồn (GSAPP) thuộc Đại học Columbia trước ngày lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức trực tuyến, tại Manhattan, ngày 15/5. Ảnh: Reuters

Catalina Perez tốt nghiệp khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học George Washington, sau 10 năm. Cô vuột mất cơ hội có một lễ tốt nghiệp đúng nghĩa vì Covid-19. Thay vào đó, người hàng xóm Paula Lyussy đã trao bằng cho cô gái trong một buổi lễ tượng trưng. Mọi người cố gắng giữ khoảng cách an toàn, ngày 17/5. Ảnh: Reuters

LeBron James, thành viên đội Los Angeles Lakers phát biểu trong chương trình "Tốt nghiệp cùng nhau: Mỹ tôn vinh lớp học trung học năm 2020". Ảnh: Reuters

Một sinh viên tốt nghiệp Đại học bang California San Marcos ăn mừng khi tham gia một cuộc diễu hành xe hơi qua khuôn viên ở San Marcos, California, ngày 15/5. Ảnh: Reuters

Sinh viên tốt nghiệp Đại học bang California San Marcos ăn mừng với một cuộc diễu hành xe hơi qua khuôn viên ở San Marcos, California, ngày 15/5. Ảnh: Reuters

Dieudo Muimbe chụp ảnh trong mũ tốt nghiệp và áo choàng một ngày trước khi lễ phải hủy bỏ vì Covid-19 tại Đại học bang Salem ở Salem, Massachusetts, ngày 15/5. Ảnh: Reuters

Alexis Lamoreaux ăn mừng cùng gia đình sau khi cô tốt nghiệp trường điều dưỡng Đại học bang Ohio trong buổi lễ bắt đầu trực tuyến ở Columbus, Ohio, ngày 2/5. Ảnh: Reuters

Một sinh viên tốt nghiệp Đại học bang California San Marcos ăn mừng khi tham gia một cuộc diễu hành xe hơi qua khuôn viên ở San Marcos, California, ngày 15/5. Ảnh: Reuters

Những từ được viết trên đỉnh mũ của một sinh viên tốt nghiệp được hiển thị khi sinh viên tốt nghiệp Đại học bang California San Marcos tham gia một cuộc diễu hành xe hơi qua khuôn viên ở San Marcos, California, ngày 15/5. Ảnh: Reuters

Học sinh tốt nghiệp trường trung học Pasadena Joshua Dionisio ở Pasadena, California, ngày 8/5. Ảnh: Reuters

Học sinh từ trường trung học Công giáo Allentown trong trang phục vũ hội giữ khoảng cách xã hội khi mẹ của họ chụp ảnh sau khi buổi vũ hội bị hủy bỏ, Pennsylvania, ngày 14/5. Ảnh: Reuters

Một sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng chụp ảnh tại khuôn viên trống của Đại học bang San Diego sau khi hệ thống 23 Campuses của Đại học bang California tuyên bố học kỳ mùa thu 2020 sẽ trực tuyến ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn sinh viên ở San Diego, California, ngày 13/5. Ảnh: Reuters

Lexi Pliler, tốt nghiệp năm 2020 tại trường trung học Riverton, đã chụp được bức ảnh của mẹ mình sau khi năm học bị cắt ngắn khỏi trật tự ở nhà trên toàn tiểu bang, tại Galena, Kansas, ngày 18/5. Ảnh: Reuters

Học sinh tốt nghiệp trường trung học Pasadena Alexander Flores chụp ảnh chân dung chính thức tại một studio lái xe ở Pasadena, California, ngày 8/5. Ảnh: Reuters

Alexis Lamoreaux đến bệnh viện của cô sau khi tốt nghiệp trường điều dưỡng ở Columbus, Ohio, ngày 4/5. Ảnh: Reuters

Alexis Lamoreaux chụp ảnh khi cô tốt nghiệp trường điều dưỡng của Đại học bang Ohio trong một buổi lễ bắt đầu trực tuyến ở Columbus, Ohio, ngày 2/5. Ảnh: Reuters

Nathaniel Moore, người sáng lập Áo choàng 4 Tốt, chụp một bức ảnh để cho thấy áo choàng tốt nghiệp có thể được sử dụng như thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cho nhân viên y tế ở Burlington, Vermont, ngày 6/4. Ảnh: Reuters

Một dấu hiệu vinh danh lớp tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của Paul D. Schreiber được nhìn thấy trên hàng rào trong khi đèn được bật lên, tại Whitney Field ở Port Washington, New York, ngày 1/5. Ảnh: Reuters

Pablo Guerra, Hiệu trưởng Đại học Magdalena, trao bằng tốt nghiệp ngành y khoa cho robot Lied trong buổi lễ tốt nghiệp trực tuyến, tại Santa Marta, Colombia ngày 16/4. Ảnh: Reuters

Học sinh cuối năm trung học Thụy Điển đội mũ đặc trưng của họ kỷ niệm tốt nghiệp tại một nhà hàng ngoài trời, ở trung tâm Stockholm, Thụy Điển, ngày 24 /4. Ảnh: Reuters

Giáo viên Birgit Steinbach chào đón học sinh trước khi bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học, tại trường ngữ pháp Tin lành ở Kleinmachnow, Đức, ngày 20/4. Ảnh: Reuters

Một sinh viên đeo khẩu trang trong lễ tốt nghiệp ở miền nam Dải Gaza ngày 16/4. Ảnh: Reuters

Các sinh viên tốt nghiệp ngành bác sĩ Đại học Quốc gia El Salvador (UES) trong lễ tốt nghiệp bị hủy ở El Salvador ngày 6/4. REUTERS / Jose CabezasẢnh: Reuters

Hiệu trưởng Trường Quản lý Toàn cầu Thunderbird của Đại học bang Arizona, Sanjeev Khagram, tổ chức một buổi lễ trực tuyến bằng cách sử dụng robot từ xa di động ở Phoenix, Arizona, ngày 30/4. Ảnh: Reuters

Từ Hải

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/nhung-hoc-sinh-sinh-vien-tot-nghiep-nam-covid-19-n19231.html