Những hoạt động văn hóa dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 tại khu phố cổ Hà Nội

Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2018) và ngày Quốc tế Lao động 01/05, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ Phùng Hưng và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội. Hoạt động này nhằm tôn vinh các giá trị di sản, ngành nghề và giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt.

Cụ thể như sau:

1, Triển lãm Sơn mài Việt Nam
- Thời gian khai mạc: 16h00 ngày 27/04/2018 (Thứ Sáu)
- Thời gian tổ chức: Từ ngày 27/04 đến hết ngày 06/05/2018
- Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Đơn vị hợp tác: Nhóm Họa sĩ Sơn mài Hà Nội.

2, Trình diễn thời trang “Hà Nội ngày ấy” tại không gian tranh Bích họa trên phố Phùng Hưng
- Thời gian khai mạc: 19h30 ngày 27/04/2018 (Thứ Sáu)
- Thời gian tổ chức: Từ ngày 27/04 đến hết ngày 01/05/2018
- Địa điểm: Không gian tranh Bích họa phố Phùng Hưng, P.Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Đơn vị hợp tác: Viện thiết kế thời trang – A designer Hà Nội

3, Chương trình diễn xướng dân gian: Câu Then Việt Bắc
- Thời gian: Ngày 28 tháng 04 năm 2018 (Thứ 7)
Địa điểm:
- 10h00’ tại Đình Kim Ngân, 42-44 Hàng Bạc, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 14h00’ tại Tầng 3, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đơn vị hợp tác: Đình làng Việt và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

4, Hội nghề Kim hoàn Năm 2018
- Thời gian từ Ngày 22/4 đến ngày 02/5/2018.
- Địa điểm: Đình Kim Ngân, 42-44 Hàng Bạc, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Đơn vị hợp tác: Các nghệ nhân đến từ các làng nghề dát vàng và bạc Kiêu Kỵ - Hà Nội; làng nghề Định Công - Hà Nội; làng nghề đúc đồng Đại Bái - Bắc Ninh; làng nghề kim hoàn Châu Khê - Hải Dương; làng nghề chạm bạc Đồng Xâm - Thái Bình).

Nhật Lâm (Ảnh: Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/du-lich/201804/nhung-hoat-dong-van-hoa-dip-nghi-le-304-15-tai-khu-pho-co-ha-noi-601184/