Những hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong tuần qua

Khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, chuẩn bị mọi nguồn lực cho Tuần lễ Cấp cao APEC... là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong tuần qua.

Sáng 23/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu quốc hội khóa XIV vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp ông Tập Cận Bình được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chiều 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone sang thăm Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đúng vào dịp hai nước đã và đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đã giành được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới ở Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 4 Quối hội khóa XIV

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu Quốc hội bên lề kỳ họp.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập của Turkmenistan (27/10/1991), ngày 26/10/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Ngài Tổng thống, Thủ tướng Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov. Trước đó, Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh Cộng hòa Áo (ngày 26/10/1955 – 26/10/2017), ngày 25/10/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen

Sáng 23/10, tại Hội trường Diên Hồng- Nhà Quốc hội, ngay sau khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018. Theo đó, năm 2017, trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động, Chính phủ đã chỉ đạo theo dõi sát, điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng với nhiều kết quả tích cực.

Sáng 24/10, tại TP. Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Biểu dương nỗ lực của các lực lượng công an, quân đội, cấp ủy, chính quyền TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và các địa phương đã tổ chức thành công các sự kiện hội nghị bộ trưởng, hội nghị SOM an toàn, thành công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Đặc biệt, ngày hôm nay lực lượng công an đã chủ trì phối hợp với quân đội tổ chức tốt buổi ra quân bảo đảm các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối Tuần lễ Cấp cao APEC với quyết tâm cao”.

Chiều 26/10, phát biểu tại buổi tiếp Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Lee Chul-Sung tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn phía Hàn Quốc tăng cường hoạt động hợp tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam bởi Hàn Quốc là quốc gia có nhiều thành tựu về khoa học hình sự, nghiệp vụ Cảnh sát. Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy 25 năm qua, quan hệ hai nước đã có những bước trưởng thành, phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu. Số lượng công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc và ngược lại là tương đương nhau. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và bối cảnh thách thức về đấu tranh phòng chống tội phạm.

Chiều 24/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu Chính phủ Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone và đoàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu mọi mặt trong phát triển kinh tế-xã hội của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được thời gian qua. Nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm, đóng góp thiết thực cho việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt, truyền thống, gắn bó keo sơn Việt Nam-Lào, Thủ tướng đề nghị thế hệ trẻ hai nước phải có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt này.

Sáng 23/10, tại Hội trường Diên Hồng- Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Là kỳ họp cuối năm, bên cạnh những nội dung về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, hoạt động lập pháp, giám sát, nhiều nội dung lớn trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cũng được Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp này.

Tham dự phiên khai mạc còn có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; các vị lão thành cách mạng, các vị nguyên là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV, các vị trong Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí và các phóng viên trong và ngoài nước

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, nỗ lực, sáng tạo của các bộ, ngành trung ương và các địa phương, cùng với sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, nỗ lực của Nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội nước ta đã tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Chín tháng đầu năm, kinh tế nước ta tăng trưởng khá; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; sản xuất, xuất khẩu, du lịch đang tiếp tục tăng trưởng. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế tiếp tục có bước chuyển biến. An sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Quan hệ đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế thu được những kết quả tốt đẹp, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên, đặc biệt với các sự kiện của Năm APEC Việt Nam 2017…

Chiều 26/10, Quốc hội hoàn tất công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 4 với việc thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, căn cứ Hiến pháp năm 2014, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Nội quy Kỳ họp, căn cứ đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải và ông Lê Minh Khái giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ với 447/448 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,04% tổng số đại biểu Quốc hội.

Thay mặt Quốc hội, phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng đến các đồng chí vừa vinh dự được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ; bày tỏ mong muốn các Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới mà Quốc hội tin tưởng giao phó.

Nguồn: Quochoi.vn - TTXVN - Toquoc.vn

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/nhung-hoat-dong-noi-bat-cua-lanh-dao-dang-va-nha-nuoc-trong-tuan-qua-260753.html