Những hoạt động nặng nghĩa, ân tình của phụ nữ BĐBP Đà Nẵng

Chỉ với 37 hội viên, lại phân tán ở các đồn BP, BPCK cảng làm công tác chuyên môn, nhưng những năm qua, 100% hội viên Hội Phụ nữ BĐBP Đà Nẵng vẫn luôn 'đảm việc nước, giỏi việc nhà'. Không những vậy, các nữ chiến sĩ mang quân hàm xanh Đà Nẵng lại càng đằm thắm, chân tình với những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. 

Hội Phụ nữ BĐBP vận động Công ty sữa TH True Milk tặng quà ngư dân Đà Nẵng.

Hội Phụ nữ BĐBP vận động Công ty sữa TH True Milk tặng quà ngư dân Đà Nẵng.

Theo Trung úy Nguyễn Thị Huyền Thuy, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP Đà Nẵng, là phụ nữ vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc gia đình đã là vất vả, nhưng đối với những nữ quân nhân, nỗi vất vả ấy càng lớn hơn gấp bội bởi công tác trong môi trường quân đội, với nhiệm vụ đặc thù cũng như sự gò bó về thời gian. Năm 2013, nhiều hội viên có chồng là cán bộ Biên phòng tăng cường cho BĐBP các tỉnh phía Nam nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình nói trên, một mặt, Hội thường xuyên thăm hỏi, động viên; mặt khác, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chỉ huy bố trí, sắp xếp công việc phù hợp để chị em có thời gian chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, qua việc nắm bắt hoàn cảnh gia đình, Hội đã tham mưu cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố giúp 13 chị em BĐBP Đà Nẵng vay số tiền 320 triệu đồng để tập trung giải quyết những khó khăn của gia đình, như sửa chữa nhà ở, đầu tư học hành cho con cái, nhờ đó, khó khăn được giải quyết kịp thời, giúp chị em yên tâm công tác.

Không chỉ lo cho mình, những nữ quân nhân BĐBP Đà Nẵng còn luôn có mặt tại những nơi cần được giúp đỡ. Thực hiện chương trình thi đua "Giúp đỡ 1.000 phụ nữ thoát nghèo bền vững" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng, Hội Phụ nữ BĐBP tặng phương tiện sinh kế cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc quận Thanh Khê, gồm máy bơm hơi sửa xe, máy hấp dầu, ghế gội đầu, xe máy, tủ, bàn ghế, tủ bán kem... với tổng trị giá gần 22 triệu đồng.

Nhờ được hỗ trợ các phương tiện sinh kế này, nhiều chị em có công ăn việc làm, đem lại thu nhập cho gia đình. Cho đến nay, 5 gia đình nhận được hỗ trợ đã bước đầu ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ BĐBP Đà Nẵng còn tích cực vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình thi đua của Hội như "Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo", "Mỗi cán bộ, hội viên tiết kiệm ít nhất 5.000 đồng để góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới", tham gia chương trình "BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới", giúp các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang xây dựng 6 công trình vệ sinh, trị giá 30 triệu đồng.

Những năm gần đây, Hội Phụ nữ BĐBP thường xuyên phối hợp với đơn vị kết nghĩa, đặc biệt là Hội Phụ nữ chợ Đống Đa (quận Hải Châu) thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo. Tháng 7-2014, chị em đã vận động được 2.000 thùng sữa, trị giá trên 250 triệu đồng thăm và tặng các địa chỉ nhân đạo trên địa bàn thành phố, các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Nam. Hai đơn vị cũng thực hiện chương trình "Áo ấm mùa đông", tặng chăn, tất len và áo ấm các loại, trị giá 25 triệu đồng cho hai xã Hòa Phú, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Năm 2013, tổ chức tặng hơn 2.000 suất ăn cho bệnh nhân Bệnh viện Lao, Trung tâm điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm lang thang cơ nhỡ của TP Đà Nẵng. Chia sẻ với những khó khăn của bà con Hòa Vân khi mới di dời về khu tái định cư, được sự ủng hộ của Hội Phụ nữ chợ Đống Đa, Hội Phụ nữ BĐBP Đà Nẵng đã tổ chức đi thăm, tặng hơn 100 suất quà, trị giá 14 triệu đồng cho bà con nơi đây.

Đối với những địa bàn gặp khó khăn, đặc biệt bị ảnh hưởng của bão lụt, Hội Phụ nữ BĐBP Đà Nẵng kịp thời có mặt chia sẻ khó khăn với bà con. Sau cơn bão số 10, 11 năm 2013, các hội viên đã cùng với Hội Phụ nữ chợ Đống Đa đi thăm nhân dân xã Quảng Sơn (Quảng Bình) tặng quần áo, cặp, áo mưa, mì tôm, tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

Hội Phụ nữ BĐBP còn đặc biệt quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa. Năm 2014, chị em đã cùng với Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng và các Đồn BP: Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà, Non Nước nhận phụng dưỡng 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Thể hiện trách nhiệm của mình, Hội Phụ nữ BĐBP thành phố thường xuyên tới thăm, động viên và tặng quà các mẹ. Vào dịp ngày thương binh, liệt sĩ, Hội chủ động phối hợp với đoàn thanh niên, tặng quà và tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ phục vụ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng.

Những việc làm ý nghĩa, thẫm đẫm tình người của những nữ chiến sĩ quân hàm xanh thành phố biển miền Trung đã để lại ấn tượng sâu sắc, không thể phai mờ.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhung-hoat-dong-nang-nghia-an-tinh-cua-phu-nu-bdbp-da-nang/