Những hoạt động không thể bỏ qua vào dịp lễ 30/4 và 1/5 ở TP.HCM

Nếu không dự định đi du lịch xa, những sự kiện giải trí, văn hóa ở TP.HCM dưới đây sẽ là những gợi ý thú vị để bạn lựa chọn cho mình và các thành viên trong gia đình, bạn bè tham gia trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Bắn pháo hoa mừng 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chương trình bắn pháo hoa trong vòng 15 phút (từ 21h đến 21h15 ngày 30/4) sẽ diễn ra tại 2 điểm là nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2), kết hợp với trình diễn nghệ thuật ánh sáng, thả thuyền hoa đăng trên sông Bạch Đằng và tại công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

TP.HCM tiếp tục bắn pháo hoa mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

TP.HCM tiếp tục bắn pháo hoa mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngoài bắn pháo hoa, tối 30/4, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) sẽ tổ chức chương trình biễu diễn nghệ thuật tổng hợp chào mừng 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ với nhiều loại hình nghệ thuật ở TP.HCM.

Các hoạt động kỷ niệm nổi bật

Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố cùng các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật vào các ngày 29, 30/4 và 1/5 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức giải Việt dã Truyền thống 30/4 lần thứ 42 Vô địch TP.HCM mở rộng năm 2018 tại tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM sẽ kết thúc vào ngày 30/4, sau 30 chặng đua dọc đất nước.

Ngày 30/4/2018 cũng là ngày các tay đua của cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM “Non sông liền một dải” tiến về dinh Độc Lập, kết thúc 30 chặng đường dọc đất nước. Lễ viếng các nghĩa trang liệt sĩ sẽ diễn ra vào sáng 29/4. Chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra vào ngày 30/4 và 1/5 tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quận 2, 9, 12, Tân Phú, Bình Tân,…

Hiện TP.HCM đã hoàn thành việc trang trí ánh sáng nghệ thuật tại các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Hàm Nghi và Tôn Đức Thắng (từ xí nghiệp Ba Son đến khu vực cầu Khánh Hội) để kỷ niệm ngày lễ lớn năm nay.

Ngoài ra, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi tổ chức các hoạt động kỷ niệm lễ, trong thời gian từ 18h đến 22h ngày 30/4/2018, sở GTVT sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, quận 1 (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng).

Chuỗi sự kiện giải trí ở Đầm Sen

Dịp lễ 30/4-1/5, người dân TP.HCM có thêm lý do để tận hưởng kỳ nghỉ ngay tại thành phố với loạt hoạt động hấp dẫn như: Thả diều, thi flycam, chương trình nghệ thuật đặc sắc tại công viên văn hóa Đầm Sen.

Một không gian nghệ thuật và biểu diễn từ 28/4 đến 1/5 sẽ đưa người xem trở lại một Sài Gòn thập niên 60-70 trong phim trường “Góc Sài Gòn”. Cùng với đó, chương trình Nghệ thuật Sài Gòn với các chủ đề “Sài Gòn nay”, “Sài Gòn xưa”, “Đất nước và con người Việt Nam” sẽ diễn ra cùng lúc.

Trong đó, đêm diễn tối 30/4 với chủ đề “Sài Gòn xưa và nay” sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Danh hài Chí Tài, ca sĩ Thái Châu, ca sĩ Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Bạch Công Khanh, Quốc Thiên, Đại Nhân…

Trong 2 ngày 30/4 và 1/5, các nghệ nhân từ các câu lạc bộ tại TP.HCM và tỉnh lân cận sẽ tụ hội tại công viên văn hóa Đầm Sen để trình diễn tác phẩm của mình cho khách tham quan tận mắt chiêm ngưỡng những con diều khổng lồ muôn sắc màu trên nền trời xanh biếc.

Xem kịch dịp lễ

Các vở kịch như: Oan hồn bên suối, Hồn ma báo oán, Con trai của chồng tôi, Phục diện pháp y sẽ được công chiếu tại sân khấu kịch Sài Gòn và sân khấu kịch Hồng Vân dành cho những ai yêu thích thể loại kinh dị - hài.

Tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, vở diễn mới mang tên “Con ma nhà họ Hứa” có vở diễn vào lúc 20h Chủ nhật 29/4. “Con ma nhà họ Hứa” được lấy cảm hứng từ giai thoại nổi tiếng ly kỳ về gia tộc nhà họ Hứa giữa lòng Sài Gòn những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và dàn dựng lại dưới một góc nhìn mới, vừa có tính liêu trai, xen lẫn trinh thám, vừa giữ được yếu tố kịch tâm lý gắn với thân phận con người và tình yêu trong nghịch cảnh.

Những vở diễn: Bao giờ mẹ lấy chồng, Sứ giả thiên đường, Tình kỹ nữ, Hợp đồng yêu đương cũng sẽ được trình diễn tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ cùng với dàn diễn viên như Thu Trang, Tiến Luật, Khả Như, Diệu Nhi, Hải Triều, Puka, La Thành,…

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nhung-hoat-dong-khong-the-bo-qua-vao-dip-le-30-4-va-1-5-o-tp-hcm-a368364.html