Những 'hoa khôi' môi trường

Bằng những việc làm thiết thực xung quanh cuộc sống hằng ngày, nhiều cá nhân điển hình đã tích cực trong các phong trào bảo vệ môi trường tại địa phương và trở thành những tấm gương tiêu biểu để người dân noi theo.

Bằng những việc làm thiết thực xung quanh cuộc sống hằng ngày, nhiều cá nhân điển hình đã tích cực trong các phong trào bảo vệ môi trường tại địa phương và trở thành những tấm gương tiêu biểu để người dân noi theo.

Chị Nhung tận dụng những tấm bạt qua sử dụng tái chế thành giỏ đi chợ tiện lợi.

Chị Nhung tận dụng những tấm bạt qua sử dụng tái chế thành giỏ đi chợ tiện lợi.

Chị Nhung "tái chế"

Đến khu dân cư Chơn Tâm 1A6, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) đường phố luôn sạch đẹp dù không là ngày lễ, Tết. Để có được mỹ quan sạch sẽ như vậy, hằng tuần, bản thân chị Nguyễn Thị Nhung (hội viên chi Hội Phụ nữ Chơn Tâm 1A6 cùng các chị em phụ nữ thường xuyên tham gia quét dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư, nhất là trên đoạn đường phụ nữ tự quản vào sáng chủ nhật hằng tuần. Thấy chị gương mẫu "miệng nói tay làm", rất nhiều chị em hưởng ứng làm theo, dần dần tạo thành thói quen tốt ở khu dân cư.

Không chỉ vận động mọi người giữ mỹ quan đô thị, chị Nhung đã vận động chị em chi hội tham gia nhiều mô hình "Sống xanh" được 100% hội viên chi hội hưởng ứng nhiệt tình. Năm 2018, thấy khu đất trống bỏ hoang, ngổn ngang rác thải và xà bần, chị em mỗi người một tay dọn sạch sẽ, cải tạo khu đất hơn 100m2 thành vườn rau xanh phục vụ rau sạch cho bữa ăn gia đình. Từ vườn rau xanh, chị Nhung đã kêu gọi các gia đình tận dụng rác thải hữu cơ để làm phân bón trồng cây các loại, từ đó, lượng rác thải tại khu dân cư cũng được giảm bớt.

Để phát huy vai trò nòng cốt của chị em phụ nữ trong các phong trào tham gia bảo vệ môi trường, chị Nhung luôn đi đầu trong việc sử dụng giỏ nhựa đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông. Đặc biệt, chị tận dụng các tấm băng rôn đã qua sử dụng tái chế lại thành những chiếc giỏ đựng đồ phân phát lại cho các gia đình quanh khu dân cư để tập kết các vỏ lon, chai nhựa, đồng thời tuyên truyền hạn chế dùng bao nilong, sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Đến thời điểm hiện tại chị Nhung và các chị em chi hội đã may được 400 chiếc giỏ tái chế tặng cho các chị em phụ nữ ở quận. Chị Trần Thị Ân (Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Chơn Tâm 1A6) chia sẻ: "Chị Nhung là hội viên năng nổ, tận tình với mọi công việc của chi hội. Bất kể lúc nào, hễ chi hội có hoạt động là chị Nhung đều có mặt hăng hái với công tác xã hội".

Trong các phong trào văn hóa văn nghệ, thi nấu ăn do phường, quận tổ chức, chị Nhung luôn nhiệt tình tham gia tìm hiểu, tập luyện và hô hào các chị em khác góp sức. Thậm chí, trong gia đình có bao nhiêu thành viên, chị đều động viên cùng tham gia chuẩn bị cho các hội thi. Do đó, tiết mục nào do Chi hội Phụ nữ Chơn Tâm 1A6 dự thi cũng đều đoạt giải cao. Đặc biệt năm 2019 chi hội đại diện cho quận tham gia cuộc thi "Bảo vệ môi trường - Trình diễn thời trang tái chế", chị Nhung đã lên ý tưởng tận dụng những bao ni lông đủ sắc màu mày mò thiết kế 10 bộ đồ thời trang và cùng các chị em trong chi hội lắp ráp và xuất sắc đạt giải nhì. "Làm công tác xã hội nếu không dành thời gian và tâm huyết thì không thể làm hết việc. Mình phải là người kiên trì và gương mẫu trong các hoạt động thì mọi người mới ủng hộ, làm theo", chị Nhung tâm sự.

Một tuần 2 lần ông Vân lại đến những khu phố vắng vẻ dọn dẹp rác thải giữ mỹ quan đô thị.

Ông Vân "quét rác"

Tại khu dân cư Hòa Phú 6 (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), thời gian qua, mọi người đã không còn xa lạ với tiếng chổi tre xào xạc, tiếng xẻng leng keng dọn dẹp từng góc đường vắng vào mỗi sáng sớm của ông Võ Thành Vân - Bí thư Chi bộ KDC kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận Hòa Phú 6. Thời điểm năm 2017, khi còn là Phó Bí thư Chi bộ KDC Hòa Phú 6, ông Vân nhận thấy nhiều tuyến đường tại KDC còn nhếch nhác, rác thải bủa vây tại những đường thưa dân sinh sống. Trong đó, có 2 khu vực bị ô nhiễm nặng nhất dọc theo đường Tốt Động và góc đường Đặng Huy Trứ - Kinh Dương Vương tồn đọng nhiều rác thải sinh hoạt, xà bần, giá hạ nằm ngổn ngang bên vệ đường, khu đất trống gây ô nhiễm môi trường. Không thể làm ngơ, ông Vân liền nảy sinh ý định dọn dẹp sạch sẽ 2 khu vực này.

Mong muốn tạo quang cảnh sạch đẹp khu phố đã thôi thúc ông xin ý kiến của phường rồi lập tức liên hệ thuê xe tải và máy xúc đến dọn dẹp tại khu vực trên. May mắn ý định của ông được chấp thuận, UBND P. Hòa Minh hỗ trợ một phần kinh phí còn lại chi phí phát sinh đều do bản thân ông Vân tự bỏ tiền túi để hoạt động. Từ những góc đường từng nhếch nhác chẳng mấy chốc đã trở nên xanh-sạch-đẹp, việc làm của ông Vân được người dân KDC Hòa Phú 6 nhiệt tình ủng hộ. "Bản thân mình làm nhiệt tình thì mọi người thấy đó cũng sẽ làm gương, đường phố sạch đẹp thì người dân ở cũng tự có ý thức giữ gìn cảnh quan hơn. Ít nhất 1 tuần 2 lần, tôi lại đi quanh các khu vực dân cư ở đoạn đường vắng rồi dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường vắng".

Ông Vân chia sẻ thêm, tại những tuyến đường có người dân sinh sống đông đúc thì ông lại vận động, tuyên truyền bà con cùng mình dọn dẹp, giữ gìn nếp sống văn minh, không để rác thải tràn lan trên đường và vứt rác đúng nơi quy định. Trong đó, các Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) cũng luôn là cầu nối trong việc tuyên truyền đến người dân bảo vệ môi trường qua các cuộc họp tại KDC, chính vì thế vấn đề vệ sinh môi trường tại KDC Hòa Phú 6 trong thời gian qua luôn được đảm bảo, hợp mỹ quan.

Theo ông Võ Văn Mến (Tổ trưởng tổ 69), trong vai trò là Bí thư Chi bộ KDC kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận Hòa Phú 6, ông Vân đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc mà cấp trên giao phó, là đảng viên gương mẫu và có trách nhiệm để thế hệ trẻ có thể học tập. Không những thế, ông Vân đã cùng các tổ trưởng TDP thực hiện nhiều phong trào như vận động các mạnh thường quân tại địa phương tham gia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cùng vận động hàng trăm triệu đồng cho phong trào lắp camera an ninh tại địa phương. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ cơ quan chức năng nhanh chóng truy nhanh các vụ trộm, cướp tại KDC.

Diệu Huyền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_234575_nhung-hoa-khoi-moi-truong.aspx