Những hoa hậu thế giới theo đuổi ngành học y khoa

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, những cô gái này còn có thành tích học tập tốt, chỉ số IQ đáng ngưỡng mộ và lựa chọn nghành y để đóng góp cho cộng đồng.

Bhasha Mukherjee (Hoa hậu Vương quốc Anh 2019): Trong trận chiến chống Covid-19, Bhasha Mukhejee trở thành cái tên nổi bật, khi tình nguyện gia nhập hàng ngũ bác sĩ tuyến đầu của Anh.

 Năm 2019, khi đăng quang, Bhasha đã trở thành hình mẫu lý tưởng và được công chúng ngưỡng mộ, bởi vẻ đẹp trời ban và sự thông minh. Cô gái trẻ sinh năm 1996 từng giữ danh hiệu Hoa hậu Huddersfield 2018 khi đang ở độ tuổi 23.

Năm 2019, khi đăng quang, Bhasha đã trở thành hình mẫu lý tưởng và được công chúng ngưỡng mộ, bởi vẻ đẹp trời ban và sự thông minh. Cô gái trẻ sinh năm 1996 từng giữ danh hiệu Hoa hậu Huddersfield 2018 khi đang ở độ tuổi 23.

Sinh ra ở Ấn Độ, từ khi lên 9 tuổi, Bhasha Mukherjee đã theo gia đình định cư tại Anh. Hoa hậu Anh sở hữu hai bằng đại học trong lĩnh vực y khoa, đồng thời thông thạo 5 ngoại ngữ và có chỉ số IQ đáng ngưỡng mộ - 146 - cao hơn so với người bình thường.

Valeria Vazquez Latorre (Hoa hậu Siêu quốc gia 2018): Với chiều cao nổi bật 1,79 m, nhan sắc thu hút ánh nhìn, Valeria Vazquez Latorre (đến từ Puerto Rico, Mỹ) vượt qua nhiều thí sinh khác, đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Supranational 2018.

Học vấn của Hoa hậu Siêu quốc gia còn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô là sinh viên ngành Công nghệ Y khoa tại Đại học Puerto Rico, Mỹ. Đây là ngành học thuộc top khó nhất thế giới, bao gồm hai chuyên ngành: Xét nghiệm Y sinh (Biomedical Diagnostics) và Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering).

Đại học Puerto Rico, nơi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 theo học, là ngôi trường lâu đời và danh giá, được thành lập năm 1903. Đây cũng là nơi đào tạo lớn nhất tại Puerto Rico với 5.300 giảng viên, 472 chương trình cho khoảng 58.000 sinh viên.

Manushi Chhillar (Hoa hậu Thế giới 2017): Vượt qua hơn 110 thí sinh, ngày 18/11/2017, Manushi Chhillar, đại diện Ấn Độ, đã chạm tay đến chiếc vương miện của Miss World năm đó. Khi đăng quang, cô gái này vừa tròn 20 tuổi và là sinh viên năm thứ ba tại Trường Y khoa Bhagat Phool Singh ở Sonipat.

Manushi Chhillar sinh ra trong gia đình trí thức. Cha cô - ông Mitra Basu Chhillar - là phó giáo sư, trưởng khoa Hóa thần kinh tại Viện Hành vi con người và khoa học ứng dụng. Mẹ cô là tiến sĩ sinh học Neelam Chhillar, đồng thời là giám đốc khoa Hóa - Sinh, Viện Nghiên cứu hành vi con người.

Vốn là “con nhà nòi”, Chhillar theo đuổi chương trình cử nhân y khoa và phẫu thuật của Trường Y Bhagat Phool Singh. Mong muốn của cô là trở thành bác sĩ phẫu thuật tim và đóng góp cho cộng đồng, nhất là cư dân ở vùng nông thôn.

Iris Mittenaere (Hoa hậu Hoàn vũ 2016): Iris Mittenaeresinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1,72 m. Thí sinh đến từ Pháp gây ấn tượng cho ban giám khảo Miss Universe 2016 bởi nhan sắc cuốn hút và thần thái quyến rũ.

Khi còn nhỏ, Iris Mittenaere đã phải trải qua tuổi thơ không êm đềm, thiếu vắng tình thương của người thân khi cha mẹ ly hôn. Nó khiến cô gái sinh năm 1993 quyết tâm học tập, rèn luyện bản thân. Trong phần ứng xử, Iris Mittenaere chia sẻ: “Tôi đã thất bại vài lần trong cuộc sống. Khi bạn thất bại, bạn phải đứng dậy và tiếp tục cố gắng. Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi bắt đầu lại”.

Cô là một trong số những người đẹp theo đuổi nghiệp y khoa đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp. Khi giành chiến thắng ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ 2016, Iris Mittenaere đang là sinh viên năm thứ năm chuyên ngành Nha khoa tại Đại học Lille II, Pháp.

Rolene Strauss (Hoa hậu Thế giới 2014): Năm 2014 là lần thứ ba chủ nhân chiếc vương miện của Miss World thuộc về thí sinh Nam Phi. Rolene Strauss (sinh năm 1992) còn được mệnh danh là Hoa hậu đẹp nhất thế giới (Miss Grand Slam năm 2014-2015) do chuyên trang về sắc đẹp Globalbeauties bình chọn.

Chạm tay đến vương viện năm 22 tuổi, khi đó Rolene Strauss là sinh viên thứ tư của Đại học Y Free State, Nam Phi. Cô là con gái của nữ y tá Theresa và bác sĩ Hennie Strauss. Cha mẹ đã truyền cho Rolena sức mạnh trí tuệ, lòng yêu thích với y học và sự kiên nhẫn, từ bi.

Hoa hậu Thế giới 2014 còn có năng khiếu âm nhạc về sáo, guitar, piano. Năm 1992, cô chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Rolene Strauss cũng là em bé IVF đầu tiên được sinh ra ở Bloemfontein, Nam Phi.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-hoa-hau-the-gioi-theo-duoi-nganh-hoc-y-khoa-post1076846.html