Những hoa hậu, á hậu lựa chọn du học

Bước ra từ cuộc thi sắc đẹp, nhiều hoa hậu, á hậu lựa chọn con đường du học rồi trở về nước phát triển sự nghiệp.

 Hoa hậu Bùi Bích Phương đăng quang năm 1988 - mùa đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp ngành Tiếng Anh, ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐH Quốc gia Hà Nội), cô nhận học bổng du học chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc). Năm 1999, người đẹp tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa. Ảnh: A.T.

Hoa hậu Bùi Bích Phương đăng quang năm 1988 - mùa đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp ngành Tiếng Anh, ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐH Quốc gia Hà Nội), cô nhận học bổng du học chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc). Năm 1999, người đẹp tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa. Ảnh: A.T.

Trong mùa thứ hai, người đẹp đăng quang là Nguyễn Diệu Hoa - sinh viên ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. Sau này, cô theo học và tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan. Cô hoàn thành luận án tiến sĩ ở nước ngoài. Đây cũng là hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất với tiếng Nga, Anh, Pháp, Ấn và Thái. Ảnh: Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Khánh (1998) từng học ĐH Luật TP.HCM. Cô nổi tiếng là người đẹp có cả nhan sắc lẫn trí tuệ. Sau khi đăng quang, Ngọc Khánh trải qua nhiều công việc trước khi sang Mỹ du học ngành Kinh doanh thời trang rồi kết hôn và định cư tại đây. Ảnh: A.T.

Năm 18 tuổi, Nguyễn Thu Thủy, lúc đó là sinh viên năm thứ nhất, Học viện Ngoại giao, trở thành hoa hậu. Sau khi giành vương miện, cô sang Mỹ học ngành Quản trị kinh doanh. Hoàn thành việc học, hoa hậu năm 1994 về nước, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Ảnh: A.T.

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga (1996) tốt nghiệp ĐH Ngoại thương TP.HCM rồi học lên thạc sĩ ngành Kinh tế tại ĐH San Jose (Mỹ). Người đẹp lấy chồng và định cư tại San Jose. Ảnh: A.T.

Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương (2002) đăng quang khi đang học lớp 12 chuyên Lý trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Một năm sau, cô nhận học bổng du học rồi vướng scandal bị bắt cóc trước khi sang Anh theo học ĐH Luton (nay là ĐH Bedfordshire). Hoàn thành bậc đại học ở nước ngoài, cô về nước công tác trong ngành hải quan. Ảnh: Việt Linh.

Á hậu 1 Bùi Thị Hoàng Anh đi thi khi đã là người mẫu. Sau cuộc thi, cô càng thu hút sự chú ý của khán giả, trở thành mỹ nhân sáng giá trong làng giải trí. Tuy nhiên, năm 2006, cô từ bỏ showbiz để du học Singapore vì coi việc học là cả đời. Năm 2008, á hậu về nước rồi lấy chồng. Ảnh: Hoa hậu Việt Nam.

Một năm sau khi đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bảo lưu kết quả học tập tại Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) để sang Anh, học ngành Báo chí tại ĐH Middlesex, London. Năm 2009, cô nhận bằng cử nhân loại giỏi và trở lại Việt Nam. Năm 2012, người đẹp học chương trình nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: A.T.

Á hậu 1 Vũ Thị Hoàng My (2010) từng học Thiết kế đa truyền thông ĐH RMIT Việt Nam. Năm 2013, với học bổng từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoàng My du học Mỹ, ngành Diễn xuất và Làm phim tại Học viện Điện ảnh New York. Ảnh: Việt Hùng.

Bách Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-hoa-hau-a-hau-lua-chon-du-hoc-post1156030.html