Những hình trang nghiêm, xúc động trong tang lễ cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush

Ngày 5/12, linh cữu cố tổng thống Mỹ Bush 'cha' được đưa đến Nhà thờ Quốc gia. Lễ an táng được cử hành tại khu đất của gia đình ở Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George HW Bush trong khuôn viên Đại học Texas A&M ở College Station.

Ngày 5/12, linh cữu cố tổng thống Mỹ Bush "cha" được đưa đến Nhà thờ Quốc gia. Lễ an táng được cử hành tại khu đất của gia đình ở Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George HW Bush trong khuôn viên Đại học Texas A&M ở College Station.

Hôm qua (5/12), nhiều văn phòng chính phủ và thị trường chứng khoán của Mỹ đã đóng cửa theo lễ quốc tang. Trước đó, từ ngày 3/12, linh cữu của cựu tổng thống Bush “cha” được đặt dưới Mái vòm Rotunda ở Điện Capitol, tòa nhà quốc hội Mỹ. Quan tài được đặt trên bục tang lễ Lincoln, được sử dụng lần đầu tiên trong đám tang của tổng thống Abraham Lincoln vào năm 1865.

Ngày 5/12, linh cữu cố tổng thống Mỹ bắt đầu rời khỏi tòa nhà quốc hội Mỹ để đến Nhà thờ Quốc gia, nơi tổ chức tang lễ vào 11h giờ miền đông Mỹ (23h giờ Hà Nội).

Ngày 5/12, linh cữu cố tổng thống Mỹ bắt đầu rời khỏi tòa nhà quốc hội Mỹ để đến Nhà thờ Quốc gia, nơi tổ chức tang lễ vào 11h giờ miền đông Mỹ (23h giờ Hà Nội).

Các thành viên gia đình ông Bush đặt tay lên ngực khi linh cữu được di chuyển.

Các quan khách đứng dậy, đặt tay lên ngực khi linh cữu được đưa vào.

Tại lễ tang, ông George W. Bush cố kìm nén cảm xúc. Ông nghẹn ngào nói: “Qua những giọt nước mắt, chúng ta biết rằng mình được ban phước lành khi được biết đến ông và yêu mến ông. Một người cao quý, một người cha tuyệt vời”. Khi nhắc đến người mẹ quá cố Barbara và em gái Robin, đã qua đời từ lúc 3 tuổi, cố tổng thống thứ 43 của Mỹ bật khóc: “Trong đau buồn, hãy mỉm cười vì giờ đây tôi biết rằng cha đang ôm Robin và nắm tay mẹ lần nữa”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng 3 người tiền nhiệm Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter cùng phu nhân và nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác như Thủ tướng Đức Angela Merkel và Vua Jordan Abdullah II cũng có mặt để nói lời đưa tiễn cuối cùng.

Tổng thống Mỹ Trump bắt tay cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại tang lễ.

Bà Merkel tại tang lễ của cố tổng thống Bush.

Sau tang lễ, quan tài phủ quốc kỳ Mỹ của cố tổng thống Bush cha được các sĩ quan quân đội đưa khỏi nhà thờ để trở về Houston, làm những nghi lễ cuối cùng ở Nhà thờ Tân giáo Thánh Martin trước khi an nghỉ tại nghĩa trang gia đình

Linh cữu được đưa lên máy bay tại căn cứ Andrews ở Maryland. Ông sẽ được an táng tại khu đất của gia đình ở Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George HW Bush trong khuôn viên Đại học Texas A&M ở College Station.

Nguồn ảnh: AP, AFP

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nhung-hinh-trang-nghiem-xuc-dong-trong-tang-le-co-tong-thong-my-george-hw-bush-a253943.html