Những hình ảnh xúc động tiễn thanh niên TP.HCM nhập ngũ

Hàng ngàn thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ sáng nay. Các tân binh bày tỏ sự quyết tâm học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội để sẵn sàng phụng sự khi Tổ quốc kêu gọi.

Sáng 16-2, hơn 4.000 thanh niên TP.HCM đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lễ giao quân diễn ra đồng loạt tại 24 quận huyện của TP.

Quận 9 được chọn làm quận điểm của TP thực hiện tổ chức lễ giao quân với 424 tân binh.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng nhiều lãnh đạo các đơn vị giao nhận quân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tặng hoa và động viên các tân binh. Ảnh: Hoàng Giang

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tặng hoa và động viên các tân binh. Ảnh: Hoàng Giang

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong động viên các tân binh. Ảnh: Hoàng Giang

Trong giây phút chia tay, xen lẫn niềm háo hức, phấn khởi lên đường tòng quân, nhiều tân binh không cầm được nước mắt vì phải xa người thân, bạn bè để bước vào cuộc sống mới đầy thử thách nhằm bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.

Tân binh Nguyễn Tấn Phong, nhập ngũ vào Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) không cầm được nước mắt khi sắp xa người vợ trẻ và đứa con trai mới một tuổi 2 tháng. Tuy nhiên theo Phong, được nhận vào đơn vị hải quân, đó lại là niềm vui, là hạnh phúc, mong muốn của Phong và gia đình. Phong cho biết, sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội để sẵn sàng phụng sự khi Tổ quốc kêu gọi.

Trong số 5 tân binh nữ nhập ngũ vào Trường quân sự Quân khu 7, bạn Ngô Huyền Anh Thư cho biết lúc đầu khi quyết định đi nghĩa vụ quân sự thì cảm thấy hồi hộp và lo lắng nhưng đến bây giờ em cảm thấy vui và hãnh diện khi đứng vào hàng ngũ quân đội.

“Em là nữ nhưng em rất thích màu áo lính vì em có thể cống hiến công sức nhỏ bé của mình cho đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Em biết môi trường quân đội khắc nhiệt, nhưng cũng chính vì thế sẽ rèn luyện cho em bản lĩnh nhiều hơn” – bạn Anh Thư xúc động nói.

Đảng viên trẻ Lê Tuấn Nghĩa (phường Long Phước, quận 9) đã đại diện cho các bạn tân binh nói lên quyết tâm lên đường nhập ngũ. Nghĩa cho biết, Nghĩa đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ vào Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân). Với Nghĩa, đi nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm, quyền lợi và là niềm vinh dự tự hào của tuổi trẻ quê hương quận 9 anh hùng, của TP.HCM – thành phố anh hùng.

“Chúng tôi xin hứa luôn an tâm tư tưởng, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” – Nghĩa nói.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 9 Cao Văn Minh đã thắp ngọn lửa truyền thống và Chủ tịch UBND quận 9 Đặng Thị Hồng Liên đã đánh hồi trống mở hội giao quân.

Phát biểu động viên thanh niên trước lúc lên đường, bà Đặng Thị Hồng Liên mong các chiến sĩ trẻ luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống anh hùng của TP.HCM; truyền thống chiến đấu kiên cường bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của các thế hệ cha anh, của lớp lớp thanh niên TP lên đường tòng quân... để dù trong hoàn cảnh nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Các bạn hãy nổ lực phấn đấu về mọi mặt, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, ra sức học tập rèn luyện để có trình độ kỹ thuật tốt, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ” – bà Liên nói.

Đại diện cho đơn vị nhận quân, Bộ Tham mưu Quân đoàn 4 tin tưởng các thanh niên nhập ngũ sẽ phát huy tốt truyền thống, ra sức cống hiến tài năng, phấn đấu xứng danh bộ đội cụ Hồ.

Năm 2017, TP.HCM có 3.900 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự nhập ngũ về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 và 817 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

Trong số thanh niên thực hiện NVQS có 250 thanh niên các quận 3, 4, 6, 7, 9 nhập ngũ về Lữ đoàn 146, Quân chủng Hải quân và 6 công dân nữ thuộc quận 7, 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh.

Tỉ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 4,31%; thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 43,33%; thanh niên sức khỏe loại 1, 2 là 80,92%. Bình quân mỗi công dân nhập ngũ thành phố được tặng tiền, quà là 3.500.000 đồng. Toàn thành phố đã chăm lo, hỗ trợ 14.302.000.000 đồng cho các thanh niên trúng tuyển NVQS năm nay.

Một số hình ảnh xúc động tại lễ giao quân của quận 9 và quận Bình Thạnh:

Nữ sinh tham gia nghĩa vụ quân sự tại trường quận sự quân khu 7. Ảnh: Hoàng Giang

Các nữ sinh vui vẻ trò chuyện cùng nhau tại buổi giao quân. Ảnh: Hoàng Giang

Chú Nguyễn Văn Thương (quận 9) động viên người cháu Nguyễn Thành Trung lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Giang

Thanh niên tham gia nghĩa vụ công an tại buổi giao nhận quân. Ảnh: Hoàng Giang

Tân binh hải quân đang tập làm hình trái tim trước giờ tạm biệt người thân. Ảnh: Hoàng Giang

Quân trang của tân binh hải quân.

Tân binh Nguyễn Tấn Phong chia tay con nhỏ và người vợ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Giang

Chị Nguyễn Thị Hiền trao nụ hôn tạm biệt người yêu Phạm Hoàng Tuấn lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Giang

Các tân binh vui vẻ lên đường vào quân ngũ. Ảnh: Hoàng Giang

Bạn bè chụp ảnh cùng tân binh trước giờ lên đường.

Trao tặng hoa cho các tân binh tại điểm giao quân quận Bình Thạnh. Ảnh: Ái Nhân

Tân binh Chu Việt Trung vừa tốt nghiệp Trung cấp Tôn Đức Thắng được người bạn cùng lớp đến tiễn lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Giang

Các tân binh tại điểm giao quân quận Bình Thạnh lên đường về các đơn vị . Ảnh: Ái Nhân

Người thân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Giang

HOÀNG GIANG - TÁ LÂM- ÁI NHÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/nhung-hinh-anh-xuc-dong-tien-thanh-nien-tphcm-nhap-ngu-682918.html