Những hình ảnh xúc động Nhật Bản tưởng niệm 10 năm thảm họa kép động đất, sóng thần

Đúng 14h46 ngày 11/3/2021 (giờ địa phương), tại Nhà hát Quốc gia ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, những người tham dự đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa kép động đất, sóng thần tại đất nước mặt trời mọc cách đây 10 năm.

 Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako cúi đầu trước đài tưởng niệm các nạn nhân tại Tokyo ngày 11/3/2021. Ảnh: AP

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako cúi đầu trước đài tưởng niệm các nạn nhân tại Tokyo ngày 11/3/2021. Ảnh: AP

Và rất nhiều nơi khác trên khắp đất nước Nhật Bản cũng đã tổ chức tưởng niệm sự kiện đau thương này. Theo thống kê của Cơ quan Tái thiết, trận động đất đi kèm các đợt sóng thần khổng lồ đã hủy hoại hoàn toàn hơn 121.996 ngôi nhà và phá hủy một phần hơn 1 triệu ngôi nhà khác, đồng thời gây hư hại cho hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng của nhiều địa phương trong khu vực này.

Người dân Nhật Bản tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất và sóng thần lớn năm 2011, tại khu vực văn phòng thị trấn cũ ở Otsuchi, tỉnh Iwate. Ảnh: AP

Cho đến nay, chính phủ Nhật Bản đã chi hơn 30.000 tỷ yen (gần 276 tỷ USD) cho công cuộc tái thiết, khắc phục hậu quả của thảm họa kép động đất, sóng thần cách đây tròn một thập kỷ. Bộ trưởng Tái thiết Katsuei Hirasawa chia sẻ, vẫn còn nhiều công việc cần làm. Mặc dù tốc độ khôi phục cơ sở hạ tầng đang được đánh giá cao, song cần tăng cường nỗ lực hỗ trợ người dân tái thiết đời sống như cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho những người bị tổn thương tâm lý.

Một số hình ảnh khác:

Người thân các nạn nhân cầu nguyện tại một ngôi mộ ở Otsuchi, tỉnh Iwate ngày 11/3. Ảnh: AP

Cặp vợ chồng cầu nguyện cho người thân tại một ngôi mộ ở Otsuchi, tỉnh Iwate ngày 11/3. Cặp vợ chồng bày tỏ họ vẫn không thể chấp nhận được sự thực những người thân đã mất trong thảm họa. Ảnh: Kyodo

Một người phụ nữ dâng hoa tại một đài tưởng niệm ở Sendai vào ngày 11/3. Ảnh: Kyodo

Các nhà sư cầu nguyện trước đài tưởng niệm để thương tiếc các nạn nhân của trận động đất, sóng thần ở Kesennuma, đông bắc Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Một số người dân Nhật Bản mang theo bó hoa, đi bộ đến bờ biển hoặc các ngôi mộ để cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa động đất, sóng thần. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ cầu nguyện cho các thành viên gia đình đã thiệt mạng trong trận sóng thần năm 2011 trong lễ kỷ niệm 10 năm. Ảnh: Reuters

Nến được thắp sáng tại trung tâm huấn luyện bóng đá J-Village ở tỉnh Fukushima trong một sự kiện tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất, sóng thần cách đây 10 năm. Ảnh: Kyodo

Nến được thắp sáng tại trung tâm huấn luyện bóng đá J-Village ở tỉnh Fukushima trong một sự kiện tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất, sóng thần cách đây 10 năm. Ảnh: Kyodo

Khăn tay vàng ghi những dòng chữ tiếc thương gửi tới các nạn nhân trong thảm kịch cách đây 10 năm. Ảnh: Reuters

Vào ngày 15/3/2011, hình ảnh tập tin do Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cung cấp cho Kyodo News, cho thấy tổ máy số 4 bị hư hỏng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở thị trấn Okuma, đông bắc Nhật Bản. Ảnh: AP

Vào ngày 14/3/2011, những người sơ tán nghỉ ngơi trong một nơi trú ẩn ở thành phố Soma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản, 3 ngày sau khi thảm họa động đất, sóng thần xảy ra. Ảnh: AP

Vào ngày 15/3/2011, một người Nhật Bản sống sót sau trận động đất, sóng thần đã đi xe đạp qua thành phố bị san bằng Minamisanriku, tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản. Ảnh: AP

Nguồn: The Japan Times, news18.com

N.A

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhung-hinh-anh-xuc-dong-nhat-ban-tuong-niem-10-nam-tham-hoa-kep-dong-dat-song-than-20210311154456065.htm