Những hình ảnh vượt địa hình ấn tượng tại VOC 2020

Giải đua xe địa hình đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam năm 2020 vừa kết thúc với những pha vượt địa hình ấn tượng.

Khai mạc vào ngày 26/9 vừa qua tại địa điểm quen thuộc Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, giải đua xe địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2020 (PVOIL VOC 2020) quy tụ 80 đội thi và 160 vận động viên. Dù bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19, lượng khán giả đến theo dõi giải đấu vẫn khá đông.

Khai mạc vào ngày 26/9 vừa qua tại địa điểm quen thuộc Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, giải đua xe địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2020 (PVOIL VOC 2020) quy tụ 80 đội thi và 160 vận động viên. Dù bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19, lượng khán giả đến theo dõi giải đấu vẫn khá đông.

Ở mùa giải thứ 12 này, các đội tham dự PVOIL VOC 2020 vẫn sẽ thi đấu ở 4 phân hạng, gồm: Bán tải Việt Nam, Cơ bản, Nâng cao và Mở rộng.

Giải năm nay được tổ chức trong 2 ngày, có điều kiện thời tiết khác biệt. Ngày thi đấu đầu tiên diễn ra dưới cái nắng gay gắt, những pha vượt địa hình khiến bụi bay lên nhiều.

Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn có một số bài thi với nước đổ xuống tạo nên bùn lầy trơn trượt để thử thách tay lái.

Như thường lệ, phân hạng nâng cao và mở rộng vẫn luôn mang đến những màn thi đấu bùng nổ nhất, khiến người xem mãn nhãn.

Những chiếc xe ở phân hạng mở rộng phải vượt qua những địa hình khó khăn nhất, leo những chướng ngại rất cao.

Theo đó, lái phụ trên các xe thi đấu hạng mở rộng thường xuyên phải xuống để hỗ trợ lái chính vượt qua địa hình khó khăn.

Trong khi đó, ngày thi đấu thứ 2 mang đến nhiều nét thú vị hơn với những trận mưa xối xả, điều này đã biến những đường đua thành chiến trường với bùn, đất, nước.

Tuy nhiên, điều này thực sự không làm giảm nhiệt trong mỗi khoang lái, nhiều đội đua còn cảm thấy phấn khích hơn.

Kết thúc hai ngày thi đấu, những nhà vô địch của PVOIL VOC 2020 đã chính thức lộ diện:Ở phân hạng Bán tải Việt Nam, đội đua giành chiến thắng chung cuộc là PVC Tự Do Mộc Lan với các thành viên Nguyễn Khắc Tùng (lái chính) và Lê Văn Diên (lái phụ), đạt điểm số 455.

Phân hạng Cơ bản ghi danh chiến thắng cho đội PAC – BAIC BJ 40-2, với 698 điểm cho hai thành viên Nguyễn Anh Tú (lái chính) và Phạm Quốc Huy (lái phụ).

Ở phân hạng Nâng cao, quán quân là đội PAC – BAIC BJ 40-1 với hai tay đua Hoàng Xuân Thắng (lái chính) và Nguyễn Tiến Lâm (lái phụ), đạt 656 điểm.

Ở phân hạng Mở rộng, A.B.04X4 là đội giành chiến thắng chung cuộc với 425 điểm, hai thành viên là Vũ Ngọc Cường (lái chính) và Nguyễn Văn Luật (lái phụ).

Giải đua xe địa hình năm nay đã thu hút hơn 2000 khán giả trực tiếp đến xem cùng hàng triệu lượt theo dõi trên hệ thống số.

Kỳ Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xe/nhung-hinh-anh-vuot-dia-hinh-an-tuong-tai-voc-2020-1727591.tpo