Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An

Sự gắn bó son sắt, thủy chung giữa TP Thanh Hóa - TP Hội An (Quảng Nam) được hình thành từ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tình cảm ấy đã trở thành biểu tượng cao đẹp, sâu sắu, hiện hữu qua những tư liệu, hiện vật trong Phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An.

Hình ảnh lễ kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An (nay là TP Thanh Hóa - TP Hội An) được tổ chức trọng thể tại thị xã Thanh Hóa vào tối 12-2-1961.

Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, ngày 1-12-1960 về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam”.

Các đại biểu dự lễ kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An năm 1961.

Bản gốc những trang thư ấm áp nghĩa tình Thanh Hóa - Hội An trước năm 1961.

Thư viện thanh, thiếu nhi thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An năm 1962.

Vào tháng 10-1968, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Thanh Hóa gửi tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Hội An bức trướng mang dòng chữ “Hội An anh dũng hiên ngang”.

Ngày 12-5-1968, thị xã Hội An gửi tặng thị xã Thanh Hóa 1 khẩu súng lục và 1 chiếc đồng hồ của tên sĩ quan Mỹ và tên lính Nam Triều Tiên bị quân dân Hội An bắt sống.

Năm 1971, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hội An đã gửi tặng đồng chí Trần Trọng Tài, Phó Bí thư Thị ủy Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban hành chính thị xã Thanh Hóa chiếc khăn thêu bài thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh và có ghi “Lao Xá Hội An 1969”.

Chiếc khăn được đựng trong tủ kính và đặt ở một ví trí trang trọng của khu trưng bày về chủ đề “TP Thanh Hóa - TP Hội An son sắt thủy chung”.

Đoàn đại biểu thị xã Hội An thăm đơn vị nữ trực chiến phòng không Nam Ngạn năm 1971.

Đoàn đại biểu thị xã Hội An tặng lưu niệm thị xã Thanh Hóa năm 1971.

Đoàn đại biểu thị xã Hội An thăm Rạp chiếu bóng Hội An tại thị xã Thanh Hóa.

Đại biểu thị xã Hội An trao đổi nghề thủ công truyền thống năm 1978.

Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật vô cùng quý giá nói lên tất cả tình cảm quý báu, sự quan tâm, thăm hỏi, động viên, kề vai sát cánh sẻ chia những khó khăn trong suốt thời kỳ đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giữa TP Thanh Hóa - TP Hội An. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, tình cảm son sắt thủy chung ấy đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa - TP Hội An gìn giữ, phát huy để cùng nhau bước vào thời kỳ phát triển mới nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Trần Thanh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ve-voi-xu-thanh/nhung-hinh-anh-tuu-lieu-hien-vat-quy-giua-tp-thanh-hoa-va-tp-hoi-an/134376.htm