Những hình ảnh tiêu biểu về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Ngày 5/9/1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay, quan hệ giữa hai nước không ngừng được xây dựng, vun đắp và phát triển trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với đồng chí Kaysone Phomvihane - Trưởng đoàn đại biểu Đảng và Mặt trận Lào yêu nước sang thăm hữu nghị Việt Nam (1966). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với đồng chí Kaysone Phomvihane - Trưởng đoàn đại biểu Đảng và Mặt trận Lào yêu nước sang thăm hữu nghị Việt Nam (1966). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Souphanouvong tại chiến khu Việt Bắc năm 1958. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 18/7/1977, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và đồng chí Kaysone Phomvihane, Thủ tướng Chính phủ Lào ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, chiều 7/2/2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam sáng 15/5/2016 tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith duyệt đội Danh dự Quân đội Nhân dân Lào sáng 12/6/2016, tại thủ đô Vientiane. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tại Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La sáng 6/7/2017. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng y, bác sỹ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh khám chữa bệnh cho bà con nghèo bản Tăng Dơi (huyện Đăk Chưng, tỉnh Sekong, Lào. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sinh viên tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bà con nông dân tỉnh Champasak (Lào) trồng lúa cho năng suất cao. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Bộ đội biên phòng hai nước tại cột mốc biên giới 605 trên biên giới Việt Lào (Cửa khẩu Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị). (Ảnh: Anh Tôn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhung-hinh-anh-tieu-bieu-ve-moi-quan-he-dac-biet-viet-namlao/522655.vnp