Những hình ảnh thú vị về gấu trúc - 'quốc bảo' của Trung Quốc

Gấu trúc không chỉ được coi là báu vật quốc gia của Trung Quốc, mà còn là loài động vật được mọi người trên toàn thế giới vô cùng yêu quý.

Cơ sở nghiên cứu gây giống gấu trúc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Hiện có 195 cá thể gấu trúc trong danh sách nuôi dưỡng, tuy nhiên trên thực tế chỉ có 95 con đang sống tại đây.

Tại đây trồng nhiều trúc, thức ăn chính của gấu. Hằng ngày luôn có rất đông khách du lịch đến tham quan.

Tuy nhiên trúc cho gấu ăn được lấy từ trên núi và mọc tự nhiên. Ngoài ra, gấu nuôi còn ăn các loại hoa quả. Gấu trưởng thành thường thích sống một mình.

Mỗi ngày, một chú gấu trưởng thành ăn hết 40 kg trúc.

Những con gấu già, yếu hay còn nhỏ thường sống trên cao.

Gấu trúc thị lực kém và thường quay lưng về nơi có ánh sáng mặt trời.

Theo số liệu thống kê năm 2013, ở Trung Quốc có 1864 con gấu trúc trong tự nhiên. Trong đó 75% ở Tứ Xuyên, 25% còn lại ở Thiểm Tây và Cam Túc.

Chú gấu trúc này tên là Mao Mao. Chú là nguyên mẫu của Phúc Oa (bé Phúc), linh vật của Olympic Bắc Kinh 2008.

Con gấu trúc có tuổi thọ cao nhất ở đây là 34 tuổi, 1 tuổi của gấu trúc tương đương 3,5 tuổi của người. Tuổi thọ trung bình của gấu trúc sống trong tự nhiên là 18-19 tuổi, gấu trúc nuôi là 25 tuổi.

Khi sống trong tự nhiên, gấu trúc bơi rất giỏi và chạy nhanh hơn cả vận động viên điền kinh hàng đầu Trung Quốc Lưu Tường, người từng vô địch thế giới.

Gấu trúc thuộc động vật ăn thịt và có hàm răng sắc nhọn. Nếu sống trong tự nhiên chúng rất hung dữ và không có "thiên địch".

Gấu trúc sợ nóng, không sợ lạnh, nên khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 26 độ C, nhân viên chăm sóc sẽ chủ động đưa gấu trúc vào nhà mát có điều hòa.

Gấu trúc có trí thông minh tương đương một đứa trẻ 5 tuổi. Có chú gấu trúc ở đây được Hãng hàng không Tứ Xuyên nhận nuôi nên có máy bay riêng. Tuy nhiên chú không có cơ hội được đi chiếc máy bay này, bởi theo quy định, chú không được đưa ra khỏi cơ sở khi đã được nhận nuôi. Tính đến tháng 11/2018, số lượng gấu trúc nuôi trên toàn thế giới là 548 con, trong đó ở Tứ Xuyên là 482 con./.

Bích Thuận/VOV-Trung Quốc

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/nhung-hinh-anh-thu-vi-ve-gau-truc-quoc-bao-cua-trung-quoc-911831.vov