Những hình ảnh thế giới nổi bật trong tuần

Núi lửa tại Iceland thức giấc sau 700 năm, tàu MV Ever Given mắc kẹt tại kênh đào Suez, lễ hội truyền thống Lathmar Holi ở Ấn Độ… là những hình ảnh thế giới tiêu biểu trong tuần. Nhóm người di cư Mexico di chuyển trên bờ sông Rio Grande phía thành phố Ciudad Acu thuộc bang Coahuila (Mexico) trong hành trình tìm đường vào Mỹ. Mexico hiện nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận lao động nhập cư với Mỹ nhằm bảo đảm tính pháp lý cho người lao động từ quốc gia này và Trung Mỹ. Ảnh: Reuters

Nhóm người di cư Mexico di chuyển trên bờ sông Rio Grande phía thành phố Ciudad Acu thuộc bang Coahuila (Mexico) trong hành trình tìm đường vào Mỹ. Mexico hiện nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận lao động nhập cư với Mỹ nhằm bảo đảm tính pháp lý cho người lao động từ quốc gia này và Trung Mỹ. Ảnh: Reuters

Một gia đình nhận trợ giúp y tế sau khi được lực lượng cứu hộ hàng hải giải cứu khỏi khu vực bị ngập nặng ở thành phố Sackville thuộc bang New South Wales (Australia). Theo BBC, mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ đã ảnh hưởng nặng nề đến bang này. Ảnh: Reuters

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy tàu container Ever Given do Công ty Evergreen Group của Đài Loan (Trung Quốc) vận hành bị mắc kẹt và chắn ngang kênh đào Suez, gây cản trở tuyến giao thông hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải. Tình trạng này buộc nhiều tàu hàng khác phải chuyển hướng, khiến chi phí vận chuyển gia tăng. Ảnh: Getty Images

Nhiều người theo dõi dung nham trào ra từ Fagradalsfjall, ngọn núi lửa nằm trên bán đảo Reykjanes của Iceland thức giấc lần đầu tiên vào ngày 19-3, sau 700 năm ngừng hoạt động. Iceland là một trong những quốc gia có nhiều núi lửa hoạt động nhất thế giới, với trung bình 1 vụ phun trào mỗi 5 năm, chưa tính đến các vụ phun trào ngầm. Ảnh: Reuters

Bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Lviv (Ukraine). Quốc gia vùng Đông Âu đang phải vật lộn chống đỡ với làn sóng lây nhiễm thứ ba, sau khi ghi nhận 333 người tử vong vào ngày 23-3, mức cao nhất trong 24 giờ. Bộ trưởng Y tế Maksym Stepanov thông báo, chính phủ đã siết chặt kiểm soát biên giới và yêu cầu mọi trường hợp nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Ảnh: AP

Thành viên lực lượng Đội cận vệ tổng thống di chuyển bên ngoài Đền Parthenon trên đồi Acropolis, sau khi Hy Lạp tiến hành lễ thượng cờ tại thủ đô Athens. Quốc gia này đang chào mừng kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc chiến giành độc lập chống lại Đế chế Ottoman. Ảnh: AP

Người theo đạo Hindu tham gia một hoạt động tại lễ hội truyền thống Lathmar Holi ở thị trấn Barsana thuộc bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Là một trong những lễ hội độc đáo nhất Ấn Độ, Lathmar Holi diễn ra hằng năm để chào đón mùa xuân và tạm biệt mùa đông. Ảnh: Getty Images

Thương Nguyệt (Theo The Guardian)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/994715/nhung-hinh-anh-the-gioi-noi-bat-trong-tuan