Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần

Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Afghanistan, Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa Mỹ, lễ hội đường phố lớn nhất ở Anh… là những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua. Ngày 24-8, bão Laura quét qua ven biển miền Nam Cuba, sau khi tàn phá khu vực Carribe khiến ít nhất 24 người thiệt mạng. Với sức gió lên đến 146 km/h kèm mưa lớn, bão gây ra tình trạng ngập lụt, khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, quật đổ hàng loạt cây cối và buộc ít nhất 160.000 người tại các tỉnh Guantanamo, Santiago de Cuba, Granma và Camaguey phải sơ tán. Ảnh: Reuters

Ngày 24-8, bão Laura quét qua ven biển miền Nam Cuba, sau khi tàn phá khu vực Carribe khiến ít nhất 24 người thiệt mạng. Với sức gió lên đến 146 km/h kèm mưa lớn, bão gây ra tình trạng ngập lụt, khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, quật đổ hàng loạt cây cối và buộc ít nhất 160.000 người tại các tỉnh Guantanamo, Santiago de Cuba, Granma và Camaguey phải sơ tán. Ảnh: Reuters

Một tình nguyện viên dập đám cháy tại khu vực biên giới tiếp giáp giữa Israel và Gaza. Nhiều tuần gần đây, các nhóm phiến quân liên kết với phong trào Hamas đã thả bóng gắn thiết bị gây cháy vào miền Nam Israel, nhằm gây áp lực buộc quốc gia này phải nới lỏng lệnh phong tỏa Dải Gaza, được áp đặt kể từ năm 2007. Ảnh: AP

Lở đất gây thiệt hại cho nhà cửa của người dân ở tỉnh Parwan (Afghanistan). Tình trạng mưa lớn tại Afghanistan cũng gây ra những trận lụt nghiêm trọng, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong bối cảnh các lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người sống sót dưới các đống đổ nát. Ảnh: AP

Các cuộc biểu tình nổ ra tại thủ đô Minsk và nhiều thành phố khác của Belarus. Người biểu tình gây áp lực, yêu cầu Tổng thống Alexander Lukashenko từ chức sau khi ông giành chiến thắng áp đảo với 80,1% số phiếu tại cuộc bầu cử ngày 9-8. Ảnh: AP

Tiền đạo Ewa Pajor phô diễn kỹ thuật ở màn đối đầu giữa Wolfsburg và Barcelona tại trận bán kết Champions League 2019-2020 của môn bóng đá nữ, trên sân Anoeta ở thành phố San Sebastian (Tây Ban Nha). Đánh bại đối thủ với tỷ số tối thiểu 1-0, Wolfsburg sẽ cạnh tranh ngôi vô địch với Lyon vào ngày 31-8 tới. Ảnh: Getty Images

Màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sắc màu thắp sáng bầu trời Washington DC (Mỹ) sau khi Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa kết thúc. Tại đại hội, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng diễn ra vào tháng 11-2020.

Chủ một cửa hàng ở Harlesden đang kiểm tra lại những bộ trang phục sử dụng tại lễ hội hóa trang Notting Hill. Thay vì diễn ra ở thành phố London (Anh) từ 30 đến 31-8, lễ hội đường phố lớn nhất thế giới lần đầu tiên sẽ được phát trực tuyến nhằm giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Ảnh: PA

Màn trình diễn của tiêm kích Sukhoi Su-35S trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế 2020 (Army 2020) tại ngoại ô Mátxcơva (Nga). Song song với Army 2020, Hội thao Quân đội quốc tế (Army Games 2020) cũng được tổ chức với sự tham gia của 156 đội đến từ hơn 30 quốc gia. Hai sự kiện diễn ra từ ngày 23-8 đến 5-9. Ảnh: Tass

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/977188/nhung-hinh-anh-the-gioi-an-tuong-nhat-tuan