Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần

(HNMO) - Lễ tưởng niệm dành cho nạn nhân vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand; Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẵn sàng từ chức; Hoa anh đào nở rộ tại Nhật Bản... là những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần vừa qua.

Lực lượng Phòng vệ quốc gia Nam Phi (SANDF) phân phát lương thực cứu trợ cho người dân chịu ảnh hưởng của cơn bão Idai tại làng Nhamatanda (Mozambique) ngày 26-3. Trước đó, siêu bão nhiệt đới càn quét qua Mozambique, Malawi và Zimbabwe đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hệ thống giao thông, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và làm ảnh hưởng đến hơn 2,6 triệu người. Ảnh: Reuters

Lực lượng Phòng vệ quốc gia Nam Phi (SANDF) phân phát lương thực cứu trợ cho người dân chịu ảnh hưởng của cơn bão Idai tại làng Nhamatanda (Mozambique) ngày 26-3. Trước đó, siêu bão nhiệt đới càn quét qua Mozambique, Malawi và Zimbabwe đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hệ thống giao thông, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và làm ảnh hưởng đến hơn 2,6 triệu người. Ảnh: Reuters

Nữ chiến binh cùng thành viên Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong khoảnh khắc nhận thông báo về sự sụp đổ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại vùng đất phía Đông quốc gia này. Ảnh: Reuters

Nữ chiến binh cùng thành viên Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong khoảnh khắc nhận thông báo về sự sụp đổ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại vùng đất phía Đông quốc gia này. Ảnh: Reuters

Người phụ nữ tham gia lễ hội Huranga diễn ra một ngày sau lễ hội Holi kết thúc tại ngôi đền Dauji gần thành phố Mathura, Ấn Độ. Theo truyền thuyết, Huranga ra đời khoảng 500 năm trước, sau cuộc cãi vã giữa thần Shiva và vợ. Đây là hoạt động truyền thống của người Ấn Độ theo đạo Hindu. Ảnh: Reuters

Người phụ nữ tham gia lễ hội Huranga diễn ra một ngày sau lễ hội Holi kết thúc tại ngôi đền Dauji gần thành phố Mathura, Ấn Độ. Theo truyền thuyết, Huranga ra đời khoảng 500 năm trước, sau cuộc cãi vã giữa thần Shiva và vợ. Đây là hoạt động truyền thống của người Ấn Độ theo đạo Hindu. Ảnh: Reuters

Một binh sĩ quân đội Somali bảo vệ người dân sơ tán khỏi hiện trường vụ đánh bom ngày 23-3. Vụ tấn công khủng bố do nhóm phiến quân Al-Shabaab thực hiện nhằm vào tổ hợp văn phòng Bộ Lao động và Việc làm ở thủ đô Mogadishu, khiến 15 người chết, trong đó có Thứ trưởng Saqar Ibrahim Abdalla. Ảnh: Reuters

Một binh sĩ quân đội Somali bảo vệ người dân sơ tán khỏi hiện trường vụ đánh bom ngày 23-3. Vụ tấn công khủng bố do nhóm phiến quân Al-Shabaab thực hiện nhằm vào tổ hợp văn phòng Bộ Lao động và Việc làm ở thủ đô Mogadishu, khiến 15 người chết, trong đó có Thứ trưởng Saqar Ibrahim Abdalla. Ảnh: Reuters

Người đàn ông mang cờ New Zealand tham dự buổi lễ chôn cất những nạn nhân của vụ tấn công nhằm vào hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch khiến 50 người thiệt mạng. Ngày 29-3, lễ tưởng niệm quốc gia dành cho những nạn nhân xấu số đã diễn ra tại công viên Hagley ở trung tâm thành phố với sự tham dự của khoảng 20.000 người. Ảnh: Reuters

Người đàn ông mang cờ New Zealand tham dự buổi lễ chôn cất những nạn nhân của vụ tấn công nhằm vào hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch khiến 50 người thiệt mạng. Ngày 29-3, lễ tưởng niệm quốc gia dành cho những nạn nhân xấu số đã diễn ra tại công viên Hagley ở trung tâm thành phố với sự tham dự của khoảng 20.000 người. Ảnh: Reuters

Ngày 27-3, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ từ chức nếu đây là hành động cần thiết để Nghị viện nước này thông qua thỏa thuận bà đạt được với Liêm minh châu Âu về thủ tục Brexit. Trước đó, Nghị viện Anh đã hai lần bác thỏa thuận trong bối cảnh dân biểu không đồng thuận với các phương án thay thế. Ảnh: Reuters

Ngày 27-3, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ từ chức nếu đây là hành động cần thiết để Nghị viện nước này thông qua thỏa thuận bà đạt được với Liêm minh châu Âu về thủ tục Brexit. Trước đó, Nghị viện Anh đã hai lần bác thỏa thuận trong bối cảnh dân biểu không đồng thuận với các phương án thay thế. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông ngắm nhìn hoa anh đào bung nở rự rỡ vào giai đoạn đẹp nhất trong năm tại Tokyo (Nhật Bản). Loài hoa nổi tiếng của đất nước Mặt trời mọc cũng được trồng tại nhiều quốc gia khác như Mỹ, Trung Quốc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm hóa. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông ngắm nhìn hoa anh đào bung nở rự rỡ vào giai đoạn đẹp nhất trong năm tại Tokyo (Nhật Bản). Loài hoa nổi tiếng của đất nước Mặt trời mọc cũng được trồng tại nhiều quốc gia khác như Mỹ, Trung Quốc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm hóa. Ảnh: Reuters

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/930840/nhung-hinh-anh-the-gioi-an-tuong-nhat-tuan