Những hình ảnh thảm khốc vì đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ

Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ trong 24h qua tăng thêm 346.786, phá kỷ lục thế giới về lây nhiễm ngày thứ ba liên tiếp.

Lễ hỏa táng nạn nhân tử vong vì Covid-19. Ảnh: Reuters

Lễ hỏa táng nạn nhân tử vong vì Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, tình hình ở thủ đô New Delhi rất nghiêm trọng, cứ 4 phút lại có 1 người tử vong vì Covid-19. Trong vòng 24h qua, số ca tử vong vì virus corona trên toàn Ấn Độ tăng 2.624 ca, đây là tỷ lệ tử vong trong ngày cao nhất tại Ấn Độ cho tới giờ.

Một người nghi nhiễm Covid-19 đang chờ được nhập viện. Ảnh: Reuters

Dù số ca lây nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao song Ấn Độ vẫn chưa ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc, theo BBC. Thay vào đó, từng khu vực áp dụng các quy định riêng.

Cho tới giờ, Ấn Độ đã tiêm hơn 130 triệu vắc-xin ngừa Covid-19 cho người dân.

Tiễn biệt người thân qua đời vì nhiễm virus corona. Ảnh: Reuters

Theo thống kê của Đại học John Hopkins, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Ấn Độ ghi nhận hơn 16 triệu ca nhiễm và 186.000 ca tử vong vì Covid-19. Hiện, Ấn Độ là nước có số ca nhiễm Covid-19 nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Chôn cất nạn nhân nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AP

Các chuyên gia cho biết, số người chết thực tế có thể cao hơn con số chính thức nhiều do tình trạng tồn đọng tại các cơ sở hỏa táng và nhiều người chết trước khi tới bệnh viện.

Công nhân di cư xếp hàng ở bến xe buýt để về quê sau khi New Delhi có quyết định phong tỏa. Ảnh: Reuters

Hệ thống y tế Ấn Độ đang sụp đổ dưới áp lực ngày càng tăng. Các quan chức chính phủ Ấn Độ cho hay, New Delhi đã hết giường tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Nhiều nơi ở Ấn Độ đang thiếu trầm trọng oxy. Ảnh: Reuters

Quang cảnh lò hỏa táng Nigambodh Ghat ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 21/4/2021. Ảnh: Hindustan Times

Những hình ảnh thảm khốc vì Covid-19 ở Ấn Độ

Jitender Singh Shunty người điều hành một khu hỏa táng tạm thời nói với Reuters: “Không có ai ở New Delhi từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Trẻ em 5 tuổi, thiếu niên 15 tuổi, người 25 tuổi…đang được hỏa táng. Những cặp vợ chồng mới cưới đang được hỏa táng”.

Khi các lò hỏa táng bị quá tải, người ta chuyển sang chôn cất hàng loạt trong các cơ sở tạm bợ như bãi đậu xe.

Một cư dân New Delhi là Nitish Kumar nói với Reuters rằng anh buộc phải giữ thi thể người mẹ đã khuất của mình ở nhà trong gần hai ngày vì không thể tìm thấy bất kỳ chỗ nào cho bà trong các lò hỏa táng của thành phố. Cuối cùng, người đàn ông này phải hỏa táng mẹ ở một bãi đậu xe bên cạnh một lò hỏa táng.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nhung-hinh-anh-tham-khoc-vi-covid-19-o-an-do-730371.html