Những hình ảnh rùng mình về 'lò thiêu người' Auschwitz 75 năm trước

Những hình ảnh Hồng quân Liên Xô giải cứu nạn nhân khỏi trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã 75 năm về trước nhắc nhở nhân loại về tội ác không được phép xảy ra lần nữa.

Địa ngục Auschwitz.

Địa ngục Auschwitz.

Trại tập trung Auschwitz là một trong những nơi kinh hoàng nhất của thế kỷ 20, nơi hơn 1 triệu người Do thái vô tội phải chịu đựng những sự tra tấn dã man và bị Đức Quốc xã sát hại ở đó.

Trại tử thần khét tiếng trong Thế chiến II đã được Hồng quân giải phóng vào ngày 27 tháng 1 năm 1945 – ngày này về sau được lấy làm Ngày Quốc tế Tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa Diệt chủng của Phát xít Đức (Holocaust).

Khi Hồng quân Liên Xô vào trại, họ chỉ tìm thấy 7.500 tù nhân còn sống - trong khi số người bị tiêu diệt ở đó ước tính khoảng hơn 1 triệu.

Những bức ảnh kinh hoàng từ trại trở thành một trong những tiết lộ gây sốc nhất về tội ác của Đức Quốc xã ở châu Âu và trở thành một lời nhắc nhở chưa nguôi ngoai về sự tàn bạo của chiến tranh.

Những tấm ảnh này được Sputnik giới thiệu trong dịp kỉ niệm 75 năm Chiến thắng phát xít (7/5/1945 – 7/5/2020).

Các tù nhân tại trại Auschwitz ngay trước khi quân đội Liên Xô xuất hiện.

Những người sống sót trong trại tử thần ăn mừng được giải cứu.

Nhà tù đằng sau hàng rào tại trại tử thần Auschwitz.

Hồng quân giải phóng tù nhân Auschwitz vào tháng 1/1945.

Một ủy ban đặc biệt kiểm tra một doanh trại tại trại tử thần Auschwitz sau khi giải phóng.

Một băng ghế được sử dụng để trừng phạt thân thể tù nhân tại Auschwitz.

Các ụ súng máy ở Auschwitz.

Các tù nhân của trại tử thần Auschwitz sau hàng dây thép gai.

Các bao tải tóc của các tù nhân bị sát hại ở Auschwitz

Dây thép gai ngăn tù nhân thoát khỏi trại tử thần Auschwitz.

Các y sĩ Liên Xô và đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế khám chưa cho trẻ em trong trại trong những giờ đầu tiên sau khi giải phóng Auschwitz.

Tang lễ cho các tù nhân đã chết tại trại tử thần Auschwitz.

Hải Sơn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/nhung-hinh-anh-rung-minh-ve-lo-thieu-nguoi-auschwitz-75-nam-truoc-514191.html