Những hình ảnh hoành tráng trong lễ diễu binh Quốc khánh Malaysia

Với những trang thiết bị hiện đại và cực kỳ 'khủng' tham gia buổi lễ diễu binh này, Quân đội Malaysia đã chứng tỏ cho thế giới biết rằng họ xứng đáng đứng ở vị trí quốc gia có sức mạnh quân sự nhất nhì Đông Nam Á.

Thứ sáu vừa qua ngày 31/8, Malaysia đã kỷ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 61 của mình với màn diễu binh khá hoành tráng bao gồm sự có mặt của nhiều khí tài, trang thiết bị hiện đại. Nguồn ảnh: ST.

Đây là năm thứ 61 Malaysia ăn mừng lễ Quốc khánh kể từ khi ngày nước này được trả lại độc lập từ Anh. Nguồn ảnh: ST.

Hiện tại, nhiều bảng xếp hạng sức mạnh quân sự trên thế giới đều công nhận, quân đội Malaysia đang là lực lượng có sức mạnh quân sự đứng thứ 5 ở khu vực Đông Nam Á. Không chỉ có dàn khí tài nhập khẩu đắt đỏ, Malaysia còn có khả năng tự chủ sản xuất vũ khí và thậm chí là xuất khẩu ngược sang Mỹ. Nguồn ảnh: ST.

Lực lượng lính dù Malaysia tham gia cuộc diễu binh mừng Ngày độc lập 31/8 diễn ra hôm thứ 6 vừa rồi. Nguồn ảnh: ST.

Xe tăng PT-91M Pendekar, loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của quân đội Malaysia. Đây là phiên bản cải tiến từ xe tăng T-72M1 được sản xuất bởi Ba Lan. Nguồn ảnh: ST.

Xe thiết giáp bọc thép ACV-300 Adnan - đây là sản phẩm của chương trình nghiên cứu hợp tác giữa Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện Malaysia sở hữu hơn 200 chiếc thiết giáp bọc thép loại này. Nguồn ảnh: ST.

Tên lửa chống bức xạ loại Kh-31 trong biên chế quân đội Malaysia. Tên lửa chống bức xạ là loại tên lửa được thiết kế để tìm và tấn công vào nguồn phát sóng radar của đối phương. Nguồn ảnh: ST.

Tổ hợp tên lửa phòng không Rapier 2000 do Anh thiết kế và sản xuất có mặt trong biên chế quân đội Malaysia. Nguồn ảnh: ST.

Xe vận tải cỡ nhỏ của quân đội Malaysia với súng máy .50 Cal (12,7mm) đặt trên nóc. Nguồn ảnh: ST.

Máy bay vận tải A-400M trong biên chế Không quân Malaysia. Có thể khẳng định chắc chắn rằng, lực lượng máy bay vận tải của Không quân Malaysia hiện nay là lực lượng hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Nguồn ảnh: ST.

Ngoài các vận tải cơ A400M, Không quân Malaysia còn sở hữu các vận tải cơ C-130 có xuất sứ từ Mỹ. Nguồn ảnh: ST.

Dàn máy bay vận tải chiến lược A400M của Không quân Malaysia tiến qua lễ đài trong buổi lễ diễu binh. Nguồn ảnh: ST.

Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của quân đội Malaysia.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nhung-hinh-anh-hoanh-trang-trong-le-dieu-binh-quoc-khanh-malaysia-1108662.html