Những hình ảnh đầu tiên của thí sinh Hoa hậu hòa bình 2018 ở Myanmar

Người đẹp Venezuela, Indonesia, Ấn Độ... đã có mặt tại Myanmar để chuẩn bị chinh chiến đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) sẽ diễn ra từ 5-25/10 tại Myanmar. Đại diện Việt Nam, Á hậu Bùi Phương Nga, đang trên đường đến địa điểm tổ chức, song một số thí sinh khác đã có mặt sớm. Trong ảnh là người đẹp đại diện của nước chủ nhà - người mẫu Su Myat Phoo.

Cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) sẽ diễn ra từ 5-25/10 tại Myanmar. Đại diện Việt Nam, Á hậu Bùi Phương Nga, đang trên đường đến địa điểm tổ chức, song một số thí sinh khác đã có mặt sớm. Trong ảnh là người đẹp đại diện của nước chủ nhà - người mẫu Su Myat Phoo.

Hoa hậu Hòa bình Indonesia 2018, Nadia Purwoko, gây chú ý bởi chiếc cằm nhọn khác thường. Nadia năm nay 26 tuổi, là người mẫu kiêm luật sư ở Jakarta. Cô được nhận xét ăn mặc trẻ trung, thời trang.

Người đẹp Ấn Độ Meenakshi Chaudhary được dự đoán là ứng viên tiềm năng ngay từ đầu. Nữ sinh viên ngành y miêu tả bản thân là người năng động, yêu thích thể thao, nhất là môn cầu lông và bơi.

Hoa hậu Hòa bình Mỹ Paola Cossyleon, 23 tuổi, cao 1,7 m. Cô mong muốn trở thành luật sư tương lai.

Đại diện Panama, Gabriela Mornhinweg, 22 tuổi, sở hữu chiều cao lý tưởng 1,76 m. Cô tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Công việc hiện tại của cô là phiên dịch viên.

Nhan sắc Venezuela - Biliannis Alvarez - cũng được xếp vào nhóm thí sinh nặng ký. Tuy nhiên, trong bức ảnh, Alvarez già hơn so với tuổi 19. Năm ngoái, khi cuộc thi Miss Grand diễn ra ở Việt Nam, đại diện của quốc gia này từng giành danh hiệu Á hậu 1.

Cô gái đến từ Lào kém nổi bật trong dàn thí sinh.

Hoa hậu Puerto Rico, Nicole Marie Colon Rivera, 25 tuổi, đã tốt nghiệp chuyên ngành quan hệ công chúng. Cô thuộc nhóm người đẹp có chiều cao nổi trội - 1,79 m.

Ly Nguyễn
Ảnh: MGI

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-hinh-anh-dau-tien-cua-thi-sinh-hoa-hau-hoa-binh-2018-o-myanmar-post882160.html