Những hình ảnh đầu tiên của tàu Hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Đà Nẵng

Sáng 21/5, ba tàu Hải quân Ấn Độ gồm tàu chở dầu INS Shakti, tàu khu trục INS Sahyadry và tàu hậu cần INS Kamorta chính thức cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài 5 ngày.

Chuyến thăm Đà Nẵng, Việt Nam lần này của ba tàu Hải quân Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quân đội hai nước nói chung và hải quân hai nước nói riêng, đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Ấn Độ.

Dẫn đoàn Hải quân Ấn Độ tới Việt Nam là Tư lệnh Hạm đội miền Đông Dinesh Kumar Tripathi làm trưởng đoàn.

Trong chuyến thăm, lực lượng hai bên sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, văn hóa và thể thao. Bên cạnh đó, hải quân hai nước sẽ tổ chức huấn luyện hàng hải song phương.

Cụ thể, chỉ huy đoàn sẽ có buổi lễ ra mắt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Thủy thủ đoàn tham quan một số danh thắng tại Đà Nẵng và Hội An sau đó là các hoạt động giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và sinh viên Đại học Đà Nẵng.

Theo The Hindu, lần cuối cùng tàu hải quân Ấn Độ đến thăm Việt Nam là tháng 9/2017, với sự tham gia của tàu INS Satpura và INS Kadmatt đến cảng Hải Phòng.

Lễ đón Đoàn tàu Hải quân Ấn Độ tại Cảng Tiên Sa. (Ảnh: Cổng thông tin BQP)

Các đại biểu chụp ảnh chung tại lễ chào đón. (Ảnh: Cổng thông tin BQP)

Tàu hậu cần INS KAMORTA cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. (Ảnh: Cổng thông tin BQP)

Tàu chở dầu INS SHAKTI cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. (Ảnh: Cổng thông tin BQP)

Tàu khu trục INS SAHYADRY cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. (Ảnh: Cổng thông tin BQP)

(Tổng hợp)

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhung-hinh-anh-dau-tien-cua-tau-hai-quan-an-do-vua-cap-cang-da-nang-d400508.html