Những hình ảnh đầu tiên của ông Kim Jong-un trong chuyến thăm Nga

Sáng 24/4 nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Nga để gặp thượng đỉnh Tổng thống Vladimir Putin.

Những hình ảnh đầu tiên của ông Kim Jong-un tại Nga

Vào tối 23/4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã duyệt đội danh dự trước khi lên tàu, bắt đầu hành trình thăm Nga. Đây là lần đầu tiên Nga - Triều họp thượng đỉnh kể từ khi cố lãnh đạo Kim Jong-il gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hồi năm 2011.

Ông Kim Jong-un bắt tay các quan chức Triều Tiên trước khi lên tàu thăm Nga. Nhiều người dân Triều Tiên đã có mặt tại nhà ga để tiễn lãnh đạo lên đường.

Ông Kim Jong-un bắt tay các quan chức Triều Tiên trước khi lên tàu thăm Nga. Nhiều người dân Triều Tiên đã có mặt tại nhà ga để tiễn lãnh đạo lên đường.

Khoảng 10h40 sáng nay 24/4, đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un và phái đoàn tháp tùng đã đi qua cây cầu bắc qua sông Tumen ở biên giới với Nga và dừng lại tại ga Khasan ở vùng Primorsky.

Đoàn tàu bọc thép màu xanh nổi tiếng từng phục vụ nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong các chuyến công du tới Trung Quốc và Việt Nam.

Các quan chức Nga đã có mặt tại ga Khasan để đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un tươi cười bắt tay và trò chuyện với các quan chức Nga.

Ông Kim Jong-un trả lời phỏng vấn truyền thông Nga tại ga Khasan.

Các quan chức Nga đã tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên bánh mì và muối khi ông tới ga Khasan. Đây là tục lệ đón khách quý truyền thống có từ lâu đời của Nga.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức Triều Tiên dự một cuộc họp với các quan chức Nga, gồm Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông Alexander Kozlov (thứ 4 từ phải sang) và Thống đốc vùng Primorsky Oleg Kozhemyako (thứ 2 từ phải sang).

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông rất “vui mừng” khi tới thăm Nga và khẳng định đây không phải là chuyến thăm cuối cùng của ông tới Nga.

Sau khi dừng chân tại ga Khasan, đoàn tàu chở ông Kim Jong-un tiếp tục di chuyển đến thành phố Vladivostok (Viễn Đông) để họp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin. Hành trình từ Khasan đến Vladivostok mất khoảng 9 giờ đồng hồ.

Trong chuyến công du lần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể thăm trụ sở Hạm đội Thái Bình Dương Nga, các nhà máy thực phẩm và thủy cung Primorsky - một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Viễn Đông.

Theo dantri.com.vn

Cột tin quảng cáo

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nhung-hinh-anh-dau-tien-cua-ong-kim-jong-un-trong-chuyen-tham-nga/20190424025420835