Sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ không phụ thuộc vào gói cứu trợ Covid-19

Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết, gói cứu trợ Covid-19 bổ sung là không cần thiết cho sự phục hồi của nền kinh tế mặc dù điều đó sẽ hữu ích.

Trả lời phỏng vấn Truyền hình Fox News, ông Larry Kudlow, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ cho rằng: “Chúng ta đang trong quá trình tự phục hồi kinh tế, bên cạnh việc làm, chúng ta đang trong giai đoạn bùng nổ về mua nhà ở, mua ô tô. Trong giai đoạn bùng nổ về chi tiêu của người tiêu dùng, các doanh nghiệp nhỏ hiện có niềm tin lớn hơn nhiều.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow (Ảnh: Reuters).

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow (Ảnh: Reuters).

Hiện tại, nền kinh tế đang phục hồi theo hình chữ V. Như Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã nói nhiều lần, tôi nghĩ rằng, các khu vực mà gói cứu trợ Covid-19 nhắm tới có thể rất hữu ích và thậm chí có thể làm cho sự phục hồi kinh tế trở nên mạnh mẽ hơn”.

Cùng ngày, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell thông báo Thượng viện sẽ bỏ phiếu về gói cứu trợ Covid-19 rút gọn do đảng Cộng hòa đề xuất, sau nhiều tuần đàm phán kín giữa các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và Nhà Trắng.

Dự luật dự kiến sẽ bao gồm một khoản trợ cấp thất nghiệp, một đợt cấp ngân sách bổ sung theo Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) và dành nhiều ngân sách hơn cho xét nghiệm Covid-19 và mở cửa trở lại các trường học./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/su-phuc-hoi-cua-nen-kinh-te-my-khong-phu-thuoc-vao-goi-cuu-tro-covid-19-777510.vov