Những hình ảnh biết nói về vẻ đẹp cao nguyên Đồng Văn 30 năm trước

Vẻ đẹp của phong cảnh, con người, sinh hoạt nơi vùng cao Hà Giang được NSND Nguyễn Hữu Tuấn ghi lại qua những bức ảnh đen trắng.

50 tác phẩm nhiếp ảnh chụp bằng phim đen trắng của NSND, nhiếp ảnh gia, nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn được trưng bày trong triển lãm Thư đồng văn được diễn ra từ 15/9 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Các bức ảnh trong triển lãm lấy cảm hứng khi tác giả bấm máy quay bộ phim Thư Đồng Văn - một tác phẩm đầy cảm xúc về cao nguyên đá.

Trong các bức ảnh, tác giả khắc họa sinh hoạt thường ngày của con người nơi vùng cao Đồng Văn.

Trong từng khuôn hình, tác giả khắc họa nét đẹp thuần khiết vốn có của đồng bào người Mông.

Dù bức ảnh chụp con người ở tình huống nào, đang lao động mệt nhọc hay phút nghỉ ngơi vô tư của đám trẻ, các tác phẩm vẫn toát lên nhiều giá trị nhân văn sâu sắc.

Triển lãm Thư Đồng Văn được coi là quy tụ những tấm hình biết nói về mặt lịch sử, tư liệu quý giá về vùng cao nguyên đá.

Qua mỗi bức hình, cảm xúc của tác giả cũng được thể hiện.

Các tác phẩm sẽ mang đến cho người xem những cảm xúc lắng đọng, khát khao gìn giữ, bảo tồn, cải thiện những tinh túy trên cao nguyên Đồng Văn.

Trong triển lãm có 20 bức ảnh được NSND Nguyễn Hữu Tuấn phóng rọi thủ công tỉ mỉ từ phim nhựa lên khổ giấy 50X60cm.

Đây được coi là sự hội tụ đầy đủ những yếu tố trong quy trình chụp - tráng - rọi đã song hành trong nhiếp ảnh phim nhiều năm về trước.

Các bức ảnh tuy mộc mạc nhưng tôn thêm cảm xúc chân thật về một Đồng Văn của 20 - 30 năm trước.

Triển lãm do NSND Nguyễn Hữu Tuấn cùng Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, Lab 36+ tổ chức.

Theo zing.vn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoa-ha-tinh/nhung-hinh-anh-biet-noi-ve-ve-dep-cao-nguyen-dong-van-30-nam-truoc/161214.htm