Những hình ảnh ấn tượng về trực thăng quân sự Nga

Ngày 28-10-1948 được coi là Ngày hội của Trực thăng quân sự Liên Xô, sau đó là Nga. Trong ngày này, phi đội trực thăng quân sự đầu tiên được thành lập tại Serpukhov, ngoại ô Matxcơva. Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng về các loại trực thăng quân sự ở Xứ sở Bạch Dương.

 Máy bay trực thăng vận tải Mi-4 được Không quân Liên Xô sử dụng trong những năm 1950 -1970

Máy bay trực thăng vận tải Mi-4 được Không quân Liên Xô sử dụng trong những năm 1950 -1970

Máy bay trực thăng tấn công-vận tải Mi-24 “Krokodil” chuẩn bị cất cánh tại căn cứ không quân Shagol, Nga hồi tháng 8-2018

Máy bay trực thăng Mi-24 trên thao trường Chebarkulskiy (Nam Ural) trong khuôn khổ cuộc tập trận chống khủng bố “Sứ mệnh hòa bình - 2018” của lực lượng vũ trang các nước thành viên SCO

Trực thăng vận tải Mi-8 tại cuộc tập trận Vostok-2018 trên thao trường Tsugol

Máy bay trực thăng vận tải-chiến đấu Mi-8 AMTSh Terminator tại cuộc tập trận ở Tajikistan

Khách tới xem Diễn đàn “Quân đội -2018” bên chiếc máy bay trực thăng vận tải-chiến đấu Mi-35M (phiên bản nâng cấp của Mi-24)

Máy bay trực thăng tấn công-vận tải Mi-35P trên bãi đậu của Diễn đàn “Quân đội 2018”

Máy bay trực thăng tấn công Mi-28NE “Thợ săn đêm”

Chuyến bay trình diễn của máy bay trực thăng tấn công Mi-28NE “Thợ săn đêm”

Trực thăng vận tải-chiến đấu Mi-171Sh tại triển lãm HeliRussia-2018. Trực thăng này có thể thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho nhóm đổ bộ đường không

Trực thăng vận tải quân sự khổng lồ Mi-26T2V tại căn cứ không quân Kubinka ngoại ô Matxcơva

Đổ bộ đơn vị cơ động đường không từ máy bay trực thăng Mi-26 trong cuộc diễn tập Vostok-2018 trên thao trường Tsugol

Chuyến bay trình diễn của trực thăng tấn công Ka-52 Alligator

Trực thăng tấn công Ka-52 trong bãi đậu tại Diễn đàn “Quân đội -2017” . Đây là “phiên bản biển” biến thể - Ka-52K Katran. Bề ngoài của hai phiên bản trực thăng này gần như không thể phân biệt

Tiền thân của Alligator và Katran là máy bay trực thăng quân sự Ka-50 Chernaya akula (Cá mập đen). Tất cả chỉ có... một chỗ ngồi. Trong điều kiện chiến sự, đây là nhược điểm đáng kể

Máy bay trực thăng tấn công - vận tải Mi-24 trong chuyến bay tại căn cứ không quân Shagol của Nga

Tổ hợp mô phỏng huấn luyện phi công trực thăng tấn công Mi-24, giới thiệu tại Triển lãm-Hội chợ hàng không-vũ trụ quốc tế MAKS-2017 ở Zhukovskiy, ngoại ô Matxcơva

Hoàng Cường (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nhung-hinh-anh-an-tuong-ve-truc-thang-quan-su-nga/788125.antd