Những hình ảnh ấn tượng về màn đồng diễn trứ danh của Triều Tiên

Nhắc đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhiều người sẽ nhắc đến quốc gia của những màn đồng diễn lớn nhất thế giới, sôi động và cuốn hút bất cứ ai theo dõi.

Tại Triều Tiên có nhiều sự kiện đồng diễn tập thể, trong đó quy mô hơn cả là lễ hội Arirang - lễ hội đồng diễn lớn nhất thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 nhằm kỷ niệm 90 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. (Nguồn: Daily Mail)

Tại Triều Tiên có nhiều sự kiện đồng diễn tập thể, trong đó quy mô hơn cả là lễ hội Arirang - lễ hội đồng diễn lớn nhất thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 nhằm kỷ niệm 90 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. (Nguồn: Daily Mail)

Các vũ công mặc bộ váy mô tả Kimilsungia, đóa hoa tím thuộc họ phong lan được đặt tên theo Chủ tịch Kim Nhật Thành. (Nguồn: Daily Mail)

Trong lễ hội Arirang còn có những màn đồng diễn mang tính thể dục hoặc nhảy với quy mô hàng nghìn người. (Nguồn: Daily Mail)

Năm 2010, lễ hội Arirang được đặt tên theo một bài hát dân tộc Triều Tiên, thu hút khoảng 1,4 triệu người trên khắp thế giới. (Nguồn: Daily Mail)

Bên cạnh lễ hội Ariang, trong nhiều sự kiện lớn, các màn đồng diễn quy mô lớn cũng diễn ra. (Nguồn: Daily Mail)

Để có những màn đồng diễn thuần thục, ăn ý, các đội vũ công đã phải tập luyện trước hàng tháng. (Nguồn: Daily Mail)

Giáo viên hướng dẫn các vũ công tập luyện qua loa phóng thanh. (Nguồn: Daily Mail)

Theo dõi những màn đồng diễn ở Triều Tiên, người xem như lạc vào thế giới trình diễn đầy màu sắc dưới nền nhạc sôi động đầy cuốn hút. (Nguồn: Daily Mail)

Các vũ công trong các bộ váy áo đầy màu sắc mang đến cho người xem bức tranh về một đất nước Triều Tiên luôn tràn đầy sức sống, niềm lạc quan. (Nguồn: Daily Mail)

Các vũ công cầm đạo cụ mô tả hoa Kimjongilia, một loại hoa thu hải đường được đặt tên theo Cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-Il. (Nguồn: Daily Mail)

Các vũ công cầm đạo cụ mô tả hoa Kimjongilia, một loại hoa thu hải đường được đặt tên theo Cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-Il. (Nguồn: Daily Mail)

Một vũ công Triều Tiên hóa thân thành một quân nhân. (Nguồn: Daily Mail)

Các vũ công nhí. (Nguồn: Daily Mail)

Biểu diễn võ thuật tập thể. (Nguồn: Daily Mail)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhung-hinh-anh-an-tuong-ve-man-dong-dien-tru-danh-cua-trieu-tien/554507.vnp