Những hình ảnh ấn tượng trong Ngày không xe hơi ở Paris, Brussels

Ngày 16-9, hai thành phố Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ) tổ chức Ngày không xe hơi. Chiến dịch Ngày không xe hơi được Thị trưởng Paris Anne Hidalgo phát động từ năm 2015 được xem là một phần trong cuộc chiến chống ô nhiễm không khí. Trong khi đó, Brussels đã tổ chức Ngày không xe hơi từ năm 2002. Chiến dịch này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân hai thành phố.

Người đi bộ và xe đạp tập trung trước Khải Hoàn Môn ở Paris, một trong những biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp. Nằm giữa quảng trường Étoile, vị trí của Khải Hoàn Môn là điểm cuối của Đại lộ Champs-Elyseés, khu vực tập trung khách du lịch của thành phố

Theo các thị trưởng Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ), châu Âu nên tổ chức Ngày không xe hơi hàng năm nhằm giảm bớt ô nhiễm không khí. Trong ảnh: Người dân tận hưởng cảm giác thanh bình ở Brussels

Người đàn ông đạp xe trước một đài phun nước có dòng chữ “hãy đưa xe hơi trở lại vị trí của nó” trong Ngày không xe hơi ở Paris

Còn đây là hình ảnh người dân thích thú đạp xe ở Brussels

Di chuyển trên xe một bánh ở Đại lộ Champs-Elyseés. Tòa Thị chính Paris tiếp tục cấm ô tô lưu thông vào ngày chủ nhật đầu tiên mỗi tháng tại 6 khu vực trung tâm của thành phố. Chỉ riêng từ 2017 đến 2018, lượng xe lưu thông tại trung tâm Paris đã giảm 6%, giúp giảm ô nhiễm không khí

Người dân thảnh thơi chạy bộ để tận hưởng bầu không khí trong lành

Hơn 30 thành phố và thị trấn trên khắp nước Bỉ cũng hưởng ứng Ngày không xe hơi

Thư thái đạp xe ở Brussels

Người dân tự do, thoải mái đi lại trên các tuyến đường ở Thủ đô của Bỉ

Ở "Kinh đô ánh sáng", đèn giao thông vẫn hoạt động nhưng không hề có bóng dáng xe hơi di chuyển

Chỉ có những loại xe đặc biệt như xe cấp cứu và xe buýt hoạt động với số lượng hạn chế

Các phương tiện giao thông được yêu cầu di chuyển theo tuyến đường khác trong thời gian cấm đường

Hoàng Cường (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-nhung-hinh-anh-an-tuong-trong-ngay-khong-xe-hoi-o-paris-brussels/782183.antd