Những hình ảnh ấn tượng trong ngày đầu Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019

Trong ngày đầu tiên tại Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019, đã có hàng chục vạn người dân và du khách tới tham quan, thưởng lãm hoa anh đào và tham gia các dự kiện đặc sắc.

Đông đảo người dân nô nức cùng nhau đi thưởng thức vẻ đẹp của hoa anh đào Nhật Bản ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Đông đảo người dân nô nức cùng nhau đi thưởng thức vẻ đẹp của hoa anh đào Nhật Bản ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Dù phải ngồi trên xe lăn nhưng vị khách "đặc biệt" này là một trong những người dân đầu tiên có mặt tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ ngay trong đêm 29/3 để thưởng thức vẻ đẹp của hoa anh đào đến từ "xứ sở mặt trời mọc".

Sáng sớm ngày 30/3, lượng người đổ về tham quan Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 rất đông đúc.

Hơn 2 vạn cành hoa anh đào và hơn 300 cây hoa anh đào khoe sắc rực rỡ bên hồ Gươm, để hoa tươi thắm, đơn vị tổ chức và tài trợ AIC Group đã huy động hơn 1000 nhân viên, kỹ thuật viên và nghệ nhân trên toàn thế giới tới chăm sóc và trang trí tiểu cảnh.

Em bé dễ thương được cha cõng trên vai đi tham quan lễ hội và thưởng lãm vẻ đẹp của các loài hoa.

Những du khách quốc tế thích thú chụp ảnh tại lễ hội. Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội hàng năm được đánh giá là sự kiện đặc biệt nhất thế giới. Không chỉ triển lãm hoa, hàng loạt các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa và chăm sóc cộng đồng được tổ chức bên lề, đem lại ý nghĩa nhân văn và xã hội sâu sắc.

Du khách quốc tế hào hứng trước không gian lễ hội.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay là tiểu cảnh 7 kỳ quan thế giới do các nghệ nhân đến từ Nhật Bản, Đài Loan tạo dựng. Trong số 7 kỳ quan, mô hình Khuê Văn Các được chọn làm đại diện của Việt Nam.

... Kỳ quan Đền Taj Mahal (Ấn Độ)...

Kỳ quan tháp Eiffel (Pháp)

... Kim Tự Tháp (Ai Câp).

Vẻ mặt rạng rỡ của một em bé trang phục truyền thống của Nhật Bản khi lần đầu tiên được cùng mẹ ngắm hoa anh đào.

Phút nghỉ ngơi ngay tại khuôn viên lễ hội sau nhiều giờ dạo bước ngắm hoa của một bác lớn tuổi.

Ai cũng muốn lưu giữ vẻ đẹp tươi thắm của hoa anh đào.

Niềm vui của một bác trung niên khi lần đầu được khoác lên mình bộ Kimono giữa không gian mang đậm màu sắc văn hóa Nhật Bản.

Bác Nguyễn Thị Tin (76 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) cùng ba người em gái khác của mình có mặt tại lễ hội từ rất sớm. Bác Tin bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ngắm hoa anh đào Nhật Bản. Hoa anh đào tại lễ hội rất đẹp và tươi tắn. Để mang được số hoa này về đến đây cho người dân chúng tôi được dịp thưởng thức và chiêm ngưỡng miễn phí như thế này chắc chắn Ban tổ chức đã phải tốn rất nhiều công sức. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại sứ quán Nhật Bản, UBND TP. Hà Nội cùng Công ty AIC đã "biến" giấc mơ được tận mắt ngắm nhìn hoa anh đào trở thành sự thật. Ngày mai tôi sẽ còn quay trở lại đây để ngắm hoa thêm một lần nữa".

"Hơn 1000 cán bộ, nhân viên của AIC Group và các bạn đối tác từ Nhật Bản, các nghệ nhân từ Nhật Bản đã thức 10 ngày đêm liên tục để có được không gian lễ hội hôm nay. Chúng tôi rất hạnh phúc khi người dân yêu thích lễ hội. Điều này đúng với tâm nguyện của chúng tôi khi thực hiện lễ hội hoa anh đào, chúng tôi mong muốn đem vẻ đẹp hoa anh đào tới Việt Nam, để những người không có điều kiện đi ngắm hoa anh đào ở Nhât cũng được thưởng lãm. Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu văn hóa, đầu tư, du lịch được kết nối tại lễ hội, đem lại nhiều ý nghĩa", tiến sĩ, viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, TGĐ kiêm Chủ tịch AIC Group chia sẻ.

Được biết, AIC Group đã tài trợ liên tiếp cho lễ hội hoa anh đào Nhật Bản từ từ 2006 tới nay, mỗi năm quy mô lễ hội một tăng, trở thành lễ hội hoa anh đào đặc sắc nhất thế giới.

Thùy Chi

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/nhung-hinh-anh-an-tuong-trong-ngay-dau-le-hoi-hoa-anh-dao-nhat-ban-ha-noi-2019-143106.html