Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Ngày 23/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) T.Ư Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Ngày 23/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) T.Ư Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm là dịp để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ôn lại truyền thống hào hùng, những đóng góp của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; từ đó xác định trách nhiệm của Đoàn và thanh niên Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Chương trình Lễ kỷ niệm được tổ chức với nhiều điểm nhấn, mới mẻ, hiện đại. Thông qua đó khắc họa những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên, đó là: Lý tưởng, khát vọng, nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo.

Lịch sử 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn cho thấy, lớp lớp thanh niên Việt Nam, đội ngũ cán bộ Đoàn có sự đóng góp tích cực, to lớn vào những thành quả chung của đất nước. Suốt 90 năm qua, các thế hệ cán bộ Đoàn đã luôn chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ Đảng giao, tiên phong đến những nơi gian khó, cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu nội dung, hình thức thể hiện. Qua đó tái hiện dấu ấn của tuổi trẻ Việt Nam và tổ chức Đoàn trong từng chặng đường phát triển của đất nước.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng đông đảo cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và tuổi trẻ thực hiện nghi lễ Chào cờ.

Tổng Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ Chào cờ.

Các đại biểu và bạn trẻ đã hát vang ca từ hào hùng Quốc ca và Đoàn ca.

Các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng các thời kỳ đã đề tề tựu về Hà Nội và tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Phát biểu diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khẳng định: Tuổi trẻ Việt Nam xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí lòng tri ân sâu nặng và lòng tin tưởng mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng!

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nhớ ơn Bác, học tập và làm theo Bác, trong thời khắc thiêng liêng này, tôi mong các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đoàn viên, đảng viên trẻ hãy luôn luôn ghi nhớ ý nghĩa của chiếc huy hiệu mà các bạn đang đeo trang trọng trên ngực áo với lời Bác kính yêu căn dặn "Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên". Hãy luôn xung kích tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân cả nước đối với thế hệ trẻ.

Dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của tổ chức Đoàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Xuân Tùng - Dương Triều - Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nhung-hinh-anh-an-tuong-tai-le-ky-niem-90-nam-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh-1811130.tpo