Những hình ảnh ấn tượng nhất tại World Cup 2018 tuần qua

Những hình ảnh ấn tượng nhất cả trong và ngoài sân cỏ tại World Cup 2018 trong tuần vừa qua do CNN lựa chọn đã mang đến cho độc giả những bất ngờ thú vị.

Toni Kroos ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Đức trước Thụy Điển. (Ảnh: Frank Augstein/AP)

Toni Kroos ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Đức trước Thụy Điển. (Ảnh: Frank Augstein/AP)

Edson Álvarez (Mexico) và Ki Sung-yueng (Hàn Quốc) căng thẳng với nhau sau tình huống thủ môn của đội tuyển Mexico Guillermo Ochoa phải nằm sân. (Ảnh: Efrem Lukatsky/AP)

Các cầu thủ Mexico ăn mừng bàn thắng sau khi Carlos Velaghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc. (Ảnh: Eduardo Verdugo/AP)

Lee Yong (trái) của đội tuyển Hàn Quốc tranh chấp bóng với Hirving Lozano bên phía Mexico. (Ảnh: Martin Meissner/AP)

Tiền đạo Lukaku của đội tuyển Bỉ ghi bàn vào lưới Tunisia trong trận đấu đêm thứ Bảy. Kết quả chung cuộc Bỉ thắng với tỷ số 5-2 và cầm chắc tấm vé đi tiếp. (Ảnh: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)

Tiền vệ Eden Hazard ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Tunisia. Trong trận đấu này số 10 của đội tuyển Bỉ có được 2 bàn thắng. (Ảnh: Matthias Schrader/AP)

Các cầu thủ dõi theo trái bóng trong trận Bỉ - Tunisia. (Ảnh: Simon Stacpoole/Offside/Getty Images)

Trung vệ Jan Vertonghen (trái) của đội tuyển Bỉ và Wahbi Khazri của Tunisia trong một pha tranh bóng. (Ảnh: Matthias Schrader/AP)

Tiền vệ người Thụy Sỹ Xherdan Shaqiri căn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Serbia hôm thứ Sáu, 22/6. (Ảnh: Laurent Gillieron/KEYSTONE/EPA-EFE)

Hai cầu thủ của đội tuyển Thụy Sỹ (áo trắng) đang cố ngăn chặn tiền đạo Sergej Milinkovic-Savic của đội tuyển Serbia. (Ảnh: Martin Divisek/EPA/EFE)

Thủ thành Yann Sommer của đội tuyển Thụy Sỹ bắt bóng ngay trên đầu Milinkovic-Savic (Serbia). (Ảnh: Matthias Schrader/AP)

Tiền vệ Oghenekaro Etebo của đội tuyển Nigeria tung người móc bóng trong trận thắng 2-0 trước đội tuyển Iceland. (Ảnh: Themba Hadebe/AP)

Tiền đạo Ahmed Musa của Nigeria ăn mừng bàn thắng vào lưới Iceland. (Ảnh: Darko Vojinovic/AP)

Các CĐV đội tuyển Iceland đang thực hiện màn vỗ tay theo kiểu Viking. (Ảnh: Shaun Botterill/Getty Images)

Tiền đạo Neymar ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Braxin trước đội tuyển Costarica. (Ảnh: Francois Nel/Getty Images)

Tình huống Neymar ghi bàn thắng muộn của trận đấu. (Ảnh: Michael Sohn/AP)

Các cầu thủ Croatia ăn mừng chiến thắng lịch sử 3-0 trước đội tuyển Argentina hôm 21/6. (Ảnh: Elsa/Getty Images)

Thủ thành Willy Caballero của đọi tuyển Argentina ôm đầu sau khi mắc sai lầm dẫn tới bàn thua đầu tiên trước Croatia. (Ảnh: Elsa/Getty Images)

Tiền vệ đội trưởng Luka Modric của Croatia trong tình huống tranh chấp bóng với Nicolas Tagliafic bên phía Argentina. (Ảnh: Maja Hitij/FIFA/FIFA via Getty Image)

Tiền đạo trẻ mới 19 tuổi Kylian Mbappe, (bên phải) và người đồng đội ở đội tuyển Pháp Antoine Griezmann ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Peru. (Ảnh: David Vincent/AP)

Cầu thủ Andre Carrillo (số áo 18) của đội tuyển Peru trong pha tranh chấp bóng với hai ngôi sao bên phía đội tuyển Pháp là Paul Pogba (trái) và N'Golo Kante. (Ảnh: Laurence Griffiths/Getty Images)

Một cổ động viên của đội tuyển Peru cổ vũ cho các cầu thủ đội nhà. (Ảnh: Natacha Pisarenko/AP)

Cầu thủ Robbie Kruse (số 10) bên phía đội tuyển Australia và cầu thủ Henrik Dalsgaard của Đan Mạch trong trận hòa 1-1 giữa hai đội. (Ảnh: Martin Meissner/AP)

Joshua Risdon bên phía đội tuyển Australia nhảy lên trong pha tranh chấp bóng với Thomas Delaney của Đan Mạch. (Ảnh: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

Tiền đạo Diego Costa (phải) ăn mừng cùng đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha Isco sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Iran. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Tây Ban Nha duy trì hy vọng đi tiếp. (Ảnh: Frank Augstein/AP)

Một CĐV vẽ mặt theo màu sắc lá cờ Tây Ban Nha. (Ảnh: Frank Augstein/AP)

Trọng tài Andres Cunha đang trao đổi với tiền vệ của đội tuyển Iran Ehsan Hajsafi. (Ảnh: Roman Krunchinin AFP/Getty Images)

Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Morocco. (Ảnh: Victor Caivano/AP)

Các CĐV đội tuyển Uruguay Uruguay bên ngoài SVĐ trước trận đấu với Ả Rập Xê Út. (Ảnh: JOE KLAMAR/AFP/Getty Images)

Fahad Al-Muwallad (áo trắng) của đội tuyển Ả Rập Xê Út tranh bóng với đội trưởng Diego Godin bên phía Uruguay. (Ảnh: Andrew Medichini/AP)

Tiền đạo Luis Suarez ăn mừng bàn thắng cho đội tuyển Uruguay. (Ảnh: Ryan Pierse/Getty Images)

Ngôi sao người Ai Cập Mohamed Salah hôn trái bóng trước khi thực hiện tình huống sút phạt penalty. Kết quả chung cuộc, Ai Cập thua chủ nhà Nga với tỷ số 3-1. (Ảnh: Francois Nel/Getty Images)

Tarek Hamed (bên trái) của đội tuyển Ai Cập trong pha tranh chấp bóng với Aleksandr Golovin của đội tuyển Nga. (Ảnh: Martin Meissner/AP)

Tình huống đội tuyển Nga ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với đội tuyển Ai Cập. (Ảnh: Richard Heathcote/Getty Images)

Màn ăn mừng của các cầu thủ đội tuyển Senegalsau khi giành chiến thắng 2-1 trước Ba Lan. (Ảnh: Andrew Medichini/AP)

Hậu vệ của đội tuyển Nhật Bản Gen Shoji trong tình huống tranh chấp bóng với tiền đạo Radamel Falcao bên phía Colombia. Kết quả chung cuộc Nhật Bản giành chiến thắng 2-1. (Ảnh: Natacha Pisarenko/AP)

Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyên thi đấu đối với Carlos Sanchez bên phía Colombia. Tình huống này diễn ra ngay ở phút thứ 3 với đội tuyển Nhật Bản sau khi anh để tay chạm bóng trong vòng cấm. (Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images)

Các cầu thủ đội tuyển Anh ăn mừng bàn thắng đầu tiên của Harry Kane trong trận thắng 2-1 trước Tunisia. (Ảnh: Sergei Grits/AP)

Một CĐV Tunisia sau trận thua trước đội tuyển Anh. (Ảnh: Dan Mullan/Getty Images)

Dries Mertens (phải) bên phía đội tuyển Bỉ tranh chấp bóng với Luis Rodriguez của Panama. Mertens ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Bỉ. (Ảnh: Vladimir Astapkovich/Sputnik/AP)

Pontus Jansson (số 12) của đội tuyển Thụy Điển và đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc Ki Sung-yueng trong trận thắng 1-0 của đổi tuyển Thụy Điển. (Ảnh: Vassil Donev/epa)

Steven Zuber của đội tuyển Thụy Sỹ ăn mừng sau pha ghi bàn vào lưới đội tuyển Braxin. Kết quả chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. (Ảnh: Kevin C. Cox/Getty Images)

Tiền đạo Neymar bên phía Braxin. (Ảnh: Lars Baron/FIFA via Getty Images)

Hai cầu thủ của Mexico là Mexico's Hirving Lozano (trái) và Jesus Gallardo ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức. Với bàn thắng này, nhà đương kim vô địch Đức thất bại trong trận đầu ra quân tại World Cup 2018 với tỷ số 0-1. (Ảnh:Matthias Hangst/Getty Images)

Thủ thành Guillermo Ochoa bên phía Mexico ngăn cản tiền đạo Mario Gomez bên phía đội tuyển Đức. (Ảnh: Dan Mullan/Getty Images)

Cầu thủ Croatia ăn mừng bàn thắng sau khi Luka Modric ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 trơcs Nigieria. (Ảnh: Armando Babani/EPA)

Cầu thủ Yussuf Poulsen của Đan Mạch ăn mừng bàn thắng sau khi ghi bàn vào lưới Peru. (Ảnh: Mikhail Japaridze/TASS/Getty Images)

Tiền vệ đội trưởng của Nigeria John Obi Mikel đang dẫn bóng trong trận gặp Croatia. (Ảnh: Alex Livesey/Getty Images)

Cầu thủ Peru Luis Advincula (trái) và cầu thủ người Đan Mạch Martin Braithwaite trong tình huống tranh bóng. (Ảnh: Erik S. Lesser/EPA)

Tiền đạo đội trưởng của Argentina Lionel Messi và cầu thủ bên phía Iceland Hordur Magnusson. (Ảnh: Anton Denisov/Sputnik/AP)

Fernando Hierro, người được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha chỉ 24h trước khi World Cup khởi tranh. (Ảnh: Stuart Franklin/FIFA/Getty Images)

Cầu thủ Aziz Bouhaddouz của đội tuyển Ma Rốc nầm sân sau khi có pha đánh đầu phản lưới nhà khiến đội nhà thua Iran với tỷ số 0-1. (Ảnh: Richard Heathcote/Getty Images)

Tiền đạo đội tuyển Uruguay Luis Suarez (trái) và hậu vệ đội tuyển Ai Cập Sam Morsy. (Ảnh: Ryan Pierse/Getty Images)

Một góc khán đài SVĐ Ekaterinburg Arena trong trận đấu giữ đội tuyển Ai Cập và Uruguay. (Ảnh: Dan Mullan/Getty Images)

Tiền vệ đội tuyển Ai Cập Abdallah Said đánh đầu trong trận đấu với đội tuyển Uruguay. (Ảnh: Donat Sorokin/TASS via Getty Images)

Fedor Smolov (áo đỏ) của đội chủ nhà Nga bị kẹp giữa hai cầu thủ đội tuyển Ả Rập Xê Út trong trận thắng 3-0 của đội tuyển Nga. (Ảnh: Ryan Pierse/Getty Images)

CĐV đội tuyển Nga reo hò mừng chiến thắng của đội tuyển. (Ảnh: Vadim Ghirda/AP)

Thủ môn đội tuyển Ả Rập Xê Út bay người bắt bóng nhưng bất lực nhìn bóng bay vào lưới trong trận gặp đội tuyển Nga. (Ảnh: Pavel Golovkin/AP)

Một CĐV của đội tuyển Nga khoe nghệ thuật body painting. (Ảnh: Rebecca Blackwell/AP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại SVĐ Luzhnik. (Ảnh: Pavel Golovkin/AP)

Màn biểu diễn nghệ thuật trong ngày khai mạc giải. (Ảnh: Darko Bandic/AP)

Một số hình ảnh ấn tượng khác.

PV

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhung-hinh-anh-an-tuong-nhat-tai-world-cup-2018-tuan-qua-post266344.info