Những hình ảnh ấm áp của công an Hà Nội hỗ trợ người già, người tật nguyền làm căn cước công dân

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, từ đầu tháng 3 đến nay, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã xuống tận xã, phường, khu dân cư để làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân.Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, từ đầu tháng 3 đến nay, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã xuống tận xã, phường, khu dân cư để làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân.

Bộ Công an cho biết tính đến nay, công an 63 tỉnh, thành đã thu thập được hơn 15 triệu hồ sơ CCCD gắn chip. Trong đó, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu, vượt mốc 2 triệu hồ sơ. Đây là công sức không hề nhỏ của lực lượng công an quận huyện trên địa bàn Thủ đô.

Bộ Công an cho biết tính đến nay, công an 63 tỉnh, thành đã thu thập được hơn 15 triệu hồ sơ CCCD gắn chip. Trong đó, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu, vượt mốc 2 triệu hồ sơ. Đây là công sức không hề nhỏ của lực lượng công an quận huyện trên địa bàn Thủ đô.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc, cuối tuần qua, tại điểm làm CCCD lưu động của Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, dù đã 22h30 nhưng rất đông người dân vẫn đến để làm thủ tục cấp lại CCCD, trong đó có nhiều người cao tuổi đã được lực lượng công an hỗ trợ tận tình.

Chia sẻ về công việc của những cán bộ chiến sĩ trong những ngày này, Đội phó Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bắc Từ Liêm, Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết: do khối lượng cấp căn cước công dân lần này rất lớn, để kịp tiến độ, Công an Quận đã được hỗ trợ 5 dây máy làm tốc lực, liên tục. Cùng với đó,100% cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Bắc Từ Liêm đều miệt mài làm việc từ sáng đến đêm, căng mình cho công việc.

Những người già, lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn đều được ưu tiên vào làm thủ tục trước.

Cụ bà 95 tuổi đi làm CCCD được cán bộ chiến sĩ hỗ trợ đưa tới bàn làm thủ tục.

Do tuổi cao, sức yếu nên cụ bà đi lại rất khó khăn. Trung úy Chu Minh Hưng - Đoàn viên thanh niên Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy hỗ trợ cụ bà ngồi lên xe máy để người nhà chở về.

Lực lượng cán bộ giúp 1 cụ bà ấn vân tay

Do tuổi cao nên lăn vân tay không dễ dàng

Vừa hoàn thành xong thủ tục làm CCCD, cụ Phan Trác Thuật (100 tuổi), Tổ dân phố Đông Ngạc 4, phường Đông Ngạc vui mừng cho biết: "Các cán bộ, chiến sĩ công an ở đây rất ân cần, chu đáo, không những đến tận nhà, cùng con cháu đưa đến tôi trụ sở để làm căn cước mà còn hướng dẫn nhiệt tình, tạo điều kiện để tôi hoàn thành thủ tục nhanh nhất".

Chụp hình làm căn cước công dân cho người dân

Những hình ảnh đẹp, bình dị này xuất hiện rất nhiều trong những ngày qua, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cấp thẻ CCCD gắn chíp cho người dân luôn cố gắng hoàn thành công việc, đảm bảo tiến độ được giao với phương châm "làm hết việc chứ không hết giờ".

Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhung-hinh-anh-am-ap-cua-cong-an-ha-noi-ho-tro-nguoi-gia-nguoi-tat-nguyen-lam-can-cuoc-cong-dan-20210412161154322.htm