Những hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… cần xử lý thật nghiêm

Tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, tình trạng người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, lấn làn, đi ngược chiều… xảy ra một cách 'công khai', bất chấp những quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

 Người đi xe máy di chuyển ngược chiều trên đường Nguyễn Phong Sắc (Q. Cầu Giấy) hướng ra đường Hoàng Quốc Việt

Người đi xe máy di chuyển ngược chiều trên đường Nguyễn Phong Sắc (Q. Cầu Giấy) hướng ra đường Hoàng Quốc Việt

Người chở hàng dừng đỗ ở lòng đường Xuân Thủy (Q. Cầu Giấy)

Chiếc ôtô Mercedes vi phạm biển cấm rẽ trái, khi di chuyển từ đường Trần Thái Tông rẽ vào đường Xuân Thủy (Q. Cầu Giấy)

Đầu đường Xuân Thủy hướng ra đường Cầu Giấy,ngươìtham gia giao thông bằng xe máy lấn làn đường dành cho người đi bộ, dừng ngược chiều hướng rào chỉ đường

Chiếc ô tô này vượt vạch kẻ đường dừng đèn đỏ, sau đó chặn ngang đường sang đường dành cho người đi bộ tại đầu đường Phạm Văn Bạch (Q. Cầu Giấy)

Điểm dừng đèn đỏ đầu đường Phạm Văn Bạch thường xuyên xuất hiện người lưu thông bằng máy vượt đèn đỏ

Trên đường Dương Đình Nghệ, xuất hiện nhiều phương tiện giao thông đi ngược chiều, đỗ ngược chiều để rẽ trái vào đường Phạm Văn Bạch

Di chuyển vào làn ngược chiêùlà hành vi hết sức nguy hiểm

Trên đường Trung Kính (Q. Cầu Giấy), để tránh phải vòng xa nhiều xe máy lựa chọn đi ngược nhiều

Nhiều xe máy lấn làn, vượt vạch kẻ đường phân biệt làn đường ngược chiều, gây mất an toàn giao thông đối với các phương tiện ngược chiều (đường Trung Kính)

Để tránh điểm đèn đỏ ở Ngã tư Đại lộ Thăng Long – Phạm Hùng nhiều phương tiện xe máy bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều rào chắn

Đây là đoạn đường có nhiều xe contener, xe tải... di chuyển ra ngoại thành Hà Nội với tốc độ cao, nên tiềm ẩn nguy cơ gặp tai nạn khi đi ngược chiều

Tại phố Tố Hữu (Q. Hà Đông), trên cả 2 là đường dành cho xe bus nhanh BRT đều bị các phương tiện xe máy, ô tô lấn làn

Địa điểm bị lấn nhiều nhất là tại các nút giao, ngã tư, điểm dừng chờ đèn đỏ

Việc các phương tiện lưu thông lấn làn đường ưu tiên dành cho xe bus nhanh khiến cho loại hình công cộng này di chuyển chậm chạp, bị ách tắc

Nhiều xe máy leo lên vỉa hè, di chuyển từ phố Tố Hữu (hướng ngã tư Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương), để rẽ phải vào đường Lương Thế Vinh (Q. Nam Từ Liêm)

Lương Thế Vinh là đường ngang nối phố Tố Hữu và đường Nguyễn Trãi, đường này cấm tất cả các loại ô tô ở 2 khung giờ 6h-9h và 16h30-19h30

Tuy nhiên cứ vào 2 khung giờ trên, có một lượng lớn ô tô con, ô tô tải đổ vào khiến con đường này nhiều giờ tê liệt

Vỉa hè hai bên trở thành chỗ để xe của các cửa hàng, các hộ dân, nên phần đường dành cho người đi bộ dường như không có

Nhiều xe máy trên đường Nguyễn Trãi (Q. Thanh Xuân) không chỉ di chuyển ngược chiều mà còn bật đèn pha khiến các phương tiện di chuyển đúng chiều bị lóa mắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm

Dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở, từ Trường Chinh hướng ra đường Láng, nhiều phương tiện xe máy đi ngược chiều, bên cạnh đó họ còn rẽ ngược chiều cho phép của đường bán nguyệt dưới chân cầu (đường bán nguyệt này chỉ dành cho các phương tiện di chuyển từ Tây Sơn)

Chiếc ô tô di chuyển ngược chiều từ phố Chùa Bộc hướng ra đường Tây Sơn (Q. Đống Đa)

Các phương tiện xe máy “rồng rắn lên mây” leo lên vỉa hè ở phố Chùa Bộc

Người đi bộ ở đây chia sẻ, họ cảm thấy rất khó chịu khi bị xe máy lấn đường và mong muốn tình trạng được giải quyết. Rất nhiều người tham gia giao thông sai luật, cần phải xử lý thật nghiêm.

Trường Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/anh-nhung-hanh-vi-vuot-den-do-di-nguoc-chieu-can-xu-ly-that-nghiem/803704.antd