Những hành tinh 'lừa đảo' con người ngoạn mục

Các nhà khoa học tưởng chừng đã phát hiện ra được các hành tinh sáng giá, nhưng thực tế đây đều là hành tinh không thực, các hành tinh đã 'lừa đảo' con người với những bất ngờ ấn tượng nhất.

Hành tinh X. Đây là hành tinh mà nhà khoa học Percival Lowell đặt giả thuyết nằm bên ngoài Hải Vương Tinh. Thực tế, các nhà khoa học đã chứng minh không có hành tinh nào tồn tại bên ngoài Hải Vương tinh. Do đó, ngày nay cụm từ hành tinh X được dùng để chỉ những hành tinh bí ẩn chưa được khám phá.

Hành tinh X. Đây là hành tinh mà nhà khoa học Percival Lowell đặt giả thuyết nằm bên ngoài Hải Vương Tinh. Thực tế, các nhà khoa học đã chứng minh không có hành tinh nào tồn tại bên ngoài Hải Vương tinh. Do đó, ngày nay cụm từ hành tinh X được dùng để chỉ những hành tinh bí ẩn chưa được khám phá.

Hành tinh Theia. Có giả thuyết cho rằng hành tinh Theia đã va chạm với Trái đất khoảng 4,4 tỷ năm trước, một phần vật chất của nó bị bắn vào quỹ đạo Trái đất và tạo thành Mặt trăng. Thực tế, có nhiều giả thuyết khác cho rằng sự hình thành Mặt trăng được góp mặt của nhiều yếu tố, Theia chỉ là một trong số đó.

Sự tồn tại của hành tinh Vulcan. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết bên trong quỹ đạo của sao Thủy tồn tại một hành tinh nhỏ có tên là Vulcan. Nhưng thực tế, các nhà nghiên cứu mất một thời gian dài tìm kiếm Vulcan nhưng không thấy.

Hành tinh Phaeton được giới khoa học tin rằng tồn tại giữa quỹ đạo của sao Hỏa và sao Mộc. Tuy nhiên giả thuyết về sự tồn tại của Phaeton vẫn còn gây tranh cãi trong giới khoa học cho đến tận ngày nay.

Sự tồn tại còn bỏ ngỏ của hành tinh V. Nghiên cứu gây ám ảnh giới khoa học là sự tồn tại của hành tinh V, được cho là tồn tại giữa sao Hỏa và vành đai tiểu hành tinh. Có giả thuyết rằng hành tinh V biến mất là vì nó hút ra khỏi quỹ đạo va chạm với Mặt trăng trước khi bốc hơi vì đâm phải Mặt trời. Nhưng hành tinh này liệu có thật hay không vẫn chưa chắc chắn, tất cả vẫn chỉ là giả thuyết.

Sự tồn tại “ảo” của hành tinh lạ trong vành đai Kuiper. Vành đai Kuiper có số lượng những thiên thể tìm thấy ngày một nhiều. Ở khoảng cách 49 AU đến Mặt trời, số lượng các vật thể được quan sát thấy giảm sút rõ rệt. Nguyên nhân của hiện tượng lạ vẫn chưa được biết rõ. Có ý kiến cho rằng có gì đó tồn tại ở phía ngoài vành đai và mạnh tới mức quét sạch mọi mảnh vỡ.

Hành tinh Sedna cũng là một hành tinh không có thật ám ảnh giới khoa học. Các nhà nghiên cứu ngỡ rằng Sedda là một thiên thể nằm ở rất xa trong hệ Mặt trời, mất 11.400 năm hoàn thành một quỹ đạo elip quanh Mặt trời. Sự tồn tại của hành tinh này có thật hay không đến nay vẫn làm đau đầu các nhà khoa học.

Hành tinh Tyche. Các nhà nghiên cứu tưởng rằng Tyche lớn gấp 4 lần khối lượng sao Mộc, có nhiệt độ vào khoảng – 73 độ C. Nhưng đến tháng 3/2014, NASA khẳng định không tồn tại hành tinh nào giống như Tyche.

Mời quý vị xem video: Top 9 hành tinh đáng sợ nhất trong vũ trụ

Lưu Thoa (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/nhung-hanh-tinh-lua-dao-con-nguoi-ngoan-muc-1253695.html