Những hãng hàng không nào trên thế giới đang dùng dòng máy bay Boeing Max 737 vừa liên tiếp gặp tai nạn? Và Việt Nam có hay không?

Hiện có gần 70 hãng hàng không trên thế giới đang sử dụng hoặc đã đặt hàng 737 Max của Boeing.

Trước những ngày qua, vụ việc chiếc máy bay chở 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi tại Ethiopia khiến toàn bộ người trên chuyến bay thiệt mạng đang được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm. Hãng Ethiopian Airlines sau đó đã xác nhận rằng chiếc máy bay xấu số gặp nạn là loại Boeing 737-800 MAX. Điều đáng buồn là chỉ mới hồi cuối tháng 10/2018, một chiếc máy bay Boeing 737 Max-8 tương tự thuộc vận hành của Lion Air cũng gặp nạn trên biểu Java khiến 189 người thiệt mạng.

Gần 70 hãng hàng không trên thế giới đang sử dụng hoặc đã đặt hàng 737 Max của Boeing. (Ảnh: Reuters)

Gần 70 hãng hàng không trên thế giới đang sử dụng hoặc đã đặt hàng 737 Max của Boeing. (Ảnh: Reuters)

Boeing 737 MAX là một chiếc máy bay thân hẹp của Mỹ được thiết kế và sản xuất bởi Boeing Commercial Airplanes trong vai trò thế hệ thứ 4 của dòng Boeing 737, kế nhiệm Boeing 737 Next Generation (NG). Dòng máy bay này có 3 biến thể chính là 737 Max 7, Max 8 và Max 9 lần lượt thay thế cho 737-700, 737-800 và 737-900 với số lượng chỗ dao động từ 138 ghế đến 230 ghế.

Tính đến ngày 31/1/2019, số đơn đặt hàng 737 Max đã đạt 5.111 đơn và Boeing đã giao được tổng cộng 350 chiếc máy bay. Trong đó, những hãng hàng không nổi tiếng đang sử dụng nhiều máy bay Boeing 737 Max nhất gồm có: Southwest Airlines (30 chiếc trong tổng số 280 chiếc đặt hàng với Boeing), American Airlines (22 chiếc trong tổng số 100 chiếc đã đặt hàng), GECAS – GE Capital Aviation Services (22 chiếc trong số 176 chiếc đã đặt hàng), Norwegian Air Shuttle (18 chiếc trong tổng số 110 chiếc đã đặt hàng), United Airlines (12 chiếc trong tổng số 136 chiếc đã đặt hàng).

Việt Nam hiện chưa khai thác dòng máy bay Boeing 737max nhưng Vietjet Air đã ký hợp đồng trị giá gần 13 tỷ USD để mua thêm 100 máy bay 737 của Boeing.

Ngoài ra, còn hàng loạt những hãng hàng không nổi tiếng khác đang sử dụng máy bay này nhưng với số lượng ít hơn như Lion Air, Qatar Airways, Korean Air, Air China, Virgin Australia, Air Canada, Air China, China Southern Airlines,…

Tuy nhiên, trước những lo ngại về an toàn của loại máy bay này, cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc, Mỹ và Indonesia đã yêu cầu các hãng hàng không nội địa đình chỉ việc khai thác thương mại đối với tất cả các máy bay Boeing 737-Max8. Trong khi đó, Ethiopia Airlines cũng thông báo đã ngừng khai thác phi đội Boeing 737 Max8…

Về phía Việt Nam, đại diện Cục Hàng không quốc gia cho biết các hãng hàng không của Việt Nam chưa khai thác dòng máy bay Boeing 737 Max8. Tuy nhiên, Việt Nam có kế hoạch nhập dòng máy bay này về khai thác sau khi có đủ các điều kiện pháp lý theo quy định.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/xe/nhung-hang-hang-khong-nao-tren-the-gioi-dang-dung-dong-may-bay-boeing-max-737-vua-lien-tiep-gap-tai-nan-va-viet-nam-co-hay-khong-4751445.html