Những gương sáng Công an làm theo lời Bác

Thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, từng cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an TP Cần Thơ ra sức học tập, rèn luyện; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trong đó, Thiếu tá Lê Thanh Tuyền - Đội trưởng Đội chứng minh nhân dân (CMND), Phòng CSQLHC về TTXH Công an TP Cần Thơ và Thượng úy Thạch Bình, Trưởng Công an xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ) là những tấm gương như thế.

Học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, nhiều năm qua, Thiếu tá Lê Thanh Tuyền cùng đồng đội xuống tận nhà người già neo đơn, bệnh tật, vùng xa… để làm CMND và sau này là căn cước công dân (CCCD).

Thượng úy Thạch Bình thông báo về tình hình ANTT địa phương cho người dân nắm tại “Quán cà phê pháp luật”.

Thượng úy Thạch Bình thông báo về tình hình ANTT địa phương cho người dân nắm tại “Quán cà phê pháp luật”.

Riêng năm 2019, mục tiêu đặt ra đối với Thiếu tá Tuyền cùng đồng đội là làm trên 1.000 trường hợp thuộc diện này. việc đi lại khó khăn nhưng Thiếu tá Tuyền vẫn vui vì làm việc có ích cho dân.

“Thấy các cụ già yếu, neo đơn đi làm CCCD khó khăn nên tôi chủ động tham mưu Ban lãnh đạo Phòng thực hiện công trình phần việc ý nghĩa này. Dù Thứ bảy hay Chủ nhật chúng tôi vẫn thực hiện. Thấy bà con đỡ vất vả là chúng tôi quên mệt mỏi”. Bên cạnh việc gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá Tuyền còn đề xuất những sáng kiến nhằm giảm bớt những khó khăn cho người dân. Đó là sáng kiến “Rút ngắn thời hạn” cấp, đổi, cấp lại CCCD và giấy xác nhận đổi từ CMND sang CCCD.

Theo đó, khi kết quả có sớm hơn ngày hẹn, CBCS chủ động gọi điện thông báo cho người dân đến nhận. Chị Lê Thị Thanh Hương (ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vui vẻ cho biết: “Tôi đến đây làm thẻ CCCD được cán bộ Công an hướng dẫn rất nhiệt tình, nhanh gọn, không phải chờ lâu”.

Khi được hỏi về kinh nghiệm làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính, Thiếu tá Lê Thanh Tuyền chia sẻ: “Bất cứ công việc nào cũng đòi hỏi sự tận tụy, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm với công việc. Với công tác tiếp dân, ngoài việc nắm vững chuyên môn còn phải biết lắng nghe ý kiến người dân để kịp thời khắc phục hạn chế, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Thiếu tá Lê Thanh Tuyền cùng đồng đội xuống địa bàn làm thẻ CCCD cho người già, neo đơn.

Là Phó Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện Cờ Đỏ, Thượng úy Thạch Bình được cấp trên tín nhiệm điều động về giữ chức vụ Trưởng Công an xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ được gần 2 năm nay. Tiếp nhận nhiệm vụ mới, thời gian đầu Thượng úy Bình gặp không ít khó khăn.

Nhưng anh xác định, dù ở vị trí nào thì cũng phải gần dân, sát dân, bám cơ sở. Vì thế, bên cạnh việc củng cố, xây dựng đội ngũ Công an xã, Công an viên ở các ấp đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, Thượng úy Bình còn tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhất là sự ủng hộ của nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để làm tốt công tác tham mưu, chủ động phòng ngừa tội phạm, Thượng úy Bình cùng đồng đội thường xuyên gặp gỡ, tranh thủ sự giúp đỡ của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân trong phòng chống tội phạm, bảo vệ sự yên bình xóm ấp.

Đến ấp Thới Trường 1 bây giờ, người dân nhắc nhiều đến mô hình “Quán cà phê pháp luật” với nhiều ý nghĩa thiết thực. Từ khi mô hình này đi vào hoạt động, Công an xã Thới Xuân thường xuyên phối hợp với Chi hội phụ nữ ấp để phổ biến cho bà con về tình hình ANTT, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác; đồng thời vận động bà con tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh mô hình “Quán cà phê pháp luật”, ở Thới Xuân còn nhiều mô hình phòng chống tội khác mang lại hiệu quả cao, như: mô hình “Tố giác tội phạm qua đường dây nóng”; “Cổng rào an ninh trật tự”; “Cảm hóa giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật hoàn lương”.

Anh Đoàn Văn Cư (ngụ ấp Thới Thuận) trước đây hay nhậu nhẹt, gây mất ANTT địa phương. Bằng tấm lòng và trách nhiệm, Thượng úy Bình phối hợp với ban, ngành địa phương thường xuyên tới động viên, thăm hỏi. Từ một thanh niên quậy phá, nay anh Cư đã chăm chỉ làm ăn, thu nhập ổn định từ 5-7 triệu đồng/tháng phụ giúp gia đình.

Anh Cư chia sẻ: “Em rất quý anh Bình. Anh ấy là người giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua. Giờ em chỉ lo làm ăn thôi, nhậu nhẹt quậy phá không chỉ thiệt thân mà còn ảnh hưởng đến chòm xóm”.

Những nỗ lực của Thượng úy Thạch Bình cùng đồng đội đã được đền đáp xứng đáng. Năm 2018, xã Thới Xuân không xảy ra trọng án; phạm pháp hình sự được kéo giảm thấp nhất. Nhiều năm liền Thới Xuân được công nhận đạt 3 không “Không tội phạm, không ma túy, mại dâm”.

Ông Đỗ Xuân Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Xuân, nhận xét: “Đồng chí Bình là Công an chính quy được tăng cường về cơ sở gần 2 năm nay đã phát huy rất tốt năng lực phẩm chất của mình.

Đồng chí biết tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong triển khai thực các biện pháp đảm bảo ANTT, xây dựng phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ; các mô hình tự phòng, tự chống trong nhân dân, tình hình ANTT của xã chuyển biến rất tích cực”.

Được biết, Thới Xuân đang nỗ lực đến cuối năm 2019 được công nhận xã Nông thôn mới. Trong kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của Công an xã Thới Xuân mà Thượng úy Thạch Bình là một trong những cá nhân tiêu biểu.

Đức Văn – P.T.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/nhung-guong-sang-cong-an-lam-theo-loi-bac-545857/