Những gương mặt nổi bật sau bầu cử Quốc hội Mỹ 2018

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay đã chứng kiến những dấu mốc đầu tiên của các ứng viên...

Từ trái qua phải: Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Jared Polis, Alexandria Ocasio-Cortez và Sharice Davids

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay đã chứng kiến những dấu mốc đầu tiên của các ứng viên, những người đã làm thay đổi bộ mặt của Quốc hội và các tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Trong số đó, phải kể đến chiến thắng của một lượng lớn các nữ chính trị gia đến từ các cộng đồng thiểu số tại Hoa Kỳ.

Những ngôi saonữ của Hạ viện Mỹ

Người đầu tiên phải kể đến là nữ chính trị gia trẻ tuổi Alexandria Ocasio-Cortez của TP New York. Cô đã đánh bại đối thủ kỳ cựu của đảng Cộng hòa Anthony Pappas, trở thành người phụ nữ trẻ nhất được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ.

Sinh ra và lớn lên trong tầng lớp lao động, Ocasio-Cortez là một nhà xã hội dân chủ, luôn có tư tưởng và quan điểm ủng hộ các chính sách tiến bộ như Medicare, đảm bảo việc làm cho người dân, cũng như các chính sách miễn phí giáo dục bậc cao.

Chiến thắng của cô gái 29 tuổi đánh một dấu mốc ấn tượng cho làn sóng tham gia chính trường mới của các đảng viên Dân chủ mang tư tưởng tiến bộ. Trong bài phát biểu chiến thắng của mình, Ocasio-Cortez tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải khắc phục sự bất công trong lĩnh vực kinh tế, đời sống.

Nhân vật tiếp theo là Rashida Tlaib, một trong hai nữ Nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ ngày 6/11. Nữ chính trị gia kiêm luật sư 42 tuổi này là con gái lớn của cặp vợ chồng là người nhập cư gốc Palestine.

Năm 2009, bà trở thành người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Hội đồng bang Michigan. Sau đó, bà trở thành đại diện đảng Dân chủ tranh giành ghế trong Hạ viện Hoa Kỳ từ Michigan vào tháng 8.

Tlaib là một trong 10 người Hồi giáo làm việc trong các cơ quan lập pháp tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Bà ủng hộ các cải cách trong nước bao gồm chương trình chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, cũng như ủng họ quyền của những người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ.

Nữ nghị sĩ Hồi giáo thứ hai được bầu vào Hạ viện cũng là đại diện của đảng Dân chủ, bà Ilhan Omar đến từ bang Minnesota.

Bà Omar (36 tuổi) là người nhập cư từ Somalia và sau đó được cấp quốc tịch Mỹ. Bà sẽ đảm nhận vị trí của Hạ nghị sĩ Keith Ellison, người Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ năm 2006. Ông Ellison đã từ nhiệm để chạy đua cho chức Tổng chưởng lý bang Minnesota.

Bà Omar được ví như “ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ” khi ủng hộ chính sách mức lương tối thiểu 15 USD/ giờ, trợ cấp chi phí giáo dục cao hơn cho sinh viên thu nhập thấp, cũng như tạo cơ hội tiếp cận nhiều hơn đối với các chương trình xóa khoản nợ cho sinh viên.

Người đồng tínhđầu tiên thắng cử

Ông Jared Polis (43 tuổi) đã làm nên lịch sử trong các cuộc bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ khi trở thành người đàn ông đồng tính công khai đầu tiên được bầu làm Thống đốc bang.

Ứng viên Dân chủ trong cuộc đua bầu cử của bang Colorado đã giành chiến thắng với 52% số phiếu, vượt xa tỷ lệ ủng hộ 44,9% của ứng viên đối lập, ông Walker Stapleton của đảng Cộng hòa.

Bên cạnh đó, Sharice Davids (38 tuổi), một trong hai nữ nghị sĩ người Mỹ gốc thổ dân châu Mỹ đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ, cũng là một người đồng tính.

Nữ nghị sĩ đến từ bang Kansas này cũng đã từng làm việc trong Nhà Trắng dưới thời Chính phủ của cựu Tổng thống Barack Obama.

Ngày 6/11 (theo giờ Mỹ, tức ngày 7/11 theo giờ Việt Nam), các cử tri trên khắp Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bầu chọn toàn bộ 435 ghế của Hạ viện, cùng với 35 trong số 100 ghế của Thượng viện và Thống đốc của 36 trong tổng số 50 tiểu bang.

Trong số 411/535 ghế được xác định ở Hạ viện, đảng Dân chủ đã giành được 218 ghế (thắng 26 ghế từ các nghị sĩ Cộng hòa nhiệm kỳ trước), đảm bảo chắc chắn chiến thắng dù phiếu chưa được kiểm hết.

Như vậy, đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện lần đầu tiên sau 8 năm, đặt ra những thách thức mới cho Tổng thống Trump trong 2 năm nhiệm kỳ còn lại của ông. Trong khi, đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số tại Thượng viện.

l“Cảm ơn các bạn, ngày mai sẽ là một ngày mới ở Mỹ”, thủ lĩnh phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu ngắn gọn tại Washington ngay sau kết quả cuộc bầu cử. Bà Pelosi khẳng định đảng Dân chủ sẽ sử dụng quyền đa số tại Hạ viện để theo đuổi chương trình nghị sự lưỡng đảng tại Hoa Kỳ.

Thùy Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhung-guong-mat-noi-bat-sau-bau-cu-quoc-hoi-my-2018-d278163.html