Những gương mặt nhiều màu mùa World Cup 2022

Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã tới Qatar ủng hộ cho đội tuyển yêu thích của mình tại World Cup 2022. Đây cũng là dịp để họ bày tỏ niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước.

 Cổ động viên Croatia trước thềm trận đấu của đội tuyển nước nhà với Morocco thuộc vòng bảng World Cup 2022 ở Qatar. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại một quốc gia Hồi giáo. Do đó, cổ động viên khi đến xem các trận đấu cần lưu ý tuân thủ một số quy tắc về trang phục.

Cổ động viên Croatia trước thềm trận đấu của đội tuyển nước nhà với Morocco thuộc vòng bảng World Cup 2022 ở Qatar. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại một quốc gia Hồi giáo. Do đó, cổ động viên khi đến xem các trận đấu cần lưu ý tuân thủ một số quy tắc về trang phục.

Cổ động viên đội tuyển Nhật Bản trước trận đấu với đội tuyển Đức. Những bộ trang phục ấn tượng giúp họ trở nên nổi bật trong đám đông. Mới đây, nhân viên an ninh tại sân vận động đã cấm cổ động viên mặc trang phục lính thập tự chinh vào sân, vì đây vốn là trang phục nhạy cảm với các quốc gia Trung Đông như Qatar.

Một cổ động viên người Mexico vẽ lá cờ nước nhà trên gương mặt. Nhiều người hâm mộ đã hóa trang thành những hiệp sĩ thập tự chinh với giáp giả và kiếm nhựa. Trang phục thập tự chinh trong bối cảnh các nước Arab hoặc Trung Đông có thể bị coi là phản cảm, vì vậy đó là lý do chúng không được phép sử dụng trong các sân vận động, Reuters cho hay.

Cổ động viên Đan Mạch cuồng nhiệt trong sân đấu cổ vũ đội tuyển nước nhà. Mới đây, sau một số tranh cãi về việc mũ cầu vồng bị tịch thu tại các trận đấu, FIFA đã cho phép cổ động viên mang mũ hay cờ cầu vồng vào sân vận động.

Cổ động viên của Tunisia cuồng nhiệt cổ vũ cho đội tuyển. Tại World Cup 2022, FIFA đã cấm việc để các đội trưởng mang băng thủ quân OneLove, dự án nhằm ủng hộ những người LGBT+ và lao động nhập cư đã xây dựng hạ tầng cho kỳ World Cup năm nay.

Người ủng hộ đội tuyển Mexico. Bảy đội tuyển châu Âu trong một tuyên bố chung cho biết sẽ không đeo băng tay có màu sắc cầu vồng với thông điệp "One Love" do lo ngại về các án phạt của FIFA.

Một nữ cổ động viên cầm băng rôn cổ vũ đội tuyển Marocco. Nước chủ nhà World Cup 2022 khuyến nghị các du khách phải che vai và đầu gối khi đến thăm những nơi công cộng như bảo tàng và các tòa nhà chính phủ ở Qatar. Trang phục đồ bơi chỉ được mặc tại các bãi biển và hồ bơi.

Một cổ động viên nhí đang cổ vũ cho đội tuyển Senegal. Theo các quy tắc về trang phục, nam giới được mặc quần dài và quần màu sáng, nhưng không được phép mặc quần jean, quần đùi thể thao hoặc quần ngang đầu gối hay áo phông in slogan phản cảm.

Một cổ động viên người Mỹ mang một con đại bàng nhồi bông, biểu tượng quốc gia cho sức mạnh hùng tráng và bất khả chiến bại của nước Mỹ. Quy định của FIFA tại sân vận động trong kỳ World Cup nói rằng cổ động viên “không được cởi bỏ quần áo hoặc ở tình trạng không mặc quần áo”, bao gồm việc cởi trần.

Một nữ cổ động viên đội tuyển Iran.

Cổ động viên người Hà Lan gây chú ý nhờ trang phục độc đáo.

Tại World Cup 2022, đồ uống có cồn đã bị cấm bán tại các sân vận động và chỉ những địa điểm dành cho người hâm mộ và các địa điểm được cấp phép là được bán rượu bia, theo Guardian.

Người hâm mộ của đội Argentina xúc động trước chiến thắng của đội tuyển nước nhà trước Mexico.

Người hâm mộ bóng đá Australia cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển.

Hương Vũ

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-guong-mat-nhieu-mau-mua-world-cup-2022-post1379391.html