Những gương mặt học sinh tiêu biểu gắn với danh hiệu nổi bật năm 2022

Kinhtedothi – Năm 2022, ngành GD&ĐT Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Báo Kinh tế và Đô thị điểm những gương mặt học sinh Hà Nội đạt thành tích xuất sắc năm 2022.

Ngô Quý Đăng- Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) 2022 với điểm tuyệt đối (42/42)

Học sinhh Ngô Quý Đăng- Huy chương Vàng IMO 2022 với 42/42 điểm

Học sinhh Ngô Quý Đăng- Huy chương Vàng IMO 2022 với 42/42 điểm

Tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế năm 2022 (IMO 2022) tổ chức tại Nauy, 6/6 học sinh Việt Nam đều đoạt giải; trong đó, em Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã xuất sắc giành huy chương Vàng với số điểm tuyệt đối 42/42. Với thành tích này, sau 19 năm, kể từ năm 2003, Việt Nam mới lại có học sinh giành điểm tuyệt đối tại một kỳ Olympic Toán học quốc tế.

Được biết, năm 2020, Ngô Quý Đăng là học sinh lớp 10 duy nhất giành Huy chương Vàng Olympic Toán học.

Chia sẻ bí quyết đạt được thành tích cao tại cuộc thi, Ngô Quý Đăng cho rằng đó là niềm đam mê với môn Toán và khả năng tự học. Em yêu thích các con số từ nhỏ nhưng chỉ thực sự đam mê và phát huy khả năng tự học từ cấp THCS. Theo Quý Đăng, muốn đạt điểm tuyệt đối trong các cuộc thi thì chữ viết cẩn thận và cách trình bày trong quá trình làm bài là rất quan trọng.

2. Nguyễn Hồng Nhung- Kiện tướng Cờ vua quốc tế

Nguyễn Hồng Nhung- Kiện tướng Cờ vua quốc tế

Tại Giải vô địch Cờ vua thanh niên thế giới năm 2022, Nguyễn Hồng Nhung, lớp 11 chuyên Toán Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã xuất sắc giành Huy chương Bạc lứa tuổi U16. Giải đấu do Liên đoàn Cờ vua quốc tế tổ chức với sự tham gia của 620 kỳ thủ. Nguyễn Hồng Nhung cũng là học sinh theo học hệ chuyên đầu tiên đạt được thành tích này.

Trước đó, ở Giải vô địch Cờ vua quốc gia năm 2022, Hồng Nhung đã giành Huy chương Vàng nội dung cờ siêu chớp đầy thuyết phục với 8,5/9 điểm, hơn người về nhì tới 1,5 điểm. Theo nhiều chuyên gia và vận động viên, giành ngôi vô địch quốc gia ở nội dung này rất khó và việc lên ngôi vô địch ở lứa tuổi 16 như Nguyễn Hồng Nhung là trường hợp hiếm trong làng cờ vua Việt Nam.

3. Phạm Nguyễn Quang Huy và Phạm Nguyễn Gia Bảo- giải Nhất Quốc gia, giải quốc tế Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật (ISEF) 2022

Phạm Nguyễn Quang Huy và Phạm Nguyễn Gia Bảo- giải nhất Quốc gia, đoạt giải Nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) 2022

Trong Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) 2022, Việt Nam có hai dự án đạt Giải đặc biệt; trong đó, dự án "Nghiên cứu về hành vi tiêu dùng có trách nhiệm bảo vệ môi trường của thanh niên" của hai anh em ruột Phạm Nguyễn Quang Huy và Phạm Nguyễn Gia Bảo, học sinh Trường THPT Phan Huy Chú- Đống Đa (Hà Nội) được trao học bổng Arizona State University ISEF Scholarship lên tới 33.000 USD/năm.

Chia sẻ về lý do chọn đề tài, hai nam sinh cho biết, nguồn cảm hứng xuất phát từ thói quen sử dụng túi nilon và các sản phẩm từ nhựa của người dân vẫn còn rất phổ biến, trong đó có giới trẻ. Đi nhiều nơi, ở đâu, các em cũng thấy rác thải là những túi nilon. Nhìn thấy những dòng sông ở Hà Nội hàng ngày bị “bức tử” bởi rác, các em cảm thấy bản thân phải làm điều gì đó có ích cho môi trường, cũng là cho cuộc sống của chính mình và những người xung quanh.

Để thực hiện dự án, hai em đề xuất tổ chức các chuyên đề sinh hoạt Đoàn giữa các chi đoàn về chủ đề tiêu dùng có trách nhiệm bảo vệ môi trường; tổ chức các buổi tọa đàm chia sẻ thông tin; xây dựng các kênh truyền thông như fanpage trên mạng xã hội; thành lập CLB tiêu dùng hay làm các sản phẩm handmade, đồ tái chế từ vỏ nhựa; thay đổi thói quen tiêu dùng bằng cách tuyên truyền thông qua các bài viết trên mạng xã hội...

4. Nguyễn Ngọc Lễ - Thủ khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 (30/30 điểm)

Thủ khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 (30/30 điểm)

Thời điểm đó, Nguyễn Ngọc Lễ là học sinh lớp 12A6, trường THPT Quốc Oai. Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, em là Thủ khoa và cũng là học sinh duy nhất đạt 3 điểm 10 khối A00 (Toán, Lý, Hóa).

Hiệu trưởng trường THPT Quốc Oai Nguyễn Minh Châu bày tỏ niềm tự hào: Các thầy cô trong trường không bất ngờ với ba điểm 10 của em vì hiểu rõ học sinh của mình. Trong cuộc thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 của TP, Lễ giành giải Nhất với 19,5/20 điểm. Ngoài ra, ở các bài thi khảo sát theo đề của Sở GD&ĐT Hà Nội, Ngọc Lễ cũng đạt điểm tuyệt đối ba môn này.

Các bài kiểm tra ở trường của thầy cô, Lễ luôn giành điểm cao nhất. Không chỉ học rất giỏi, Lễ còn là học sinh rất hòa đồng, vui vẻ, khiêm tốn.

5. Vũ Nguyên Sơn - Á quân Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Vũ Nguyên Sơn- Á quân Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Tại Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2022, với 185 điểm, em Vũ Nguyên Sơn, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam đã xuất sắc giành ngôi vị Á quân. Đây là thành tích đáng tự hào của không chỉ của Vũ Nguyên Sơn và gia đình mà còn là niềm hãnh diện của học sinh, thầy cô giáo trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam.

Vũ Nguyên Sơn tâm sự, giống như nhiều “nhà leo núi” khác, em biết đến, yêu thích và đam mê chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ hồi cấp 1. Kể từ đó, em luôn ao ước sau này lớn lên có thể trở thành thí sinh tham dự chương trình để được xuất hiện ở trường quay, vượt qua các thử thách kiến thức, khám phá giới hạn của bản thân và làm quen với nhiều người bạn cùng chí hướng, cùng mục tiêu trên khắp mọi miền tổ quốc.

Không chỉ học tốt 2 ngoại ngữ cùng lúc mà em còn học giỏi toàn diện. Nguyên Sơn cho hay sự kiên trì, luyện tập không ngừng nghỉ là chìa khóa quyết định đối với việc học của mình. Nhờ sụ nỗ lực đó, em đac gặt hái được nhiều thành tích cao trong học tập.

Những gương mặt nổi bật nói trên góp phần vào thành công của Giáo dục Hà Nội năm 2022. Để biểu dương những thành tích xuất sắc của các em, Chủ tịch nước, Bộ GD&ĐT, UBND TP, ngành GD&ĐT Hà Nội, các ban ngành, đoàn thể địa phương đã có những hình thức khen thưởng, khích lệ kịp thời và mong rằng các em sẽ tiếp tục phát huy để có nhiều đóng góp cho Thủ đô và đất nước.

Nam Du

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhung-guong-mat-hoc-sinh-tieu-bieu-gan-voi-danh-hieu-noi-bat-nam-2022.html