Những gương mặt diễn giả quen thuộc xuất hiện tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa

Đảng Cộng hòa sẽ tái hiện câu chuyện về nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump trong đại hội toàn quốc kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ tối 24/8 (giờ địa phương).

Ứng viên Donald Trump xuất hiện trên sân khấu Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tại Cleveland ngày 21/7/2016. Ảnh: Getty Images

Ứng viên Donald Trump xuất hiện trên sân khấu Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tại Cleveland ngày 21/7/2016. Ảnh: Getty Images

Dẫn lời 4 quan chức trong ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump, hãng tin AFP cho biết sự kiện tới mang chủ đề “Vinh danh Câu chuyện nước Mỹ vĩ đại”. Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa sẽ diễn ra với sự góp mặt của nhiều nhân vật quen thuộc ủng hộ Tổng thống Trump, trong đó chiếm một nửa danh sách diễn giả là các thành viên trong gia đình ông.

Những người lên kế hoạch khẳng định họ sẽ tổ chức một đại hội “tích cực” hơn đại hội đảng Dân chủ tập trung chỉ trích ông Trump.

Ngày đầu tiên của đại hội đảng toàn quốc lần này sẽ nêu bật lên “Vùng đất Hứa”, với mục tiêu cho thấy Tổng thống Trump đã giúp đổi mới giấc mơ Mỹ như thế nào. Các diễn giả nổi bật bao gồm Thượng nghị sĩ Nam Carolina Tim Scott, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley; con trai Tổng thống Donald Trump ông Fred Trump Jr, các thành viên quốc hội Matt Gaetz bang Florida và Jim Jordan bang Ohio cũng như Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel. Tanya Weinreis – một chủ cửa hàng tại Montana nhận được khoản vay liên bang để trả công cho nhân viên trong đại dịch COVID-19 và Andrew Pollack – con gái của Meadow, một nạn nhân trong vụ thảm sát bằng súng tại trường học ở Parklan năm 2018 cũng sẽ tham gia phát biểu.

Chủ đề ngày đại hội thứ hai sẽ là “Vùng đất Cơ hội”. Các diễn giả sẽ nêu bật các chính sách, hành động của Tổng thống Trump trong các lĩnh vực như thương mại, nạo phá thai và cuộc khủng hoảng thuốc phiện. Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ có bài phát biểu về thành tựu chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump. Các con của nhà lãnh đạo Mỹ là Eric và Tiffany Trump cũng tham gia diễn thuyết.

Một diễn giả khác có mặt là Nicholas Sandmann – một học sinh tại một trường trung học Công giáo ở Kentucky đã được cả nước chú ý vào năm ngoái vì tìm cách giảm căng thẳng với một người Mỹ bản địa trong các cuộc biểu tình ở Washington.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ phát biểu từ Vườn hồng Nhà Trắng mới được tân trang. Trong ngày tổ chức đại hội thứ ba, Phó Tổng thống Mike Pence có bài phát biểu quan trọng từ Pháo đài McHenry.

Những diễn giả xuất hiện vào tối cuối cùng với chủ đề “Vùng đất của sự Vĩ đại” bao gồm Alice Johnson, người ủng hộ tư pháp hình sự có bản án về tội phạm ma túy đã được Tổng thống Trump giảm án; Carl và Marsha Mueller - cha mẹ của nhà hoạt động nhân quyền Kayla Mueller, nạn nhân thiệt mạng trong một vụ giam giữ do tổ chức khủng bố IS thực hiện tại Syria, và nhà truyền giáo Reverend Franklin Graham.

Tổng thống Trump sẽ kết thúc đại hội đảng với một bài phát biểu chưa từng có tiền lệ từ khu vườn South Lawn tại Nhà Trắng. Điều đặc biệt là Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ “đăng đàn” trong tất cả 4 đêm diễn ra đại hội.

Theo những người tổ chức, đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump trước đó đã quan sát kỹ đại hội đảng Dân chủ toàn quốc để nắm được điều gì sẽ hiệu quả với cách thức tổ chức trực tuyến. Khác với đại hội của đảng Dân chủ, thay đổi lớn trong đại hội của đảng Cộng hòa lần này là tập trung vào các sự kiện trực tiếp thay vì ghi hình từ trước, cũng như tổ chức các sự kiện với quy mô đám đông ở mức lớn nhất có thể. Mặc dù được tổ chức với hình thức trực tuyến song Đại hội vẫn có sự kiện tập trung các đại biểu ở Charlotte, bang Bắc Carolina.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhung-guong-mat-dien-gia-quen-thuoc-xuat-hien-tai-dai-hoi-toan-quoc-dang-cong-hoa-20200824065406301.htm