Những gợi ý thú vị cho không gian nghệ thuật tại tòa nhà, khu đô thị

68 tác phẩm được bày tại triển lãm 'Tác phẩm điêu khắc đặt trước trụ sở, tòa nhà, khu đô thị' được xem như gợi ý thú vị cho các nhà đầu tư, chủ các tòa nhà trong lựa chọn tác phẩm nghệ thuật cho các công trình xây dựng. Triển lãm khai mạc sáng 9-11 tại Bảo tàng Hà Nội và kéo dài đến hết ngày 23-11.

Các tác phẩm được trưng bày là những phương án, giải pháp kết hợp giữa điêu khắc và kiến trúc làm đẹp môi trường đô thị, các công trình văn hóa cộng đồng phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, ứng dụng nghệ thuật vào đời sống xã hội.

BTC mong muốn, triển lãm sẽ là cầu nối giữa chủ đầu tư, kiến trúc sư, nhà điêu khắc để tạo nên các công trình có tính thẩm mỹ cao hơn, đưa mỹ thuật vào đời sống. Đặc biệt, sau triển lãm lần này, các tác phẩm sẽ được mua và đem vào trưng bày trong thực tế.

Triển lãm do Bộ VH-TT&DL tổ chức và các tác phẩm trưng bày được lựa chọn từ cuộc thi cùng tên.

Sau đây là một số tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm:

"Nguồn sống", tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi của tác giả Trần Văn Thược

"Nguồn sống", tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi của tác giả Trần Văn Thược

"Cánh chim", tác phẩm đoạt giải Nhì của tác giả Vũ Quang Sáng

"Trang trí bảo tàng", tác phẩm đoạt giải Nhì của tác giả Lê Thị Tơ

"Biểu tượng kiến trúc tại đảo giao thông phía Bắc cầu Đắcbla-Kontum", tác phẩm đoạt giải Ba của tác giả Nguyễn Thị Lan Anh

"Năng lượng", tác phẩm đoạt giải Ba của Lý Đức Hải

"Thư giãn", tác phẩm đoạt giải Ba của tác giả Lưu Danh Thanh

"Bên sóng", tác phẩm đoạt giải Khuyến khích của tác giả Nguyễn Đức Công

"Vũ điệu", tác phẩm đoạt giải Khuyến khích của tác giả Vũ Minh Thùy.

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/nhung-goi-y-thu-vi-cho-khong-gian-nghe-thuat-tai-toa-nha-khu-do-thi/707945.antd