Những giờ học trải nghiệm thú vị

1. Một học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu (TP.Biên Hòa) thích thú kể về chuyến đi trải nghiệm tại Thảo Cầm Viên (TP.Hồ Chí Minh) mới đây. Ở chuyến đi này, các em đã được quan sát bằng trực quan sinh động các loài động vật, thực vật mà trước đây chỉ được nhìn qua tranh ảnh, sách báo hay nghe kể. Không chỉ mang lại những điều lý thú về thế giới động, thực vật, những giờ học thử nghiệm còn giúp các em có những bài học bổ ích, làm tốt thể loại văn miêu tả, biết yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

Học sinh Trường TH-THCS-THPT song ngữ Lạc Hồng (TP.Biên Hòa) tham quan Bảo tàng Đồng Nai

Học sinh Trường TH-THCS-THPT song ngữ Lạc Hồng (TP.Biên Hòa) tham quan Bảo tàng Đồng Nai

Các loài động, thực vật ở Thảo Cầm Viên rất đa dạng với 130 loài động vật đang được chăm nuôi, trong đó có 2/3 tổng số các loài có trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Một số loài động vật quý hiếm, có giá trị khoa học như: hổ Đông dương, báo hoa mai, báo lửa, vượn má vàng, nai cà... Hệ thực vật tại đây bao gồm hơn 1 ngàn loài với những cây thân gỗ lâu năm, những loài cây thân thảo, cây ngắn ngày và rất nhiều cây thuốc quý hiếm. Quả thật đây là địa điểm khá tốt nên đã được nhiều trường học trong tỉnh Đồng Nai chọn làm nơi tổ chức lớp học ngoài giờ.

2. Mới đây, Trường THCS Hùng Vương (TP.Biên Hòa) đã tổ chức cho học sinh tham quan về nguồn tại Khu di tích địa đạo Tam Giác Sắt (TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Đây là khu căn cứ mà quân, dân ta đánh bại từng bước chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. Ðịa danh Tam Giác Sắt là niềm tự hào của quân dân Sài Gòn và miền Ðông Nam bộ anh hùng trong suốt những năm tháng chống đế quốc Mỹ từ năm 1960-1972. Qua chuyến tham quan, các em biết thêm về một địa đạo và là căn cứ của Huyện ủy Bến Cát, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một và Khu ủy Sài Gòn - Gia Ðịnh..., hiểu biết thêm về sự chiến đấu anh dũng của quân và dân miền Đông gian lao mà anh hùng. Chuyến đi đã cho các em những bài học lịch sử quý giá, hình thành niềm yêu thích, say mê môn sử, lòng yêu nước, niềm tự hào về lịch sử nước nhà...

3. Theo các nhà giáo dục, dạy học trải nghiệm giúp học sinh kích thích được sự sáng tạo, tính tích cực, chủ động, tự giác, sở thích khám phá thế giới xung quanh, khơi gợi sự hứng thú, trí tò mò để học sinh tham gia vào hoạt động trải nghiệm. Với mục đích mở rộng không gian ra ngoài lớp học là hoạt động giáo dục hiệu quả mà các trường học đang thực hiện. Những địa điểm mà nhiều trường học trong tỉnh đã và đang hướng tới là sân trường, công viên, di tích lịch sử, cảnh sông nước, làng quê, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, nông trại…

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn” hay “mắt thấy tai nghe” là cơ hội để học sinh có những giờ trải nghiệm học tập ngoài lớp học. Qua đó, giúp các em có những bài học thực tế sống động, bổ ích và đầy thú vị.

Hưng Nhân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202001/nhung-gio-hoc-trai-nghiem-thu-vi-2981397/