Những giám khảo sáng giá của cuộc thi Guitar quốc tế Alma lần thứ 2

Hôm nay, Liên hoan Guitar Quốc tế Alma chính thức khai mạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là liên hoan guitar quốc tế lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam với sự góp mặt của hơn 40 thí sinh trong nước và quốc tế.

Với hơn 40 thí sinh đến từ Thái Lan, Hà Lan, Canada, Philippines và Việt Nam tranh tài ở 4 bảng thi, Liên hoan Guitar Quốc tế Alma Hà Nội lần 2 kỳ vọng mang tới sự khởi sắc của guitar Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Thành viên Ban giám khảo - những cây guitar danh tiếng

-Nutavut Rakanakarn là nghệ sĩ guitar người Thái Lan. Anh rất có ảnh hưởng trong cộng đồng guitar Bangkok, là người có khả năng sáng tác và biểu diễn tài hoa. Anh còn là người sáng lập và tổ chức Festival Bangkok giàu truyền thống vào tháng 11 hàng năm.

-Châu Đăng Khoa là người đã sáng lập ra câu lạc bộ Guitar cổ điển Phú Nhuận, nơi sản sinh ra rất nhiều guitarist xuất sắc. Ngoài biểu diễn điêu luyện với một phong cách rất riêng, ông còn có khả năng sáng tác ca khúc, tứ tấu cho đàn dây, kịch và cho guitar độc tấu... tiêu biểu nhất là tác phẩm độc tấu “Bức tranh guitar”.

- Johannesson Thor là nghệ sĩ guitar thuộc hàng tiêu biểu nhất Iceland. Với nhiều thành tích trong các kỳ thi quốc tế, Thor được ghi nhận là một nghệ sĩ đang có một tầm ảnh hưởng và uy tín nhất định đối với cộng đồng guitar quốc tế. Anh đang là nghệ sĩ biểu diễn đại diện của hãng đàn Natasa nổi tiếng của Trung Quốc. Đây là lần thứ 2 anh tới Việt Nam với tư cách là một giám khảo và nghệ sĩ biểu diễn.

- Kozo Tate là nghệ sĩ guitar nổi tiếng người Nhật. Với tiếng đàn rất giàu tình cảm trên cây đàn Fleta huyền thoại năm nào, khán giả Việt Nam mãi nhớ những bản nhạc ông thể hiện đã từng làm bao người xúc động như: Lagrima de mae (A. Queiroz) hay Capriccio Diabolico (Tedesco)...

- Vũ Hiển được biết đến là “người thổi lửa cho phong trào guitar thủ đô”. Anh là người tổ chức và biểu diễn rất nhiều chương trình guitar cổ điển hàng năm. Ngoài ra, anh còn chuyển soạn và sáng tác nhiều tác phẩm cho guitar độc tấu. Anh là người sáng lập và tổ chức Festival quốc tế Alma Hanoi.

- Tomomi Kohno là nghệ sĩ có ảnh hưởng trong cộng đồng guitar Nhật Bản. Tomomi Kohno cũng đạt nhiều giải cao trong các cuộc guitar quốc tế.Cô hiện là nghệ sĩ biểu diễn đại diện cho hãng đàn Alma, một nhân vật rất quan trọng trong các buổi diễn guitar tại Festival lần này.

-Finger style có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Thái Lan. Anh là nghệ sĩ biểu diễn với khả năng hòa tấu, độc tấu rất tài hoa trên cây đàn Acoutic. Suthisak cũng là người tổ chức lễ hội Finger style lớn nhất Thái Lan vào tháng 9 hàng năm, thu hút rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham dự.

-Lê Thu tốt nghiệp học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, sau đó sang Ấn Độ vừa là giảng viên, vừa tham gia nhiều cuôc thi guitar quốc tế, gặt hái được những giải thưởng danh giá. Chị từng là khách mời biểu diễn và master class tại cuộc thi nổi tiếng bậc nhất GFA của Mỹ. Lê Thu đang sống và làm việc tại Bahrain và là nghệ sĩ đại diện của hãng dây đàn nổi tiếng Hannbach. Năm 2010 Lê Thu đoạt danh hiệu Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á (cuộc thi Guitar quốc tế Kolkata 2010). Năm 2011 Lê Thu tiếp tục đoạt 2 giải Ba trong các cuộc thi Guitar quốc tế tổ chức tại Thái Lan và Rumani. Lê Thu còn tham gia lưu diễn rất nhiều nơi trên thế giới như 17 thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Malaysia và Việt Nam.

Nghệ sĩ Lê Thu biểu diễn tại Valencia, Spain

-Lorenzo Bernadi là nghệ sĩ người Italia, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Bernadi đã sớm khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với cộng đồng guitar cổ điển quốc tế. Ngoài việc biểu diễn, chuyển soạn cho guitar, anh còn tổ chức các chương trình, lễ hội cho đàn guitar. Tháng 7.2018, Bernadi cũng đã có một đêm diễn rất thành công tại đại sứ quán Italia tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Lorenzo Bernadi (Italia)

Nghệ sĩ Lorenzo Bernadi cho biết: "Tôi cảm thấy rất phấn khích trong hành trình đến Châu Á lần này. Điểm đầu tiên dừng lại là Thủ đô Hà Nội của Việt Nam, sau đó là Hàn Quốc. Thời gian tham dự ALma lần thứ 2, tôi và nghệ sĩ Lê Thu sẽ chơi trong hai buổi hòa nhạc. Đặc biệt chúng tôi còn là thành viên ban giám khảo cùng những nghệ sĩ tuyệt vời".

Liên hoan năm nay, bên cạnh những phần dự thi của các thí sinh còn có những hoạt động khác như biểu diễn, giao lưu cùng các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các nhà làm đàn cũng như chiêm ngưỡng những cây đàn guitar cao cấp được trưng bày trong festival.

Nghệ sĩ Vũ Hiển và Lê Thu

Nghệ sĩ Vũ Hiển cho biết: "Chơi hòa tấu không đơn giản, hòa tấu giúp chúng ta rất nhiều về khả năng nghe cũng như kỹ thuật vì chơi hòa tấu đòi hỏi người chơi phải tinh ý, nhạy bén và thấu hiểu không chỉ mình mà cả bạn diễn để cùng thăng hoa trong những ngón đàn. Đặc biệt hơn, sự ấm áp hòa quyện khi kết hợp 2 đàn hoặc nhiều hơn thật sự rất cuốn hút, quyến rũ".

"Những buổi biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sẽ hứa hẹn đem đến cho người yêu nhạc nói chung và guitar nói riêng một festival ấn tượng, đáng nhớ. Điểm nhấn của các buổi biểu diễn là sự thăng hoa của các nghệ sĩ với âm nhạc guitar cổ điển, giao lưu với các nghệ nhân làm đàn”, nghệ sĩ Vũ Hiển nói.

Minh Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/nhung-giam-khao-sang-gia-cua-cuoc-thi-guitar-quoc-te-alma-lan-thu-2-924901.html