Những giai điệu Tổ quốc bất hủ trong 'Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ'

Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), tối 1/9/2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề 'Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ'.

 Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), tối 1/9/2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”. (Ảnh TTXVN)

Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), tối 1/9/2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”. (Ảnh TTXVN)

Tối ngày 1/9/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ".

Chương trình thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị nhằm tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.

Kết cấu chương trình được chia thành 3 chương:

Chương I mang chủ đề "Đất nước" gồm các tác phẩm: Hoạt cảnh thơ múa "Đất nước" (Thơ: Nguyễn Khoa Điềm), Hát múa "Đất nước lời ru" (Sáng tác: Văn Thành Nho), Hát múa "Đất nước" (Nhạc: Phạm Minh Tuấn, Thơ: Tạ Hữu Yên), Làng tôi (Sáng tác: Hồ Bắc), Biển hát chiều nay (Sáng tác: Hồng Đăng), Hát múa "Đêm thành phố đầy sao" (Sáng tác: Trần Long Ẩn), Hát múa "Hà Nội-Huế-Sài Gòn" (Nhạc: Hoàng Vân, Thơ: Lê Nguyên).

Chương II với chủ đề "Khát vọng hòa bình" là các tác phẩm: Đường chúng ta đi (Sáng tác: Huy Du), Liên khúc hát múa: Lô Giang, Trường Ca Sông Lô, Hò kéo pháo, Giải Phóng Điện Biên (Âm nhạc: Văn Cao, Đỗ Nhuận, Hoàng Vân), Bài ca hi vọng (Sáng tác: Văn Ký), Dáng đứng Việt Nam (Âm nhạc: Nguyễn Chí Vũ, thơ: Lê Anh Xuân), Hòa tấu sáo trúc, Đàn bầu cùng dàn nhạc: Anh Vẫn hành quân, Trên đường chiến thắng (Sáng tác: Huy Du, Đinh Thìn, Huy Thục), Chiều biên giới (Nhạc: Trần Chung, Thơ: Lò Ngân Sủn), Bài ca thống nhất (Sáng tác: Võ Văn Di).

Chương III với chủ đề "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" sẽ là các tác phẩm: Đất nước tình yêu (Sáng tác: Lệ Giang), Hà Nội niềm tin và hi vọng (Sáng tác: Phan Nhân), Trên Công trường rộn tiếng ca (Sáng tác: Ngô Quốc Tính), Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (Sáng tác: Nguyễn Văn Thương), Liên khúc hát múa kết: Tình em Biển ca (Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn), Việt Nam quê hương tôi (Sáng tác: Đỗ Nhuận).

Như một biên niên sử hào hùng trải dài qua năm tháng bằng âm nhạc, chương trình đã tạo dựng và khắc họa sâu sắc bằng âm nhạc và nghệ thuật múa hình tượng Tổ quốc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử, giàu bản sắc văn hóa và truyền thống yêu nước, anh hùng cách mạng, đã chiến thắng nhiều thế lực xâm lăng và ngày nay đang vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng hòa bình.

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhung-giai-dieu-to-quoc-bat-hu-trong-to-quoc-toi-chua-dep-the-bao-gio-117209.html