Những gia đình văn hóa vì cộng đồng

Không chỉ xây dựng cho mình một mái ấm hạnh phúc cùng cuộc sống sung túc, nhiều gia đình văn hóa ở Đồng Nai còn góp sức chăm lo cho cộng đồng.

Gia đình ông Chềnh Cún Pẩu (53 tuổi) và vợ là bà Chánh Lỷ Cún (52 tuổi), ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định (huyện Định Quán) được Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đào Thị Hằng khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu.

Những đóng góp đó của mỗi gia đình luôn được người dân, chính quyền địa phương ghi nhận.

* Chia sẻ cùng cộng đồng

Từ một gia đình khó khăn, vợ chồng bà Hồ Thị Bình (53 tuổi) và ông Nguyễn Hữu Tài (48 tuổi), hiện ngụ ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) đã nỗ lực vươn lên để cuộc sống ngày một khấm khá, chăm lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Nhiều năm liền gia đình ông bà luôn được chính quyền địa phương công nhận là gia đình văn hóa, những hộ dân khác lấy đó làm gương.

Bà Đặng Thanh Thủy, Phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch cho hay, những gia đình văn hóa nhiều năm liền trong tỉnh không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình mà còn của cộng đồng. Đặc biệt, việc góp phần xây dựng quê hương, hỗ trợ người khó khăn của từng gia đình là điều rất đáng quý.

Cách đây 3 năm, bà Hồ Thị Bình còn tham gia công tác phụ nữ với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Suối Cát 2. Từ khi tham gia vào công tác đoàn thể, bà luôn năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động, phong trào của Hội phụ nữ ở ấp. Đặc biệt là tham gia tích cực, gương mẫu trong đóng góp xây dựng quê hương, giúp đỡ người gặp khó khăn.

Trong đó, gia đình bà đã hiến trên 300m2 đất đồng thời đóng góp 70 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn trong ấp. Mỗi năm, từ nguồn thu của gia đình, vợ chồng bà thống nhất trích ra gần 30 triệu đồng để hỗ trợ phụ nữ trong ấp gặp hoàn cảnh khó khăn cần vốn sản xuất. “Rất may, chồng tôi cũng có chung suy nghĩ là không chỉ vun vén cho gia đình mà cần thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Mục tiêu của gia đình tôi là giúp được ai khá lên thì đó là điều mừng. Vậy nên, không ít người vay tiền làm ăn nhưng không có khả năng trả vốn, vợ chồng tôi và con cái đều cho qua” - bà Hồ Thị Bình nói.

Cũng có quá trình vươn lên về kinh tế và xây dựng được gia đình văn hóa tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc Hoa ở ấp Hòa Hiệp (xã Ngọc Định, huyện Định Quán) là hộ ông Chềnh Cún Pẩu (53 tuổi) và vợ là bà Chánh Lỷ Cún (52 tuổi). Tuy trình độ học vấn không cao nhưng do vợ chồng biết tự mày mò cải tiến máy móc sản xuất nông nghiệp nên nhiều năm liền hộ ông Chềnh Cún Pẩu được tuyên dương là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Những kinh nghiệm trong sản xuất luôn được vợ chồng nông dân này truyền đạt lại cho những người xung quanh. Với những ai chí thú làm ăn nhưng khó khăn về nguồn vốn ban đầu, vợ chồng ông Pẩu sẵn sàng hỗ trợ. Đặc biệt hơn, khi chính quyền địa phương vận động nhân dân trong ấp chung sức xây dựng quê hương, ông Chềnh Cún Pẩu và vợ đã chủ động hiến phần diện tích đất 25mx35m nằm trên trục đường chính của ấp Hòa Hiệp.

Trước đó, vợ chồng người nông dân này còn được biết đến là người hiến đất xây dựng phân hiệu trường mầm non để trẻ em trong ấp có nơi học tập; tham gia cùng người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ông Chềnh Cún Pẩu cho hay: “Những phần đất mà vợ chồng tôi hiến xây dựng công trình công cộng đều có giá trị về vật chất. Mỗi thước đất là những gì gia đình tích cóp được qua nhiều năm lao động. Nhưng khi cần thì vợ chồng, con cái tôi đều đồng thuận hiến tặng để góp sức cùng cộng đồng xây dựng quê hương”.

* Chủ động làm cầu nối

Không chỉ lấy của nhà để góp sức cùng cộng đồng xây dựng quê hương, nhiều gia đình còn đồng lòng tham gia vận động, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau như tạo việc làm tại chỗ cho người khó khăn, làm cầu nối giữa người có đến với người khó... Trong số này có gia đình ông Vòng A Bảo (47 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (44 tuổi), ngụ ấp Tân Lập, xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ).

Ngoài sản xuất nông nghiệp trên diện tích 1,2 hécta đất với thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, vợ chồng ông Vòng A Bảo còn thu mua mít và tạo việc làm tại chỗ cho không ít phụ nữ trong ấp với công việc tách múi.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp, bà đã vận động hội viên trong ấp đóng góp hằng tháng trên 26 triệu đồng để hỗ trợ cho các chị khó khăn vay làm ăn nhằm ổn định cuộc sống. “So với mặt bằng chung thì số tiền này không lớn, nhưng với những gia đình khó khăn đây là khởi đầu cho một hy vọng vươn lên trong cuộc sống. Do vậy mà tôi luôn cố gắng duy trì hoạt động này”- bà Hương nói.

Còn với vợ chồng tài xế Bùi Xuân Thu và vợ là bà Nguyễn Thị Tự Do (ngụ ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) thì việc làm cầu nối gắn kết người khó khăn với mạnh thường quân đã trở thành quen thuộc. Bằng nguồn tiền tích góp của gia đình, vợ chồng ông Thu đã giúp vốn cho các gia đình khó khăn. 2 năm trở lại đây, năm nào vợ chồng ông cũng vận động từ nhiều nguồn để tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, khó khăn trong các dịp lễ, tết, tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó với số tiền bình quân 21 triệu đồng/năm.

Bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ xã Phú Ngọc), người từng nhận sự giúp đỡ về vốn của gia đình ông Bùi Xuân Thu cho hay sự hỗ trợ của gia đình ông Bùi Xuân Thu thời gian qua đã đối với gia đình bà là rất đáng quý. Nhờ đó mà gia đình bà đã vượt qua được những thời điểm ngặt nghèo của cuộc sống.

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201812/nhung-gia-dinh-van-hoa-vi-cong-dong-2926060/